'HLV Park Hang Seo chưa triệu tập Alexander Đặng là bình thường'

07/05/2019 16:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, việc HLV Park Hang Seo chưa triệu tập tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng  là điều không bất ngờ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/5. Trực tiếp Liverpool vs Barca, Buriram vs Urawa Red

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/5. Trực tiếp Liverpool vs Barca, Buriram vs Urawa Red

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu, trực tiếp vòng bảng Cúp C1 châu Á. 

Được biết, sau khi trở về từ Na Uy, HLV Park Hang Seo chưa đề xuất triệu tập Alexander Đặng. Dù HLV Park không có kế hoạch tới xem trực tiếp thêm trận đấu nào của CLB Nest-Sotra IL nhưng vẫn giao các trợ lý thu thập qua băng hình để theo dõi thêm.

Trước đó ngày 4/5, HLV Park Hang Seo đã dự khán trận đấu giữa CLB Nest-Sotra IL và Sandefiord. Alexander Đặng ra sân trong đội hình chính thức và bị thay ra ở phút 88. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ này khá mờ nhạt khi anh chỉ tung ra được 1 cú sút nguy hiểm về khung thành của đối phương và chung cuộc CLB Nest-Sotra IL để thua với tỷ số 1-2. Sau trận thua này, CLB Nest-Sotra IL đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH.

Chú thích ảnh
HLV Park dựu khán trận đấu Alexander Đặng

Nói về trường hợp của tiền đạo Alexander Đặng, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Trần Bình Sự đưa ra quan điểm: “Tôi nghĩ HLV Park chưa đưa ra quyết định triệu tập Alexander Đặng cũng là điều hết sức bình thường. Đây không phải là dấu chấm hết cho khát vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam của Alexander Đặng.

Có thể, HLV Park cần thêm thời gian để theo dõi cầu thủ này. Điều quan trọng là Alexander Đặng phải kiên trì tập luyện và duy trì được phong độ cao mới có thể ghi điểm nhiều hơn nữa trong mắt HLV Park”.

HLV Trần Bình Sự ấn tượng với hiệu suất ghi bàn của Alexander Đặng nhưng theo ông đó chỉ là một trong số yếu tố mà HLV Park Hang Seo xem xét đánh giá khả năng của tiền đạo Việt kiều. “Alexander Đặng có hiệu suất ghi bàn khá cao tại giải hạng Nhất Na Uy.

Đó là điểm cộng của anh ta nhưng chưa phải là yếu tố quyết định. Quan trọng là lối chơi rồi điểm mạnh của Alexander Đặng có phù hợp và tương thích với lối chơi mà HLV Park Hang Seo đã và đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam hay không.

Một cầu thủ có thể chơi hay ở đội bóng này nhưng khi chuyển tới một môi trường khác thì chưa chắc đã đá tốt. Với  một cầu thủ đến từ châu Âu như Alexander Đặng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng về các yếu tố văn hóa, ngôn ngữ rồi sự thích nghi khí hậu khi phải về thi đấu ở Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Tôi nghĩ cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với cá cầu thủ Việt kiều. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ này không thực sự xuất sắc thì rất khó có suất trên đội tuyển Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, trình độ của các cầu thủ quốc nội cũng rất tốt và thành công của bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển trong thời gian qua là minh chứng cho điều đó”, HLV Trần Bình Sự nói.

Chú thích ảnh
HLV Trần Bình Sự

Alexander Đặng năm nay 29 tuổi, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Na Uy. Alexander Đặng chưa có quốc tịch Việt Nam và chưa nói được tiếng Việt. Đội bóng chủ quản của Alexander Đặng đã chơi 6 trận ở giải hạng Nhất Na Uy mùa này và cầu thủ Việt kiều này đều được đá chính.

Sau 3 trận chưa ghi được bàn thắng, đến trận thứ 4 gặp KFUM, Alexander Đặng ghi được bàn thắng ở phút 86 nhưng tiếc là không giúp đội nhà có điểm (thua chung cuộc 1-2).

 

Theo các con số thống kê, Alexander Đặng đã ghi được 39 bàn sau 70 trận chơi cho Nest-Sotra. Trước đó, Alexander Dang từng ghi 85 bàn/56 trận cho CLB Sotra SK, 32 bàn/27 trận cho CLB Vadmyra, hay CLB 31 bàn/33 trận cho CLB Hovding. Tổng cộng anh đã ghi được 187 bàn/186 trận trong suốt sự nghiệp đã qua của mình.

Mạnh Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm