HLV Park Hang Seo và 4 tuyển thủ giao lưu tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc

12/02/2019 16:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa 12/2, nhân dịp đầu Xuân năm mới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi giao lưu thân mật với HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang Seo và một số tuyển thủ đang điều trị chấn thương tại đây.

Chuyên gia nhất trí HLV Park Hang Seo chỉ nên dẫn dắt ĐTQG

Chuyên gia nhất trí HLV Park Hang Seo chỉ nên dẫn dắt ĐTQG

Các chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương hay HLV Nguyễn Tuấn Phong đều đồng tình với quan điểm HLV Park Hang Seo chỉ nên dẫn dắt một ĐTQG thay vì phải kiêm nhiệm quá nhiều đội tuyển như hiện tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú thay mặt cán bộ Đại sứ quán đã bày tỏ sự cảm ơn và lòng ngưỡng mộ HLV Park Hang Seo. Đại sứ mong muốn HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam giúp các đội tuyển Việt Nam gặt hái những thành công mới tại vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022. 

Tại buổi giao lưu, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình đối với bóng đá Việt Nam, các cầu thủ đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam. Ông ân cần thăm hỏi từng cầu thủ bị chấn thương hiện đang điều trị tại đây, quan tâm từ nơi ăn, chốn ở, bữa cơm hàng ngày, tình hình sức khỏe, tập luyện cho tới đời sống tinh thần, chuyện cá nhân của mỗi cầu thủ.   

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú tặng quà lưu niệm cho HLV Park Hang Seo. Mạnh Hùng/TTXVN

Kết thúc chiến dịch Asian Cup 2019 thành công, HLV Park Hang Seo đã trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi, ăn Tết và tham gia nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch ở quê hương. Ông cho biết kế hoạch đầu năm mới của mình là sang Campuchia để theo dõi giải U22 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 17-26/2 với sự xuất hiện của đội tuyển U22 Việt Nam. Mục đích của HLV Park Hang Seo là tìm kiếm các gương mặt tài năng để tuyển chọn vào đội U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 sau khi thế hệ tài năng gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… đã quá tuổi quy định.

Sau đó, vào ngày 27/2 tới, nhà cầm quân 60 tuổi sẽ tham dự Lễ hội định hướng cho thanh thiếu niên Hàn Quốc (MBN Y Forum 2019) với tư cách là một trong những sứ giả truyền cảm hứng. Sự kiện diễn ra tại nhà thi đấu thể thao Jangchung Arena ở thủ đô Seoul với quy mô hơn 4.000 người tham dự. Chủ đề của lễ hội có tên "Hakuna Matata, Bắt đầu ngay!", trong đó "Hakuna Matata" mang nghĩa "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhằm thúc giục những người trẻ tuổi biết xây dựng ước mơ và giữ tinh thần trước những khó khăn thách thức. Với tư cách là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, phần diễn văn của thầy Park sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo đã trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam sau khi cùng đội tuyển U23 lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á chỉ sau 100 ngày nhậm chức. Ông cũng đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch giải AFF Suzuki Cup 2018 và mới đây là thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Hiện nhóm tuyển thủ Việt Nam ở Hàn Quốc đang trong quá trình hồi phục sức khỏe sau khi được các bác sỹ Hàn Quốc phẫu thuật thành công. Tuyển thủ Vũ Văn Thanh sau thời gian ngắn về ăn Tết với gia đình đã trở lại Hàn Quốc ngày 8/2 (mồng 4 Tết) trong khi 3 cầu thủ còn lại là Trần Đình Trọng, Lục Xuân Hưng và Đặng Văn Tới đã đón Tết tại Hàn Quốc do vừa trải qua phẫu thuật nên không đi lại được xa. 

Việc Văn Thanh quay lại tập luyện cùng khiến các đồng đội Đình Trọng, Xuân Hưng, Văn Tới cảm thấy rất vui. Cả 4 tuyển thủ hiện cùng ở một khu nhà trọ ở thủ đô Seoul. Văn Thanh sẽ ở lại Seoul tập hồi phục trong khoảng 2-3 tháng nữa, sau đó trở về nước và khả năng sẽ có thể tái xuất trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2019. Trong khi Đình Trọng dự kiến sẽ về nước ngày 28/2 tới thì với chấn thương đứt dây chằng gối, Xuân Hưng và Văn Tới sẽ phải đợi khoảng 5 tháng nữa mới có thể tập luyện bình thường.

 Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm