HLV Persija Jakarta hé lộ mục tiêu hạ gục SLNA trên sân Vinh

05/03/2018 16:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo trước trận đấu vào sáng ngày 5/3/2018 tại khách sạn Kim Liên (TP. Vinh, Nghệ An), HLV Stefano Cugurra của Persija Jakarta  (Indonesia) tiết lộ rằng mục tiêu của họ là giành 3 điểm vì họ đã mang đủ 18 cầu thủ tốt nhất sang Việt Nam, cho dù đối thù của họ là SLNA đã giành 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên (đang nhất bảng H).

Ông Cugurra cho biết đã nghiên cứu đủ để tìm được phương án đạt kết quả tốt nhất trên sân Vinh. Tại phòng họp báo, HLV Stefano Cugurra của Persija Jakarta (Indonesia) thể hiện sự chững chạc tự tin trong phong cách trả lời các câu hỏi.

Ông Cugurra còn kiêm luôn phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Indonesia cho đội trưởng Bambang. Vì thế, những câu hỏi của phóng viên đều được ông Cugurra trả lời nhanh chóng khi ông tỏ ra đã quá hiểu bóng đá Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
HLV Cugurra (thứ 2 từ trái qua) tỏ ra rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đại Nghĩa

Ông Cugurra nói: “Tôi làm việc ở Indonesia chỉ mới 2 năm, nhưng nếu các bạn nói tôi chưa hiểu bóng đá Đông Nam Á thì sai vì tôi đã làm việc ở khu vực này rất lâu. Trước khi sang Indonesia thì tôi đã có 7 năm làm việc ở bóng đá Thái Lan, và rất nhiều nước ở châu Á.

Mặc dù tôi không làm việc trực tiếp ở Việt Nam nhưng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về bóng đá Việt Nam và cũng biết nhiều cầu thủ của Việt Nam. Vì vậy, khi dẫn dắt đội bóng Persija Jakarta tôi cũng đã tích lũy được khá nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam, đặc biệt là SLNA.

Họ đã có 6 điểm sau 2 trận đấu, hơn chúng tôi 3 điểm, và trong đội hình của họ có rất nhiều cầu thủ giỏi và họ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, tôi đã có phương án để thi đấu với họ trong trận đấu sắp tới.

Trong chuyến làm khách này tôi tự tin vì tôi mang sang Việt Nam 18 cầu thủ tốt nhất của Persija Jakarta, trong đó có 3 ngoại binh gồm 1 quốc tịch Brazil, 1 Nepal và 1 Croatia đã từng nhiều năm thi đấu V-League, cùng nhiều tuyển thủ quốc gia  Indonesia.

SLNA quyết phá định kiến 'máy dầu'

SLNA quyết phá định kiến 'máy dầu'

Không có sự bổ sung cầu thủ đình đám, tại V-League 2018 HLV Đức Thắng vẫn phải kỳ vọng vào các cầu thủ do mình đào tạo trưởng thành nhiều qua mấy mùa bóng gần đây.

Vì thế, tôi tin chúng tôi sẽ thi đấu tốt trong trận đấu này. Điểm khó nhất là đội chúng tôi chưa bao giờ thi đấu với SLNA nên sẽ có những khó khăn nhất định”.

Trong khi đó, đội trưởng Bambang của Persija Jakarta dành sự tôn trọng SLNA khi đã nhiều lần đối đầu với các ĐTQG Việt Nam. Bambang cho biết: “Tôi đã nhiều lần thi đầu với các tuyển thủ Việt Nam nên tôi biết họ là các cầu thủ giỏi, như thế sẽ rất khó khăn cho chúng tôi nhưng Persija Jakarta chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng”.

Về phía SLNA, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết khó khăn lớn nhất của họ là lực lượng khi có rất nhiều cầu thủ chưa kịp hồi phục chấn thương.

Ông Thắng nói: “Khó khăn hiện tại của chúng tôi là lực lượng khi các cầu thủ liên tiếp gặp chấn thương không mong muốn. Đầu tiên là Nguyên Mạnh, đến trận thứ 2 chúng tôi mất thêm thủ môn thứ 2 là Văn Hùng. Trong khi đó, luật của AFC Cup không cho chúng tôi được thay đổi thủ môn và đăng ký thêm cầu thủ. Vì thế, riêng ở vị trí thủ môn chúng tôi đã bị thua thiệt.

Đối với tôi tất cả các đối thủ đều xứng đáng được tôn trọng như nhau, vì thế chúng tôi sẽ thi đấu hết mình với Persija Jakarta như đã chơi như thế với các đội bóng trước”.

'Super Simic' cùng Persija Jakarta  thách thức ngôi đầu của SLNA

'Super Simic' cùng Persija Jakarta thách thức ngôi đầu của SLNA

Marko Simic, chân sút gây đình đám một thời tại V-League lập một hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Persija Jakarta ở lượt trận thứ hai bảng H AFC Cup 2018, trở thành đối trọng số 1 của đội bóng xứ Nghệ tại bảng đấu này.

Mặc dù Persija Jakarta là đội vô địch Indonesia, nhưng BHL SLNA không nắm được nhiều lắm thông tin về đối thủ vì họ chỉ tìm hiểu sơ qua mạng Internet.

Ông Thắng nói: “Tôi cũng chỉ biết họ qua những bài báo và những đoạn băng trên Internet mà thôi, tôi nhận thấy họ có nhiều cầu thủ giỏi và ngoại binh rất chất lượng. Họ là đội bóng vô địch Indonesia thì chắc chắn họ là đội bóng mạnh. Vì thế, khi họp đội tôi đã quán triệt với các cầu thủ SLNA là phải tôn trọng đối thủ và thi đấu tốt nhất để giành thắng lợi”.

Sau trận đầu tiên trên sân Vinh được lấp kín khán giả, HLV Nguyễn Đức Thắng đã dành lời cảm ơn cho khán giả xứ Nghệ: “Với tôi, khán giả là điều quan trọng nhất, vì thế tôi luôn nói với cầu thủ thắng thua là điều bình thường trong bóng đá nhưng đã ra sân phải chiến đấu hết mình để cống hiến cho khán giả đến sân một trân đấu hay, một trận đấu đẹp. SLNA hiện nay là đội bóng được xây dựng vì khán giả để cống hiến và phục vụ nên mong khán giả đến sân cổ vũ cho chúng tôi”.

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải phát biểu: “Tôi đã quên hết những trận đấu ở cấp độ ĐTQG để tập trung cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ đấu với Persija Jakarta bằng cả trái tim và tinh thần, cho dù chúng tôi chưa hiểu nhiều về đội bóng của họ”.

Trận đấu giữa SLNA và Persija Jakarta sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 6/3/2018 trên sân Vinh.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm