HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'U21 HAGL chơi tốt, chỉ thiếu bàn thắng'

20/11/2015 22:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn tin rằng bàn thắng là thứ duy nhất U21 HAGL còn thiếu trong thất bại 0-1 trước U19 Hàn Quốc tại lượt trận ra quân giải U21 quốc tế 2015 tối 20/11.
Ông Tuấn than thở: “Chúng tôi đã chơi một trận cầu rất tốt nhưng thiếu sót cuối cùng là việc ghi bàn. Trong khi ấy, U19 Hàn Quốc đã tận dụng được cơ hội của họ. Tôi hài lòng vì những gì cầu thủ của tôi đã thể hiện. Họ đã đá tốt. Chỉ là ở một vài thời điểm nhất định, sự thiếu tập trung của các hậu vệ đã khiến chúng tôi phải nhận bàn thua”.

Đánh giá sâu hơn về trận đấu, ông Tuấn nói: “U19 Hàn Quốc có đấu pháp rất chặt chẽ. Họ có thể hình tốt nên khi vào trận, họ chơi pressing khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Sau 15 phút đầu, các cầu thủ HAGL đã lấy lại thế trận và tổ chức tấn công nhưng không thể có được bàn thắng.

Trận thua này đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Ở trận đấu tới, U21 HAGL bắt buộc phải thắng thì cửa vào bán kết mới mở ra”.

Trước những ý kiến cho rằng tiền vệ Tuấn Anh đang bị quá tải, HLV trưởng của HAGL khẳng định: “Tuấn Anh đã thi đấu tốt trong trận đấu hôm nay. Cậu ấy là cầu thủ có sức bền tốt nên không hề có chuyện quá tải. Đôi chân của cậu ấy cũng đã bình phục 100%”.


Ông Tuấn tin rằng U21 HAGL đã chơi ngang ngửa đối thủ. Ảnh: Thanh Hà

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc: Công Phượng 'chìm', đương kim vô địch thất bại

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc: Công Phượng 'chìm', đương kim vô địch thất bại

Công Phượng chơi nỗ lực và có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U19 Hàn Quốc nhưng không thể ghi bàn. Sự thiếu chính xác đã khiến U21 HAGL phải nhận thất bại trong ngày ra quân giải đấu họ là đương kim vô địch.


Một cầu thủ khác cũng được khen ngợi là trung vệ tân binh Thắng Toàn: “Sau khi Bùi Tiến Dũng về Viettel, sự lựa chọn đầu tiên được ban huấn luyện xác định là Thắng Toàn vì cầu thủ này có tâm lý thi đấu rất ổn định. Chúng tôi đã quyết định sử dụng cậu ấy lâu dài và sự thật là cậu ấy đã chơi tốt trận này”.

Đồng quan điểm với ông Tuấn, HLV trưởng An Iksoo của U19 Hàn Quốc cũng cho rằng U21 HAGL đã chơi tốt: “Hôm nay, cả hai đội đều đã thi đấu rất tốt. Tôi hy vọng cả hai đội sẽ tiến xa hơn ở giải đấu năm nay.

Tôi không đánh giá cụ thể cầu thủ nào. Nhưng tôi nhận thấy các cầu thủ HAGL đã thi đấu rất tốt, họ có khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn. Nếu họ cứ chơi như thế này, họ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”.

“Thuyền trưởng” tuyển Hàn Quốc cũng so sánh cầu thủ U21 HAGL với U19 Thái Lan, đối thủ họ từng gặp cách đây 1 tháng: “Cầu thủ Việt Nam và Thái Lan có điểm chung là thi đấu rất kỹ thuật, xông xáo. Cách chơi của hai đội đều rất hiện đại.

Chiều cao, thể hình là hạn chế của bóng đá Đông Nam Á nói chung. Nhưng bù lại, họ rất nhanh, rất kỹ thuật và tốc độ. Nếu rèn luyện để tận dụng ưu điểm đó, họ sẽ phát triển không hề thua kém những cầu thủ cao to”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm