HLV Park Hang Seo 'trách' phóng viên Việt Nam vì hỏi câu khó

05/09/2019 06:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, HLV Park Hang Seo tỏ ra rất ưu ái cánh phóng viên Việt Nam đi theo đội tuyển tác nghiệp khi ông hẹn riêng họ ra khu vực "mixed zone" để trả lời thêm.

HLV Park Hang Seo: 'Một trận đấu khó khăn, Việt Nam suýt thua vài bàn’

HLV Park Hang Seo: 'Một trận đấu khó khăn, Việt Nam suýt thua vài bàn’

Phát biểu sau trận hòa 0-0 giữa Việt Nam với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Thammasat, HLV Park Hang Seo thừa nhận đội khách đã trải qua một trận đấu khó khăn và suýt phải nhận vài bàn thua.

Kết thúc cuộc họp báo sau trận hòa 0-0 giữa chủ nhà Thái Lan với Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho rằng các phóng viên Việt Nam vẫn còn câu hỏi chưa được trả lời nên ông đã công khai nhắn họ ngay trên bàn họp báo rằng hãy ra khu "mixed zone" để ông chia sẻ thêm. Ở đây, ông thầy người Hàn Quốc đã chia sẻ rất thật lòng, đặc biệt là về tình huống ông phải nhận thẻ vàng do tranh cãi với HLV Akira Nishino bên phía Thái Lan cũng như CĐV chủ nhà.

Sau tình huống HLV Nishino ra sát đường biên để la hét trung vệ Bùi Tiến Dũng đang nằm sân vì bị đau, HLV Park Hang Seo đã ngay lập tức chạy ra thể hiện sự bất bình. Trên khán đài, các CĐV Thái Lan đã liên tục la ó HLV người Hàn Quốc nhưng ông cũng đáp trả một cách xứng đáng. Vì tình huống này mà ông Park đã phải nhận thẻ vàng.

Ket qua bong da, Kết quả bóng đá, Thái Lan vs Việt Nam, kết quả Thái Lan vs Việt Nam, kqbd, kết quả vòng loại World Cup 2022, ket qua Viet Nam, Việt Nam vs Thái Lan, VN
Tình huống ông Park nhận thẻ vàng - Ảnh Hoàng Linh

Khi được hỏi về tình huống này, ông Park chia sẻ: "Không phải tôi nổi nóng vì khán giả, mà vì tôi nóng tính. Ở Hàn Quốc trước đây tôi còn bị đuổi và kỷ luật vì nóng tính nữa cơ. Các bạn đừng hỏi câu đó nữa, tôi không muốn nhắc lại quá khứ (cười). Tôi đang sống ở một nơi mới và là một con người mới".

Về trận đấu vừa qua, HLV Park Hang Seo đánh giá: "Có 3 điểm thì tốt nhưng như chúng ta thấy, 1 điểm cũng là tốt rồi. Một số cầu thủ của tôi tập trung muộn, bay dài, sức khỏe không tốt. Lịch V-League lại sát nhau nên các cầu thủ không tập được nhiều, mà chỉ chỉ tập thể lực".

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Mặt sân trơn, ướt, khó khăn khi chơi bóng. Thái Lan pressing tầm cao rất tốt. Thiếu trung phong cắm Anh Đức nên gặp khó khăn. 15 phút cuối cùng rất khó khăn".

Đánh giá về trận đấu vừa qua, tiền đạo Văn Toàn nhận định: "Tôi rất tiếc khi không thể ghi bàn ở tình huống đầu trận. Lượt về sẽ đá tốt hơn. Đúng là tôi đã bỏ lỡ cơ hội nhưng rất khó khi sân trơn và mới làm quen được một ngày. Đội Thái giờ so với King's Cup có nhiều bổ sung chất lượng, đội hình tốt hơn".

Mạnh Vũ - Hoàng Linh (từ Bangkok)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm