HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang): 'Tôi không sợ bị sa thải'

26/02/2014 10:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nhan Thiện Nhân khẳng định ông không ngại rời bỏ cương vị, nếu như lãnh đạo CLB cảm thấy đã đến lúc cần thay đổi HLV trưởng sau chuỗi kết quả thất vọng vừa qua của HV.An Giang.

* Thưa ông, tinh thần toàn đội có lẽ đang rất nặng nề khi đá đâu thua đó thời gian qua?

- Đúng là anh em đang rất buồn. Nhưng điều quan trọng là khi ngồi chung lại, anh em đều đồng lòng cố gắng nỗ lực hết mình để giúp CLB vượt qua cơn khủng hoảng này.

* Phải chăng HV.An Giang liên tục thất bại vì quá rời rạc trong lối chơi?

- Các cầu thủ của tôi còn non nớt, phong độ không ổn định. Trung vệ Phương Duy đá tốt trận gặp Thanh Hóa nên tôi tin dùng trận gặp B.Bình Dương. Nhưng không ngờ trận đó cậu ấy lại mắc nhiều sai lầm buộc tôi phải thay ra giữa chừng.

Hàng tiền vệ, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm, không ổn. Chúng tôi thiếu một cầu thủ kết dính được toàn đội. Văn Sang vừa trở lại sau chấn thương chưa đảm đương được vị trí này. Trong khi Vũ Dương chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ công mà không hỗ trợ được cho phòng ngự. Hàng công cũng chơi không đạt yêu cầu.

* Ông có lo ngại mình bị lãnh đạo sa thải sau thành tích không tốt thời gian qua?

- Không. Tôi không hề lo sợ điều này. Như tôi đã nói trước đây, các anh lãnh đạo có thể cho tôi nghỉ nếu thấy tôi làm không tốt. Đây là điều bình thường trong bóng đá và nghề nghiệp đặc trưng của tôi phải chấp nhận điều này. Tuy nhiên, dù thua trận nhưng các lãnh đạo vẫn động viên tinh thần chúng tôi.

* Lãnh đạo đã động viên tinh thần đội bóng trong hoàn cảnh này như thế nào?

- Các anh ấy rất quan tâm đến chúng tôi. Sau khi đội đá xong, dù thua nhưng các anh luôn động viên toàn đội hãy nỗ lực vì chặng đường phía trước còn rất dài. Về tiền thưởng, nếu CLB có được những chiến thắng trong lúc cần điểm như thế này, chúng tôi sẽ được nhận số tiền 500-600 triệu đồng, mức vượt khung của CLB đề ra trước giải.

* Ông đã lường trước được những khó khăn trên sân Vinh chiều nay?

- Ở hoàn cảnh này, chúng tôi ý thức được khó khăn của mình. SLNA cũng đang gặp rất nhiều khó khăn nên họ sẽ khát điểm khi gặp HV.An Giang. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất.

Anh em cầu thủ cũng muốn thắng để giải hạn và có tiền thưởng vì từ đầu mùa chưa làm được. Với HV.An Giang bây giờ mỗi trận đấu đều như một trận chung kết.

* Xin cảm ơn ông!

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm