HLV Park Hang Seo chỉ tạm thời thảnh thơi

16/08/2020 08:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trên lý thuyết HLV Park Hang Seo vẫn còn làm việc ở đợt tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam từ 16 đến 28/8 và có thể đội tuyển quốc gia còn tập huấn ở thời điểm thích hợp vào cuối năm 2020 nhưng rõ ràng ông đang tạm thời thảnh thơi.

HLV Park Hang Seo có bộ khung cho U22 Việt Nam tại SEA Games 31

HLV Park Hang Seo có bộ khung cho U22 Việt Nam tại SEA Games 31

Mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 của thầy trò HLV Park Hang Seo trên sân nhà năm 2021 được gửi gắm trong 48 cái tên tập trung trong tháng 8 này.

Việc FIFA và AFC dời vòng loại World Cup sang năm 2021, trước đó, AFF Cup, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch cũng không thể tổ chức trong năm 2020 như kế hoạch là tình thế bất đắc dĩ với những người làm bóng đá Việt Nam và khu vực, trong đó có ông Park Hang Seo.

Với trách nhiệm người dẫn dắt cả đội tuyển U22 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam, hơn ai hết, HLV Park Hang Seo muốn được làm việc thường xuyên với các học trò cũ, tìm kiếm những nhân tố mới qua quá trình sàng lọc lực lượng, “đãi cát, tìm vàng” tại V-League nhưng dịch bệnh không cho phép ông hiện thực hoá mục tiêu đơn giản đó.

Chú thích ảnh
 Các cầu thủ U22 Việt Nam tập trung từ 16 đến 28/8 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.Ảnh: VFF

Với quyết định dời các trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á từ FIFA, AFC, HLV Park Hang Seo đã đồng ý với đề xuất từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam huỷ không tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 8 này dù trước đó đã lên danh sách 36 cầu thủ được triệu tập.

Thay vào đó, HLV Park Hang Seo phải dồn sức cho đội tuyển U22 dù SEA Games 31 còn tới hơn 1 năm nữa mới diễn ra tại Việt Nam. 48 cầu thủ có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này chưa phải là những con người tốt nhất của bóng đá nước nhà đủ tuổi chinh chiến ở đấu trường SEA Games, sân chơi có giới hạn độ tuổi.

Đó cũng chính là gánh nặng, khối lượng công việc lớn mà thầy Park phải giải quyết trong thời gian trước mắt. Song song với việc kiểm nghiệm, đánh giá năng lực của các gương mặt cũ, những người đã từng ít nhất 1 lần được triệu tập lên đội tuyển như Văn Toản, Hoàng Đức, Bảo Toàn, Việt Anh, Xuân Quyết… HLV Park Hang Seo cũng trực tiếp có cơ hội làm việc với những cậu học trò mới nổi lên trong mùa giải 2020 là Văn Lắm, Hai Long, Hoàng Anh, Minh Bình…

Những đợt tập trung tập huấn dù ngắn hạn như thế này là cơ hội ghi điểm trong mắt Ban huấn luyện với các tuyển thủ trẻ nhưng chính HLV Park Hang Seo cũng hiểu rõ hơn về học trò của mình. Không phải tất cả những cầu thủ này đều sẽ góp mặt ở những lần tập trung sau của đội tuyển U22 Việt Nam nên tận dụng quãng thời gian làm việc cùng nhau là trách nhiệm không chỉ của các cầu thủ mà chính những thành viên trong Ban huấn luyện. Tất cả đều với mong muốn làm tốt phần việc của mình.

Trong năm 2021, đội tuyển U22 Việt Nam bên cạnh SEA Games 31 còn thi đấu vòng loại U23 châu Á, diễn ra từ 20 đến 31/10.

Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á trong tháng 4, 3 trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 hiện chưa được xếp lại lịch. Nếu duy trì được ngôi đầu bảng G như hiện nay, đội tuyển Việt Nam còn tiến tới vòng loại thứ ba của World Cup với 10 trận đấu nữa, nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra trong năm 2021.

Với khối lượng công việc đồ sộ, giải chồng giải như thế thì ngay cả khi có san sả bớt một phần nhiệm vụ như đã từng làm trong năm 2019 thì trách nhiệm, khối lượng công việc của HLV Park Hang Seo cũng không hề ít.

Nói HLV Park Hang Seo chỉ tạm thời thảnh thơi, rảnh trước, bận sau là vì thế.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm