HLV Phan Thanh Hùng chê trọng tài vì không đuổi học trò của mình

16/04/2017 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng thất vọng về trận hòa 2-2 của Than Quảng Ninh trước HAGL. Đồng thời, ông cho rằng trọng tài nếu điều hành tốt trận đấu thì Than Quảng Ninh chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

“Về chuyên môn, trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh, hai đội thi đấu rất cống hiến. Tuy nhiên, trọng tài thể lực yếu, rất nhiều tình huống không theo kịp diễn biến. Thực sự, tôi nghĩ trọng tài Việt Nam phải cải thiện rất nhiều điều cả về chuyên môn và thể lực”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ sau trận.

HLV Phan Thanh Hùng là người ít khi chê bai công tác trọng tài. Tuy nhiên, ông khẳng định tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh đã điều khiển trận đấu không tốt. Trong công tác trọng tài chiều 15/4, ông Hùng thẳng thắn thừa nhận Than Quảng Ninh đáng ra chỉ còn thi đấu với 10 người, trung vệ Minh Tùng đáng phải nhận thẻ đỏ.

“Minh Tùng phạm lỗi nguy hiểm ở hiệp 2, đáng ra phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Tình huống đó đã xác định là lỗi thì phải thẻ đỏ. Tôi không bênh vực học trò, chuyện gì đúng, sai là phải rõ ràng”, ông Hùng cho hay. 

Than Quảng Ninh mất điểm đáng tiếc ngay trên sân nhà Cẩm Phả. Nguồn: VPF Media.

Bức xúc về công tác trọng tài là một chuyện, cựu HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam dành lời khen cho lứa cầu thủ trẻ HAGL: “Sức mạnh của các cầu thủ trẻ HAGL là luôn cháy hết mình. HAGL tận dụng cơ hội rất tốt. Họ đã chơi rất tiến bộ sau 2 năm lên chơi ở V.League”.

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Văn Toàn, Văn Thanh vắng mặt nhưng HAGL còn có Công Phượng trong vai trò đội trưởng, người kiến tạo cho Ngọc Quang ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

 

Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại tỏ ra khá kiệm lời trong cuộc họp báo tại sân Cẩm Phả. Ông chỉ nói 3 câu trước khi đứng lên ra về. “Than Quảng Ninh là đội bóng mạnh. HAGL có một điểm là rất đáng khen. Tôi không đánh giá gì về công tác trọng tài, tôi tôn trọng họ”, HLV trưởng HAGL nói.

Than Quảng Ninh đã để tuột chiến thắng trước HAGL dù hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của đội trưởng Minh Tuấn (9’) và Patiyo (19’). HAGL có 1 điểm rời sân Cẩm Phả nhờ màn tỏa sáng của hậu vệ trẻ Châu Ngọc Quang với cú đúp bàn thắng ở phút 16’ và 67’.

Trận hòa này khiến hai đội vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4 (Than Quảng Ninh) và thứ 10 (HAGL) trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu thứ hai của vòng 13 V-League.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm