HLV Park Hang Seo bắt đầu lo!

07/08/2019 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam vừa có đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên trong tháng 8, đây đồng thời cũng là đợt tập trung thứ ba trong cả một hành trình dài xuyên suốt chuẩn bị cho SEA Games và HLV Park Hang Seo đã có những động thái siết chặt kỷ luật sinh hoạt cũng như tập luyện ở đội bóng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Hà Nội đấu với Bình Dương, AFC Cup 2019. Lịch bóng đá ngày 7/8, rạng sáng 8/8.

Đầu tiên là việc đích thân ông sắm vai HLV thủ môn, trực tiếp hướng dẫn Sỹ Huy, Văn Biểu cùng Minh Thành, 3 thủ môn có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này từng động tác cơ bản nhất, cụ thể là phát bóng. Đây là điều hiếm thấy trong những lần tập trung trước đây ở cả đội tuyển quốc gia Việt Nam, Olympic Việt Nam hay U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo bởi đó là công việc chuyên trách của các HLV thủ môn như Nguyễn Đức Cảnh và thầy Park chỉ đôi lần tư vấn hay góp ý thêm.

Nhưng với đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games, nhất là với đội hình không phải mạnh nhất, vẫn còn trong giai đoạn sàng lọc, tuyển chọn lực lượng như thời điểm hiện nay thì việc làm kiểu xưa nay hiếm như trên của HLV Park Hang Seo nếu có được thực hiện không chỉ một lần cũng là điều hết sức bình thường. Hơn ai hết, bản thân HLV Park Hang Seo thừa hiểu các cầu thủ được gọi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam có gì và thiếu gì. Thực chất, những đợt tập trung ngắn hạn chỉ chừng 4,5 ngày như thế này là để kiểm tra sát hạch, đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng hòa nhập, thích ứng, hiểu ý đồ chiến thuật, lối chơi của đội tuyển ở từng tuyển thủ nên không có chuyện đưa ra những đòi hỏi cao hay tạo bất kỳ áp lực nào. Chắc chắn, HLV Park Hang Seo sẽ không thể chỉ dựa và dựa mãi vào những cầu thủ đã từng thể hiện được khả năng, gắn bó cùng ông suốt từ VCK U23 châu Á 2018 đến nay và vẫn còn trong độ tuổi được dự SEA Games như Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu hay Quang Hải… Ông cần thêm những nhân tố mới, đủ sức sát cánh cùng lứa “cựu binh” đó, thậm chí tạo nên những đột biến mới trong lối chơi cũng như lực lượng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
SEA Games chỉ là sân chơi khu vực dành cho đội bóng trẻ, nhưng đang tạo nên nhiều sức ép cho bóng đá Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo. Ảnh: VSI

Dưới góc độ chuyên môn, trong vai trò của HLV trưởng, HLV Park Hang Seo cần làm và phải làm những việc dù là nhỏ nhất và tưởng như không trực tiếp thuộc về mình. Nhưng ở khía cạnh khác, hành động trực tiếp thị phạm của thầy Park trong buổi tập cũng U22 Việt Nam mới đây chỉ ra rằng, chất lượng của các cầu thủ U22, đủ điều kiện dự SEA Games là không đồng đều, không ít người chỉ thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia hoặc dự bị cho một CLB tại V League. Vì thế, chắc chắn HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý của mình sẽ phải mất nhiều thời gian, tốn công sức đáng kể để uốn nắn, chỉnh sửa từng trường hợp những mong có một đội hình tốt nhất trong khả năng có thể đủ sức cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games.

Về lý thuyết, còn hơn 3 tháng nữa, SEA Games mới diễn ra nhưng sự gấp rút của HLV Park Hang Seo với công việc ở đội U22 Việt Nam ngay từ lúc này, thậm chí còn sớm hơn nữa là không thừa. Lý do là bởi, tới đầu tháng 9, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khởi tranh và guồng quay công việc ở đội tuyển quốc gia sẽ khiến thầy Park buộc phải phân thân, nhường công việc ở đội U22 cho trợ lý của mình. Người hâm mộ lo một thì chính HLV Park Hang Seo lo tới 4, 5 lần bởi lẽ ông là người hiểu rõ nhất mình cùng đội tuyển U22 Việt Nam hay kể cả đội tuyển quốc gia Việt Nam có mục tiêu như thế nào và cần phải làm gì với những giải đấu bộn bề ở phía trước.

Cách trực tiếp chỉ dạy cho thủ môn, xáo trộn kế hoạch của đội tuyển U22 Việt Nam, hủy giao hữu với CLB Phù Đổng để chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trước khi có trận giao hữu chính thức với CLB Kitchee SC vào ngày 14/8 chỉ là những biện pháp để tạo nên những gì tốt nhất cho đội tuyển U22 Việt Nam vì chúng ta đến SEA Games không phải đá cho vui mà có mục tiêu rõ ràng là cạnh tranh HCV.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm