HLV Park Hang Seo sẵn sàng vượt qua thử thách năm 2021

13/02/2021 09:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam sẵn sàng đối diện và vượt qua những thử thách ở hàng loạt các giải đấu trong năm 2021 từ vòng loại World Cup, SEA Games cho tới AFF Cup hay vòng loại U23 châu Á…

Quang Hải thích, HLV Park Hang Seo ghen tỵ với Son Heung Min

Quang Hải thích, HLV Park Hang Seo ghen tỵ với Son Heung Min

HLV Park Hang Seo và Quang Hải rất ấn tượng với cầu thủ hàng đầu châu Á Son Heung Min. Họ đã dành nhiều lời khen ngợi tiền đạo này ở quyển sách “Hồi ký bóng đá của Son Heung Min: Đường đến châu Âu”.

Hiện HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý của mình đang trong thời gian cách ly ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 sau khi quay lại từ Hàn Quốc.

Trong cuộc trò chuyện gần nhất với truyền thông, HLV Park Hang Seo nói: “Bóng đá chúng ta đừng xem đó chỉ là kỹ thuật. Chúng ta phải xem hệ thống của CLB đó, đội tuyển đó

Mỗi buổi sáng khi được gặp các cầu thủ, bắt tay, chào hỏi, nhìn vào ánh mắt của họ tôi cảm thấy mình được tiếp thêm dũng khí, sức lực. Tôi chỉ muốn phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ Việt Nam.

Đối với tôi chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi mới sang Việt Nam chưa lâu còn khi ở Hàn Quốc, chữ tín với tôi là vô cùng quan trọng và niềm tin là thứ quan trọng nhất.

Tôi không phải là một nhà kinh doanh, cũng không phải một chính trị gia, tiền bạc không phải vấn đề quan trọng nhất. Do đó, trong sinh hoạt, chữ tín là vô cùng quan trọng, nhất là trong môi trường sinh hoạt tập thể của một đội bóng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Park Hang Seo, DTVN, U22 VN, VFF, Trần Quốc Tuấn, vòng loại World Cup, SEA Games, AFF Cup, V-League, lịch thi đấu bóng đá
HLV Park Hang Seo cùng ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong năm 2021.Ảnh: VFF

Chúng ta không thể có tất cả. Tiền tài, danh vọng một ngày nào đó rồi cũng sẽ tan biến, sự mến mộ cũng sẽ giảm bớt đi. Điều quan trọng với tôi lúc này là hoàn thành công việc đang được đảm nhiệm, sau đó là gia đình.

Tới năm 2021, tôi và vợ đã sống chung được 40 năm rồi. Tôi lập gia đình năm 29 tuổi. Từ khi còn là cầu thủ hay lúc chuyển sang làm huấn luyện viên tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Chúng tôi có một cậu con trai, tất cả công việc dạy dỗ con phần lớn do vợ tôi đảm nhiệm. Những lúc tôi phải đối mặt với khó khăn trong công việc, vợ tôi luôn đồng hành với tôi và đưa ra các lời khuyên rất bổ ích, nhờ đó tôi đã tìm lại được sự cân bằng.

Tôi phải cám ơn vợ tôi vì điều mà bà ấy làm cho chồng mình. Trước kia bà ấy không hiểu nhiều về bóng đá đâu nhưng không biết có phải đã đồng hành cùng tôi gần 40 năm rồi mà gần đây thỉnh thoảng khi tôi về nhà, bà ấy đã chất vấn tôi về bóng đá. Bà ấy bây giờ đã hiểu hơn về bóng đá rồi đấy.

Trong sân tập hay thi đấu tôi luôn yêu cầu các cầu thủ tập trung tinh thần tối đa, còn ở cuộc sống, tôi khá thoải mái.

Tôi muốn hướng tới các giải đấu trong năm 2021, đối diện với nó, đó mới là cuộc đời của một HLV”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ: “Theo kế hoạch của năm 2021, đội tuyển nam Việt Nam sẽ đá 3 trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo yêu cầu từ phía FIFA và AFC, vòng loại thứ 2 sẽ kết thúc trước ngày 15/6. Tiếp đó, đội tuyển nam Việt Nam sẽ dự AFF Suzuki Cup vào cuối năm. Đây cũng là hai nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta trong năm nay.

Với đội U22 Việt Nam, các cầu thủ sẽ dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 10/2021. LĐBĐVN đang nỗ lực đăng cai một bảng của vòng loại giải đấu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự chuẩn bị và thi đấu của đội.

Đây cũng giải đấu có ý nghĩa tạo đà cho đội tuyển U22 Việt Nam bước vào nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà.

Đến thời điểm hiện tại, LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn chưa có quyết định chính thức nào về việc này. LĐBĐVN sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến, chờ ý kiến chỉ đạo từ FIFA và AFC để triển khai kế hoạch chuẩn bị sao cho phù hợp.

Nếu các trận đấu không diễn ra trong tháng 3 thì chúng ta phải điều chỉnh lịch sao cho phù hợp. Trong trường hợp các trận đấu dời sang tháng 6 thì phương án thi đấu theo hình thức tập trung vẫn sẽ là khả thi nhất. Khi đó, đội tuyển cần có quỹ thời gian dài hơn vì phải tuân thủ quy định phòng chống Covid-19 đối với các đội đến sân trung lập.

LĐBĐVN vẫn đang cập nhật, bám sát diễn biến để có những điều chỉnh cho phù hợp. Nếu như chúng ta không tham dự vòng loại World Cup vào tháng 3 thì sẽ dành quỹ thời gian này cho lịch thi đấu V-League và sẽ mở rộng quỹ thời gian cho đội tuyển trong tháng 6 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup”.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm