HLV Phạm Minh Đức: 'Bác sỹ Đồng Xuân Lâm làm rất tốt ở HAGL'

17/01/2017 18:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phạm Minh Đức khẳng định thời ông còn thi đấu, đội ngũ y tế ở HAGL dưới sự chỉ đạo của bác sỹ Đồng Xuân Lâm đã làm việc rất tốt.

Tâm điểm của bóng đá Việt hôm nay là chỉ trích của HLV trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng nhắm vào đội ngũ y tế tại AFF Cup 2016. Ông Thắng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thất bại là bởi đội ngũ y tế “không đủ khả năng, chẩn đoán sai khiến cầu thủ bị lỡ giải đấu quan trọng”.

Chỉ trích đó nhắm vào các bác sỹ đội tuyển trong đó có bác sỹ Đồng Xuân Lâm, người có nhiều năm làm việc tại HAGL. Thể thao & Văn hóa đã tìm tới những người từng làm việc cùng bác sỹ Lâm để có một đánh giá rõ ràng hơn về vị bác sỹ này.

HLV trưởng U21 Hà Nội T&T, cựu cầu thủ HAGL Phạm Minh Đức chia sẻ: “Ngày tôi còn ở Gia Lai, các bác sỹ làm việc rất tốt. Tôi nghĩ đội ngũ y tế ở Gia Lai là cực tốt. Bản thân bác sỹ Đồng Xuân Lâm là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm. Bác sỹ ở với bầu Đức từ năm 2002 tới giờ mà vẫn trụ lại thì chắc chắn phải làm việc tốt.
Tuấn Anh trải lòng quá trình điều trị chấn thương tại Singapore

Tuấn Anh trải lòng quá trình điều trị chấn thương tại Singapore

Sau ca phẫu thuật tại Singapore, tiền vệ CLB HAGL Nguyễn Tuấn Anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối và ít nhất anh cần 3-4 tháng tập phục hồi mới có thể trở lại sân cỏ.


Ngày đó, chúng tôi ở Gia Lai ít dính chấn thương. Nếu có bị, chúng tôi cũng hồi phục nhanh. So với Việt Nam, tôi nghĩ y tế ở HAGL là tốt nhất cả nước”.

Trước đó, tại AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam đã có một số trường hợp chấn thương nặng, chủ yếu tập trung vào các cầu thủ trẻ. Hai tổn thất lớn nhất của đội tuyển khi đó là Tuấn Anh (21 tuổi) và Hoàng Thịnh (24 tuổi).

Trao đổi về chuyện này, ông Đức nói: “Tôi làm đào tạo trẻ thì thấy VĐV trẻ chấn thương nhiều lắm. Chấn thương của họ rất khó phán đoán. Không phải chỉ trong thể thao, ở nhiều lĩnh vực y tế khác của Việt Nam, chúng ta cũng phải sang Singapore để chữa trị.

Với các chấn thương đứt dây chằng hay sụn, các bác sỹ ở đội tuyển không thể chẩn đoán được toàn diện mà cũng phải đưa ra ngoài hoặc sang nước ngoài. Tình hình như thế thì chúng ta phải tạm bằng lòng thôi. Không thể chỉ trích một ai cả. Bản thân tôi khi làm HLV, tôi cũng chưa từng chỉ trích bác sỹ”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm