HLV Park Hang Seo có thêm ứng viên thay Hùng Dũng

02/04/2021 19:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất đau đầu để lên phương án thay thế tiền vệ Hà Nội FC đã gặp chấn thương rất nặng sau pha vào bóng của Hoàng Thịnh. Anh Tuấn của SHB Đà Nẵng là một trong số đó.

SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC: Hà Nội trông vào Quang Hải

SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC: Hà Nội trông vào Quang Hải

Vào cuối tuần này, mọi ánh mắt trên sân cỏ nước nhà sẽ dồn về Hòa Xuân. Ở đây, SHB Đà Nẵng tiếp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 7 LS V-League 2021. Nhiều năm rồi, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi khi SHB Đà Nẵng đối đầu cùng Hà Nội FC, người ta lại “xì xầm” quân bầu Hiển sẽ thế này thế kia.

Tiền vệ đội trưởng của đội bóng miền Trung đã toả sáng rực rỡ trong trận thắng trước Hà Nội FC tại sân Hoà Xuân vòng 7 V-League 2021 tối 2/4.

Trợ lý Lee Young Jil ngồi xem trận đấu này có thể đánh giá được năng lực của Anh Tuấn. Với ban huấn luyện SHB Đà Nẵng, không phải ngẫu nhiên HLV Lê Huỳnh Đức đã chọn Anh Tuấn là tân đội trưởng của mùa giải 2021.

Anh Tuấn đang chơi rất ấn tượng ở SHB Đà Nẵng. ẢnhL SHBDN
Anh Tuấn đang chơi rất ấn tượng ở SHB Đà Nẵng. ẢnhL SHBDN

SHB Đà Nẵng trở lại với mục tiêu đua vô địch sau nhiều năm lận đận ở sân chơi V-League và Anh Tuấn cũng là một luồng sinh khí mới mà cũ. Đội bóng miền Trung đánh giá cao tài năng của tiền vệ trung tâm trưởng thành trong màu áo CLB.

Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng xem Anh Tuấn là tiền vệ dẫn dắt CLB số 1 mà đội đang có. Nếu vắng tiền vệ có vóc người không quá cao to này, đội bóng miền Trung sẽ lâm nguy. Anh Tuấn với phong độ cao, làm chủ tốt vòng tròn giữa sân là lý do Minh Tâm đã không còn giữ được băng đội trưởng như năm ngoái và chỉ xuất hiện từ ghế dự bị.

Huy Hùng sau thời gian dài chấn thương cũng không có phong độ tốt như Anh Tuấn. Cầu thủ mới chuyển về từ Quảng Nam năm nay chơi không mấy ấn tượng và cũng thường xuyên dự bị cho Ngọc Toàn.

Đội bóng miền Trung đã chính thức nói lời trở lại đường đua vô địch bằng chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội FC. Họ tận dụng tốt thời cơ HLV Chu Đình Nghiêm vắng hàng loạt trụ cột để giữ trọn 3 điểm lại Hoà Xuân, qua đó đập tan những dư luận về SHB Đà Nẵng sẽ “cứu” người anh em cùng nhà bầu Hiển Hà Nội FC vượt qua khủng hoảng.

Anh Tuấn đã toả sáng bằng pha thoát xuống mưu mẹo để mở tỷ số trận đấu. Một bàn thắng giúp ông Lee ghi nhận khả năng của đội trưởng SHB Đà Nẵng.

Ở tuổi 27, Anh Tuấn đang có phong độ cao và trong độ chín nhất sự nghiệp. Nếu tiền vệ này được ông Park lựa chọn để thử sức trong màu áo ĐTQG sau những gì cầu thủ sinh năm 1994 thể hiện ở SHB Đà Nẵng, đó cũng là phần thưởng xứng đáng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm