HLV Park Hang Seo và VFF nối dài mối lương duyên

05/10/2021 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mối lương duyên giữa bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang Seo 99% sẽ được nối dài thêm 1 năm nữa và VFF đã hẹn lịch làm việc với người đại diện của ông.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu Việt Nam vs Trung Quốc, Việt Nam vs Oman.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 18h00, 7/10: Hàn Quốc vs Syria (bảng A)

* 21h30, 7/10: Iraq vs Li băng (A)

* 23h45, 7/10: UAE vs Iran (A)

* 00h00, 8/10: Ả rập Xê út vs Nhật Bản (B)

* 00h00, 8/10: Trung Quốc vs Việt Nam (B, VTV6)

Soi kèo, nhận định Trung Quốc vs Việt Nam

* 01h30, 8/10: Úc vs Oman (B)

 

Chú thích ảnh
BXH bảng B

 

Việc đàm phán hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng công ty quản lý của HLV Park Hang Seo sẽ được thực hiện sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc 2 trận đấu trong tháng 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Trung Quốc và Oman. Trên thực tế, HLV Park Hang Seo đã giao toàn quyền cho công ty quản lý với người đại diện Lee Dong Jun nên việc thầy Park phải đi cùng đội U22 Việt Nam ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ với đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Hơn nữa, trong hợp đồng hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2022 có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm với những chế độ đãi ngộ được giữ nguyên. Đã hơn 1 lần qua báo chí Việt Nam hay Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo khẳng định muốn tập trung hoàn toàn vào công việc chuyên môn, tất cả những chuyện liên quan đến hợp đồng sẽ do người đại diện Lee Dong Jun giải quyết.

Với những thành công có được cùng đóng góp trong 2 năm đầu tiên của hợp đồng, HLV Park Hang Seo đã được VFF nâng lương lên thành 50.000 USD/ tháng ở lần gia hạn đầu tiên.Không những đưa ra điều chỉnh mức lương và chế độ đãi ngộ cho xứng với đóng góp và thành quả HLV Park Hang Seo có được cùng bóng đá Việt Nam, VFF rõ ràng đã bày tỏ thiện chí của mình và mong muốn tiếp tục nối dài mối lương duyên với ông thầy người Hàn Quốc.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HLV Park Hang Seo, VFF, HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng, Việt Nam vs Trung Quốc, Việt Nam vs Oman, lịch thi đấu vòng loại World Cup
HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng có lẽ là hợp lý cho cả 2 bên. Ảnh: Hoàng Linh

Bản thân lãnh đạo VFF muốn tạo điều kiện, dành những gì tốt nhất cho HLV Park Hang Seo khi làm việc trong môi trường bóng đá Việt Nam. Và chính thầy Park cũng nhận thức được vai trò, vị trí của mình với bóng đá Việt Nam hiện tại để có thể đưa ra quyết định của mình.

Trước đây, đã từng có những thông tin cho rằng, HLV Park Hang Seo nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB Hàn Quốc, Trung Quốc hay gần nhất là Thái Lan với vị trí HLV trưởng thay ông Akira Nishino. Nhưng đó rốt cuộc chỉ dừng ở mức tin đồn mà không có bất cứ sự xác nhận chính thức nào từ người đại diện Lee Dong Jun hay phát ngôn chính thức của thầy Park.

Và cứ mỗi lần hợp đồng cũ của HLV Park Hang Seo với VFF sắp đáo hạn là những tin đồn kiểu đó lại xuất hiện nên không có gì là bất ngờ hay làm nảy sinh quá nhiều những tranh cãi.

Từ một gương mặt khá lạ lẫm, HLV Park Hang Seo trở nên cực kỳ nổi tiếng và gắn liền với hàng loạt những thành công của bóng đá Việt Nam trong vài ba năm trở lại đây. Nhưng bản chất của bất cứ cầu thủ hay HLV nào khi còn thi đấu hay huấn luyện thì luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu mới, các thử thách kế tiếp cần phải chinh phục.

HLV Park Hang Seo đã đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết ASIAN Cup, vòng loại cuối cùng World Cup hay cùng U23 Việt Nam gây tiếng vang ở VCK U23 châu Á rồi giành HCV SEA Games. Nhưng chắc chắn, vẫn còn có những mục tiêu mà thầy Park muốn được cùng thực hiện với các học trò ở đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam, đó là tiến xa nhất có thể ở vòng loại World Cup 2022, giành quyền dự VCK U23 châu Á 2022 đồng thời bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020, HCV SEA Games 2021.

Vậy nên, chẳng có lý do gì để mối lương duyên giữa HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam kết thúc ở thời điểm tháng 1/2022 khi còn đó những nhiệm vụ dang dở và hơn hết, HLV Park Hang Seo gần như có được tất cả những gì mà một HLV nay đã 64 tuổi cần: Tiền bạc, danh tiếng, sự tôn trọng của đối tác mà ở đây là VFF, những người làm chuyên môn và các học trò.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm