HLV Park Hang Seo muốn nhường bớt ghế cho trợ lý

22/02/2019 10:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo muốn nhường bớt ghế cho trợ lý Lee Young Jin, U22 Việt Nam hài lòng với trận hòa Thái Lan là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 22/2.

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại U22 Đông Nam Á

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại U22 Đông Nam Á

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Xem trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY

 Trợ lý Lee Young Jin sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam

Chia sẻ với tờ báo Hàn Quốc DongA, HLV Park Hang Seo xác nhận: “Để trợ lý Lee Young Jin dẫn dắt một trong hai đội tuyển Việt Nam chẳng phải là ý tưởng hay sao? Ông ấy đã cùng tôi kinh qua rất nhiều thử thách với bóng đá Việt Nam. Tôi đang thảo luận với VFF. Thật khó khi phải dẫn dắt cả hai đội tuyển trong cùng một khoảng thời gian.

Năm 2019 cần sự tập trung và chọn lựa kỹ. Đội U23 và tuyển quốc gia đều có những lịch thi đấu quan trọng và đôi khi trùng với nhau. Giờ, tôi phải tìm ra một phương án khác để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”.

Chú thích ảnh
Trợ lý Lee được xem là cánh tay phải HLV Park

HLV Park Hang Seo cho biết ông đã đề xuất ý tưởng của mình tới lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Chiến lược gia người Hàn Quốc đang chờ đợi quyết định từ phía VFF. Trợ lý Lee Young Jin được xem là cánh tay phải của HLV Park Hang Seo.

Trợ lý Lee từng dẫn dắt CLB Daegu FC thi đấu tại tại K.League 1. Ở thời điểm hiện tại, VFF đang cân nhắc phương án để HLV Park Hang Seo nắm đội tuyển, đồng thời sắm vai cố vấn ở đội U22 do trợ lý Lee Young Jin dẫn dắt.

U22 Việt Nam hài long sau trận hòa Thái Lan

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu hoà 0-0 với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra hài lòng dù rằng các học trò của ông chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội hơn. “Ban huấn luyện U22 Việt Nam đã có sự tính toán từ trước. Bên cạnh việc hướng đến chiến thắng trước U.22 Thái Lan thì chúng tôi cũng cần có chiến lược để chuẩn bị cho trận đấu bán kết sắp tới.

Dù cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào trong trận đấu này nhưng tôi vẫn hài lòng với các học trò. Họ đã chơi tốt. Tôi cũng lo lắng một chút bởi hiện tại đội có một số cầu thủ (Hoàng Nam, Danh Trung - PV) bị chấn thương. Tôi chờ đợi họ hồi phục để có thể thi đấu ở vòng bán kết.

Trường hợp Bùi Tiến Dụng, tôi rút cậu ấy ra sớm vì Tiến Dụng cảm thấy gặp vấn đề ở cổ chân. Ban huấn luyện cần đảm bảo lực lượng cho trận bán kết”.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam cầm hòa U22 Thái Lan với tỷ số 2-2

HAGL khủng hoảng tuyến giữa

Ở vòng đấu đầu tiên, đội bóng phố Núi sẽ làm khách trên sân 19/8 của Sanna Khánh Hòa BVN vào lúc 17h00 ngày 23/ 2. Trước giờ bóng lăn, HLV Dương Minh Ninh và các cộng sự đang khá đau đầu về lực lượng khi hai tiền vệ Ngọc Quang và Tuấn Anh đều dính chấn thương.

Nếu như Ngọc Quang bị giãn dây chằng và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng hơn một tháng thì tiền vệ Tuấn Anh bị đau lưng và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu mở màn gặp Sanna Khánh Hòa.

Thiếu vắng Tuấn Anh và Ngọc Quang, HAGL đang đối mặt nguy cơ “khủng hoảng” tuyến giữa ở hàng tiền vệ. Sau khi Xuân Trường đã xuất ngoại, Thanh Hậu, Thanh Sơn và Bảo Toàn đang bận cùng U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia, đội bóng phố Núi hiện chỉ còn Việt Hưng và Minh Vương là hai tiền vệ trung tâm đúng nghĩa.

Hà Nội FC không dễ vô địch

BLV Quang Huy nói về khả năng vô địch của Hà Nội FC ở mùa bóng mới: “Xét về thực lực, Hà Nội FC vượt trội phần còn lại. Họ có lực lượng dày, đội hình 2 cũng rất khó bị đánh bại, điều này thể hiện rõ trong trận Siêu cúp QG với Becamex Bình Dương.

Nhưng có cảm giác mùa này đội bóng Thủ đô đặt trọng tâm vào AFC Cup hơn. Hà Nội FC có thể đi sâu ở sân chơi châu Á, do đó phải phân bổ sức lực cho ba đấu trường, rải đều ra thay vì tập trung "đánh" V-League.

HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để đá AFC Cup khi Hà Nội FC bước vào vòng sau, rồi san sẻ lực lượng "vừa vừa" cho sân chơi quốc nội. Hà Nội FC sẽ xoay tua để giữ được phong độ trên tất cả các mặt trận. Hà Nội FC có thể vô địch một lần nữa, song bước tiến sẽ chậm hơn, thay vì bứt phá mạnh mẽ như ở mùa trước”. Hà Nội FC sẽ có trận ra quân tại V.League 2019 vào ngày mai 23/2 đón tiếp đối thủ Than Quảng Ninh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm