HLV Park Hang Seo dẫn dắt U22 Việt Nam dự giải châu Á

20/02/2019 15:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo dẫn dắt U22 dự vòng loại giải U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam có thể tiến sâu vòng loại  World Cup 2022 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 20/2.

VFF đàm phán lại với HLV Park Hang Seo, Quang Hải ‘làm khổ’ cầu thủ Trung Quốc

VFF đàm phán lại với HLV Park Hang Seo, Quang Hải ‘làm khổ’ cầu thủ Trung Quốc

VFF đàm phán lại với HLV Park Hang Seo, Quang Hải ‘làm khổ’ cầu thủ Trung Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 19/2.

HLV Park Hang Seo dẫn dắt U22 Việt Nam

Theo thông tin từ VFF, HLV Park Hang Seo chỉ giảm tải công việc vào cuối năm, khi SEA Games và vòng loại World Cup diễn ra sát nhau. Trước đó, chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, thầy Park bày tỏ mong muốn chỉ dẫn dắt hoặc tuyển quốc gia hoặc U23 Việt Nam trong năm 2019.

 "HLV Park Hang Seo xin giảm tải. Tuy nhiên, không có chuyện ông ấy chỉ dẫn dắt một đội, hoặc U22 hoặc đội tuyển quốc gia, trong cả năm nay như truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Tháng 3 tới, HLV Park Hang Seo vẫn dẫn dắt đội U22 dự vòng loại giải U23 châu Á. Tới gần cuối năm, ông ấy mới giảm tải, bằng việc chọn một đội khi có hai giải diễn ra sát nhau là SEA Games của lứa U22 và vòng loại World Cup cho đội tuyển", lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ với VnExpress. 

Chú thích ảnh
HLV  Park Hang Seo xin giảm tải công việc

U22 Việt Nam sẵn sàng đấu Thái Lan

Sau khi đánh bại U22 Timor Leste với tỉ số 4-0, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định các học trò của ông đã sẵn sàng cho cuộc so tài với kình địch U22 Thái Lan. U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với tỉ số 4-0 trước U22 Timor Leste ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFF U22 LG Cup 2019.

Giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt đấu, U22 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết sớm 1 lượt đấu.Do đó trận đấu cuối với U22 Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa phân chia ngôi thứ tại bảng đấu này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông đã tính toán tới việc giữ chân một số trụ cột nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U22 Thái Lan. Đó là lý do Danh Trung và Minh Bình được cho nghỉ sau khi đội nhà đã dẫn trước đối thủ Timor Leste với tỉ số 2-0.

“Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ U22 ở trận đấu với Timor Leste. Tất cả đã tuân thủ đấu pháp, nỗ lực hết mình và thi đấu tập trung trong suốt trận đấu. Ban lãnh đạo đã yêu cầu toàn đội tìm cách kiểm soát thế trận, triển khai tấn công nhanh để có cơ hội dứt điểm”, ông Tuấn nói.

Trợ lý HLV Park Hang Seo tin tuyển Việt Nam lọt tới vòng loại cuối World Cup

Trợ lý HLV Park Hang Seo là Lee Young Jin tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể lặp lại chiến tích của bóng đá Thái Lan, thậm chí có thể tham vọng hơn tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Tôi cảm thấy một cách gián tiếp rằng bóng đá Việt Nam kỳ vọng rất nhiều mục tiêu Olympic 2020 và World Cup2022.Khi HLV Park phỏng vấn tôi (ngày mới nhận công việc trợ lý), tôi đã nghe nhiều phóng viên hỏi ông ấy về mục tiêu ở World Cup tiếp theo. Ông ấy bảo họ rằng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu ấy chắc chắn không dễ dàng. Nhưng đó không thể là nỗ lực một phía từ ban huấn luyện.

Sẽ tốt hơn nếu trình độ của cả đội tuyển và nền bóng đá cùng tiến bộ. Vòng loại thứ nhất rồi vòng loại thứ hai, lịch thi đấu ấy thực sự là gánh nặng. Khi bạn có được lịch thi đấu, bạn phải bắt đầu đánh giá lại mọi thứ, phải lên danh sách cầu thủ, phải tìm ra nhân tố mới, phải chuẩn bị, chuẩn bị liên tục cho họ theo nhiều cách khác nhau.

Cá nhân tôi nghĩ rằng tuyển Việt Nam có thể làm được. Thái Lan đã vào tới vòng loại cuối World Cup 2018 tại Nga. Tại sao Việt Nam không thể nhắm tới mục tiêu cao tại vòng loại cuối World Cup? Nếu World Cup mở rộng lên 48 đội, chúng ta liệu có sẵn sàng cho cơ hội mới? Tôi luôn đau đáu suy nghĩ về chuyện này”, trợ lý Lee Young Jin cho biết.

Báo châu Á chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất U22 Việt Nam trận gặp Timor Leste

Nhận định về chiến thắng ấn tượng của U22 Việt Nam, trang Fox Sports Asia viết: "Cả 2 đội đã thi đấu ngang ngửa trong hiệp 1. Những cầu thủ áo trắng có phần nhỉnh hơn và dồn ép bằng những đường tấn công dồn dập. Và điều gì đến đã đến, Trần Danh Trung đã có pha tận dụng tốt sai lầm của đối phương để ghi bàn thắng mở tỷ số và kích hoạt cho 1 trận thắng tưng bừng cho U22 Việt Nam.

Để rồi chính cầu thủ số 19 đã nhân đôi cách biệt bằng một pha solo rất ấn tượng. Có thể nói Danh Trung là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Việt Nam. Cuối trận, Thanh Hậu và Xuân Tú đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Những ngôi sao vàng qua đó mang về tấm vé dự vòng Bán kết cho đội nhà”.

V.League áp dụng công nghệ VAR từ giai đoạn 2

Chủ tịch công ty VPF Trần Anh Tú đã có những chia sẻ trước thềm mùa giải mới V.League 2019: “Việc áp dụng công nghệ VAR khá mới mẻ. Trên thế giới chưa có nhiều giải League áp dụng công nghệ này. Việc V.League sẽ áp dụng công nghệ VAR từ mùa giải này là một sự mạnh dạn của VPF và đối tác.

Hiện nay VPF đang chờ đối tác cung cấp thiết bị và công nghệ VAR xây dựng hệ thống dùng cho V.League và lên báo giá, sau đó mới tiến đến bước đàm phán và phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó công đoạn cuối cùng là phải được FIFA phê chuẩn thì mới có thể sử dụng vào giải được. Vì vậy chúng tôi hy vọng VAR có thể sẽ được áp dụng từ giai đoạn lượt về của V.League”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm