HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương: 'Kỳ vọng với HLV Miura'

28/09/2014 05:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Dưới triều đại của HLV Miura, bóng đá Việt Nam đang gây được ấn tượng mạnh với người yêu bóng đá Việt Nam”, đó là nhận định của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương.

HLV Nguyên Chương nói: “Sau nhiều năm, tôi mới thấy đội tuyển Olympic Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ như thế. Đấy là 1 dấu hiệu rất tích cực. Đội tuyển Olympic Việt Nam dưới triều đại HLV Miura đã hình thành lối chơi rất rõ ràng, nhìn vào là thích mắt ngay chứ không như trước đó. Việc chọn một HLV người Á Đông, đặc biệt là quốc gia có truyền thống như Nhật Bản, là thích hợp với bóng đá Việt Nam lúc này.

Đội tuyển Olympic Việt Nam có lối chơi bóng hiện đại. Để ý rằng các cầu thủ phải di chuyển liên tục, khi chuyền bóng đến 1 vị trí thì 2, 3 cầu thủ xung quanh cũng phải chạy chỗ để làm rối đội hình đối phương. Ngoài ra, đội hình 4-4-2 này biến chuyển liên tục.

Mạc Hồng Quân có thể đá cắm, nhưng khi cần những vệ tinh phía dưới như Minh Tuấn, Hoàng Thịnh sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ. Cầu thủ tiền vệ có thể dạt biên hoặc ngược lại. Cách hoán đổi vị trí của bóng đá hiện đại đã đưa đội tuyển Đức lên ngôi ở World Cup 2014 vừa qua.

Thành công của HLV Miura bắt nguồn từ việc cải thiện thể lực của các cầu thủ. Chính vì thể lực tốt nên cầu thủ Việt Nam có thể tuân thủ đấu pháp của HLV Miura. Dù di chuyển nhiều nhưng đội tuyển vẫn có thể lực tốt. Lần đầu tiên tôi thấy các cầu thủ Việt Nam có thể áp đặt được thế trận với những đối thủ được đánh giá cao hơn như Iran, UAE.

Việt Nam chỉ thua vì không tận dụng tốt cơ hội như đối thủ, còn lối đá thì thậm chí nhỉnh hơn, buộc đối thủ rất vất vả mới không thua. Việc các tiền đạo bỏ lỡ cơ hội cũng là 1 phần của bóng đá.

Có thể trong một ngày đẹp trời, họ có 1 cơ hội và ghi bàn quyết định trận đấu là bình thường. Còn có những ngày đen đủi, họ có sút hoài cũng không vào lưới. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều này, chẳng hạn như tâm lý của các cầu thủ.

Những gì ông Miura đang áp dụng cho bóng đá Việt Nam là hợp lý. Với những gì đã làm được, đội tuyển Việt Nam có quyền kỳ vọng vào AFF Cup cuối năm nay”.

V.H (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm