HLV Park Hang Seo không lạ gì các tân binh

18/12/2018 19:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- 7 cái tên vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập chuẩn bị cho Asian Cup 2019 đã được các CLB gửi đề xuất của họ cho mình về những người xứng đáng lên tuyển từ khi V-League 2018 đang khởi tranh. Tùng Quốc của XSKT Cần Thơ là một ví dụ.

Vì sao Văn Quyết, Anh Đức không được tham dự Asian Cup 2019?

Vì sao Văn Quyết, Anh Đức không được tham dự Asian Cup 2019?

Ngay trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 20/12/2018 để chuẩn bị cho Asian Cup 2019, người hâm mộ đã đón nhận một thông tin khá bất ngờ khi đội trưởng Văn Quyết và lão tướng Anh Đức không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch bóng đá châu Á.

Tùng Quốc là cầu thủ có sở trường ở vị trí hậu vệ biên. Chàng trai gốc Khánh Hòa sinh năm 1998 đã đầu quân cho XSKT Cần Thơ ở V-League 2018. Trước đó, Tùng Quốc là một trong những cầu thủ còn sót lại của PVF có thể chơi bóng chuyên nghiệp cùng với những Đức Chinh, Trọng Hóa, Thanh Thịnh... Năm 2016, chỉ một năm sau khi vô địch U17 QG, Tùng Quốc là một trong những cái tên được HLV Lê Huỳnh Đức “chấm” về đầu quân cho SHB Đà Nẵng (mượn của PVF).

Nhưng khi chưa có nhiều cơ hội khoác áo đội bóng miền Trung ở V-League, Tùng Quốc đã phải về thi đấu cho PVF ở VCK U21 và cập bến XSKT Cần Thơ khi đội bóng này neo người năm 2017. Ở đội bóng xứ Tây Đô, Tùng Quốc là nhân tố chủ chốt của CLB. Mùa giải đầu tiên, Tùng Quốc giúp đội bóng trụ hạng với 11 trận đấu cho CLB. Đến mùa giải 2018, trong quá trình trẻ hóa của CLB khi đó được dẫn dắt bởi HLV trẻ Đinh Hồng Vinh và sau này là các ông Nguyễn Thanh Danh, Vũ Quang Bảo, hậu vệ gốc Khánh Hòa có đến 25 trận ra sân cho đội chủ sân Cần Thơ.

Đặc biệt trong giai đoạn thăng hoa của CLB hồi đầu mùa giải 2018 dưới tay ông Vinh, Tùng Quốc đã được ông thầy của mình đề xuất lên đội tuyển khi được HLV Park Hang Seo cho ý kiến đề xuất gọi người. Từ đó, ông Park đã có cho mình những quan sát nhất định với trường hợp của cầu thủ này.

Nhưng do có nhiều cái tên kinh nghiệm hơn trong đội hình như Văn Hậu, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hồng Duy... hay Quốc Chí, Tùng Quốc chỉ là một cái tên để phòng hờ.

Tùng Quốc là cầu thủ trẻ đã được các HLV đánh giá rất cao khi khoác áo XSKT Cần Thơ. Ảnh: VPF
Tùng Quốc là cầu thủ trẻ đã được các HLV đánh giá rất cao khi khoác áo XSKT Cần Thơ. Ảnh: VPF

Đến sau AFF Cup 2018, Tùng Quốc mới được chính thức gọi bổ sung lên đội tuyển bởi HLV Park Hang Seo đã nhận được lời tư vấn tích cực từ GĐKT Gede. Ông thầy người Đức nhìn thấy sự tiến bộ của cầu thủ sinh năm 1998 ở giải U21 QG và U21 Quốc tế đang diễn ra ở Huế. Đặc biệt với bàn thắng vào lưới U21 Malaysia ở trận đấu thứ 2 giúp U21 tuyển chọn Việt Nam vượt qua đối thủ 2-1, Tùng Quốc đã ghi điểm lớn để được gọi lên tuyển.

HLV cũ của Tùng Quốc ở XSKT Cần Thơ đánh giá hậu vệ này có đủ tố chất để đứng trong đội hình của HLV Park Hang Seo, người luôn đề cao sức trẻ. Tùng Quốc có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Ở độ tuổi 20, Tùng Quốc đang có tương lai sáng khi được ra sân nhiều ở V-League để trau dồi kinh nghiệm. Sự nổi bật của Quốc ở giải U21 QG và U21 Quốc tế là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Tùng Quốc còn sở hữu kỹ năng leo biên và tạt bóng tốt. Dù XSKT Cần Thơ xuống hạng nhưng Tùng Quốc vẫn còn hợp đồng với đội bóng miền Tây.

Khả năng của cầu thủ sinh năm 1998 còn có thể tiến xa. Ảnh: VPF
Khả năng của cầu thủ sinh năm 1998 còn có thể tiến xa. Ảnh: VPF

Ngoài Tùng Quốc, HLV Park Hang Seo còn trao cơ hội cho 6 cầu thủ gồm: Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel). Ngoài Minh Vương đã dự ASIAD cùng đội tuyển Olympic Việt Nam, Văn Đại cũng là một nhân tố đáng chú ý khi sở hữu cú nước rút được HLV Đức Thắng đánh giá là số 1 Việt Nam hiện tại.

Văn Đại là cầu thủ chủ chốt trong thành công của Hà Nội ở mùa bóng 2018. Bên cạnh đó, Thành Chung cũng là một cái tên quen thuộc đã cùng ông Park dự VCK U23 châu Á. Cầu thủ này cùng những Hoàng Đức, Thanh Bình, Thanh Hậu được đến Asian Cup 2019 để thử sức trước nhằm hướng tới SEA Games 2019 trên đất Philippines năm nay.

HLV Park Hang Seo đã tính toán chặng đường dài cho đội tuyển với những cầu thủ trong độ tuổi U23 để tiếp tục thực hiện mục tiêu giành HCV SEA Games sau sáu thập kỷ chờ đợi của bóng đá Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm