HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Đừng trách Công Phượng vì đá hỏng 11m'

09/06/2019 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra đầy tiếc nuối khi tuyển Việt Nam để thua Curacao trên chấm 11m. Bên cạnh đó, HLV Thành Vinh cảm thông với việc Công Phượng sút hỏng penalty.

HLV Park Hang Seo không họp báo, tuyển Việt Nam gấp rút về nước

HLV Park Hang Seo không họp báo, tuyển Việt Nam gấp rút về nước

Do phải đáp chuyến bay lúc 7h40 sáng mai 9/6 từ Buriram lên Bangkok trước khi về Hà Nội lúc 11h55 nên HLV Park Hang Seo đã không kịp tham dự buổi họp báo sau trận chung kết King's Cup 2019.

Nhìn lại màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Curacao, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao sự nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang Seo. “Không phải ngẫu nhiên mà Curacao có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên BXH FIFA. Họ sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu nên lối chơi rất hiện đại.

Curacao trình diễn một lối đá giàu tốc độ, mạnh mẽ khiến hàng thủ của tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Nếu chân sút của họ tận dụng tốt cơ hội thì mảnh lưới của tuyển Việt Nam đã phải rung lên hơn 1 lần. Rõ ràng, thế trận mà tuyển Curacao tạo dựng nhỉnh hơn so với tuyển Việt Nam.

Cũng phải nói thêm rằng, tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi dù thất bại trên chấm 11m trước Curacao. Tuyển Việt Nam đã kiên trì với đấu pháp mà BHL đề ra và không vỡ đội hình trước sức ép từ đối phương.

Điều hay của tuyển Việt Nam là dù có nhiều sự thay đổi so với trận thắng Thái Lan nhưng không ảnh hưởng lớn tới lối chơi chung. Những gương mặt như Đức Huy, Văn Kiên để lại những dấu ấn đậm nét trong bàn thắng gỡ hòa của tuyển Viêt Nam”.

Chú thích ảnh
Công Phượng chơi đầy nỗ lực

VIDEO: Bàn thắng và highlights Việt Nam 1-1 (pen: 4-5) Curacao

Đặc biệt, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra vô cùng tiếc nuối với việc Công Phượng đá hỏng 11m: “Có lẽ Công Phượng gặp vấn đề về tâm lý, áp lực khi đá phạt 11m khi anh sút trái bóng đi vọt xà ngang. Thời gian qua Công Phượng không có phong độ tốt tại Hàn Quốc và anh đã quyết định chia tay CLB Incheon.

Tham dự King’s Cup, Công Phượng tỏ ra rất cố gắng nhưng anh phải chịu sức ép không nhỏ nên đôi chân và các pha xử lý chưa được thanh thoát.

Tôi chỉ tiếc chứ không trách Công Phượng khi anh ta đá hỏng 11m. Đá luân lưu thì yếu tố may rủi rất cao và trên thế giới những cầu thủ ngôi sao đá hỏng 11m là chuyện không hiếm. Tôi mong người hâm mộ có cái nhìn cảm thông và tiếp tục động viên Công Phượng vượt qua thời điểm khó khăn”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm