HLV Ong Kim Swee không hài lòng với quyết định phạt Malaysia thua 0-3

06/10/2015 11:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee cho biết ông chấp nhận án phạt từ FIFA do các CĐV nhà gây rối nhưng ông cũng bày tỏ sự bất bình với quyết định xử Malaysia thua Saudi Arabia 0-3.

Trận đấu giữa Malaysia với Saudi Arabia trên sân Shah Alam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 hôm 8/9 đã diễn ra cho tới phút 88 trước khi buộc phải dừng lại bởi một nhóm CĐV đội chủ nhà đốt pháo sáng và ném bom khói vào sân.

Tỷ số khi đó là 2-1 nghiêng về Saudi Arabia.

Malaysia bị xử thua Saudi Arabia 0-3 vì để CĐV ném pháo sáng vào sân

Vì sự cố này, FIFA quyết định phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) 40.000 franc Thụy Sĩ (tương đương với 41.212 USD) đồng thời buộc đội tuyển phải đá trận gặp UAE vào ngày 17/11 tới trên sân Shah Alam không có khán giả. Tuy nhiên, bất lợi nhất cho tuyển Malaysia là họ bị xử thua 0-3 thay vì tỷ số 1-2 khi trận đấu bị hủy bỏ từ phút 88.

“Mối lo ngại của chúng tôi là tỷ số trận đấu đó, bởi có sự khác biệt giữa thua 0-3 với thua 1-2”, HLV Ong Kim Swee nói trên ESPN. “Tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm điều gì đó về án phạt này không, và nếu có thể, chúng tôi chắc chắn sẽ kháng án”.

HLV Ong Kim Swee cũng cho biết ông thất vọng với một nhóm nhỏ CĐV đã phá hỏng màn trình diễn được coi là tiến bộ hơn nhiều của Malaysia sau thất bại nặng nề trước UAE. “Chúng tôi chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài bản thân. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người có thể rút ra một bài học từ chuyện này để nó không xảy ra nữa. Khi bạn phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả thì đó là lợi thế cực lớn cho đối thủ”.

HLV Ong Kim Swee và trợ lý của ông là Brad Maloney được bổ nhiệm là HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia cho tới hết năm 2015 sau khi HLV Dollah Salleh từ chức sau thất bại tủi hổ 0-10 trước UAE hôm 3/9.

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm