HLV Park Hang Seo thay người khó hiểu thế nào trước Thái Lan?

27/12/2021 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã lúng túng ở trận bán kết lượt về gặp Thái Lan tại AFF Cup 2022 khi ông đưa ra nhiều sự thay đổi nhân sự không hợp lý.

Đội tuyển Việt Nam và quá nhiều bài học

Đội tuyển Việt Nam và quá nhiều bài học

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã chấm dứt chuỗi bất bại ở Đông Nam Á từ năm 2017 đến nay. Dù vẫn biết trong bóng đá không ai đứng mãi trên đỉnh cao, nhưng rõ ràng, thất bại trước Thái Lan để lại quá nhiều bài học.

Tuyển Việt Nam đã chia tay AFF Cup 2021 sau khi không thể chọc thủng lưới Thái Lan sau 180 phút thi đấu. Những sai lầm ở trận thua 0-2 tại lượt đi bán kết AFF Cup 2021 của tuyển Việt Nam đã không thể cứu vãn khi mà người Thái tỏ ra quá thực dụng ở trận lượt về. Thay vì tràn lên tấn công, “Voi chiến” đã chủ động phòng ngự bảo toàn tỉ số.

So với trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã chơi nỗ lực hơn rất nhiều và có hiệp 1 thi đấu áp đảo trước Thái Lan, nhưng vấn đề quan trọng nhất là ghi bàn thì các học trò của HLV Park Hang Seo lại không làm được. Điều này có lẽ đã ảnh hưởng tới những tính toán về chiến thuật của HLV Park trong hiệp 2, khi mà áp lực theo thời gian ngày càng đè nặng lên các cầu thủ Việt Nam cũng như HLV người Hàn Quốc.

Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam với sự có mặt của Đức Chinh, Hồng Duy, Tấn Tài đã tạo sức ép lớn lên Thái Lan. Tuy nhiên sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã không còn duy trì được lối chơi với cường độ cao trong hiệp 1. HLV Park thực hiện tới 5 sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng phần lớn những thay đổi của ông không có chất lượng. Dẫn đến việc tuyển Việt Nam thi đấu kém hiệu quả ở hiệp 2, đặc biệt là khoảng thời gian cuối trận.

Việt Nam, Thái Lan, AFF Cup 2021, Hồng Duy, Công Phượng, Xuân Mạnh, Tuấn Anh, Văn Xuân, Park Hang Seo
Hồng Duy chơi tốt ở hiệp 1 - Ảnh: Getty

Ngay đầu hiệp 2, ông Park rút Đức Chinh ra để tung Công Phượng vào sân. Văn Toàn sau đó được tung vào để thay thế cho Hồng Duy. Cả 2 sự thay đổi này đều không đem lại hiệu quả như mong muốn. Trên thực tế, Hồng Duy đã chơi rất tốt trong hiệp 1 khi chịu khó pressing, tranh cướp bóng bên phần sân của Thái Lan. Đức Chinh với thể hình tốt cũng gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Trong khi đó, Công Phượng và Văn Toàn không để lại dấu ấn nào khi được trao cơ hội. Thậm chí cả 2 đã thi đấu không theo chỉ đạo của ông Park. HLV người Hàn Quốc đã phát biểu sau trận: “Thật ra, tôi đưa Công Phượng và Văn Toàn vào sân để hai bạn đá ở hai biên nhưng có lẽ, hai bạn đã nóng ruột nên di chuyển vào giữa. Tôi không ngốc đến mức là thấy 3 hậu vệ to cao của đối phương như thế lại đẩy họ vào giữa thi đấu".

3 sự thay đổi nhân sự khác của thầy Park là đưa Tuấn Anh, Văn Xuân và Xuân Mạnh vào sân. Trong đó, quyết định đưa Tuấn Anh vào sân ở phút 69, sau đó thay anh ra ở phút 82 đã khiến nhiều người khó hiểu. Việc Tuấn Anh rời sân sau 13 phút góp mặt cho thấy sự lúng túng của HLV Park. Khi đó, tuyển Việt Nam đã lâm vào bế tắc khi không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của Thái Lan. Tuấn Anh vào sân để thay cho Phan Văn Đức nhưng anh chưa kịp để lại dấu ấn thì phải ra ngoài nhường chỗ cho Xuân Mạnh. Ngay cả trong thời điểm Tuấn Anh chơi trên sân, tuyển Việt Nam cũng không tạo ra được cơ hội rõ rệt nào.

 

Việt Nam, Thái Lan, AFF Cup 2021, Hồng Duy, Công Phượng, Xuân Mạnh, Tuấn Anh, Văn Xuân, Park Hang Seo
Tuấn Anh chỉ đá vẻn vẹn 13 phút rồi bị thay ra - Ảnh: VFF

Ông Park lý giải sau trận: “Tôi quyết định thay đổi sơ đồ chiến thuật. Khi muốn đẩy trung vệ Thành Chung lên phía trên để tìm kiếm bàn thắng thì phải thay 1 người. Người đó chỉ có thể là Tuấn Anh, không còn cách nào khác. Còn nếu các bạn cho rằng 2 cầu thủ Văn Xuân (thay Hồ Tấn Tài), Xuân Mạnh tôi đưa vào sân phút 82 có thiên hướng phòng ngự thì không đúng. Hai cầu thủ đó có thiên hướng tấn công".

Báo Thái khen đội nhà siêu phòng ngự trước sức tấn công của Việt Nam

Báo Thái khen đội nhà siêu phòng ngự trước sức tấn công của Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan đã giành vé vào chung kết AFF Cup 2021 sau khi vượt qua Việt Nam với tổng tỉ số 2-0 sau 2 lượt trận. Báo chí Thái Lan tỏ ra vui mừng sau khi đội tuyển con cưng của họ giành vé đi tiếp.

Thế nhưng Xuân Mạnh và Văn Xuân cũng không đem lại sự hiệu quả cho các đợt tấn công của tuyển Việt Nam. Nhịp độ trận đấu giảm xuống rõ rệt trong thời điểm cuối hiệp 2, bất chấp tuyển Việt Nam tung vào sân nhiều cầu thủ từ ghế dự bị.

Với nhiều sự thay đổi về nhân sự, đó lẽ ra phải là thời điểm mà các cầu thủ Việt Nam gây được sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối phương nhưng ngược lại, người Thái lại cảm thấy dễ thở hơn. “Tôi lo lắng khi đội tuyển Việt Nam có khởi đầu rất tốt. Đó là những gì chúng tôi đã lường trước, họ dâng cao và gây sức ép rất lớn. Mọi thứ dễ thở hơn với chúng tôi trong hiệp 2. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng dài, các trung vệ của chúng tôi đã ngăn chặn được”, HLV Mano Polking phát biểu sau trận.

Cũng phải nói rằng, HLV Park không có nhiều sự lựa chọn chất lượng trên ghế dự bị, đặc biệt là trường hợp của Xuân Mạnh và Văn Xuân. Đây là trận đấu đầu tiên của cả hai ở AFF Cup 2021 và thật khó để họ có thể tạo nên sự khác biệt.

 

HLV Park đã đưa ra chiến thuật tốt trong hiệp 1 nhưng đến hiệp 2, các tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa thực sự hợp lý, khiến cho tuyển Việt Nam có trận hòa không bàn thắng đầy nuối tiếc trước Thái Lan.

Việc không thể có được bàn thắng vào lưới Thái Lan sau 180 phút cho thấy sự hạn chế lớn về khả năng sát thương đối thủ của tuyển Việt Nam. Và đấy không phải lần đầu tiên tuyển Việt Nam bộc lộ điều này ở AFF Cup 2021. Tại vòng bảng, các học trò của HLV Park cũng có trận hòa đầy nuối tiếc trước Indonesia với thế trận gần tương tự, khi mà các cầu thủ Việt Nam chơi áp đảo nhưng không ghi được bàn thắng.

Tuyển Việt Nam có 180 phút tịt ngòi trước Thái Lan và 90 phút tịt ngòi trước Indonesia ở AFF Cup 2021. Những thống kê này cho thấy HLV Park còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.  

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm