HLV Nguyễn Hải Biên: 'Có ông Calisto cũng như không'

22/09/2016 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận play-off vào chiều mai (23/9) trên sân Chi Lăng, Long An sẽ chào đón nhân vật đặc biệt: cựu HLV Henrique Calisto. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hải Biên cho rằng, sự xuất hiện của chiến lược gia được mệnh danh là “Phù thủy” cũng không giúp ích gì nhiều cho đối thủ và Viettel sẽ tạo nên bất ngờ ở trận đấu này.

“Trận đấu rất quan trọng với Viettel. Tôi đánh giá trận đấu này cơ hội cho 2 đội như nhau”, HLV Hải Biên nhận định về trận play-off.

Mặc dù vậy, Viettel vẫn được đánh giá ở “cửa dưới” khi gặp một số bất lợi so với đối thủ. “Bất lợi ở chỗ các cầu thủ còn rất trẻ, mùa giải vừa rồi chơi hạng Nhất còn Long An có bề dày thành tích, lại được chơi ở V-League từ lâu nên họ có kinh nghiệm. Rõ ràng, khoảng cách giữa V-League và hạng Nhất có sự khác biệt rất lớn”, ông Biên có cái nhìn thực tế.

Ở trận đấu play-off, Long An liên tục đón nhận những “món quà” tinh thần khi BLĐ hứa thưởng 1 tỷ đồng đồng thời cựu HLV trưởng Calisto sẽ đến dự khán. “Tôi nghĩ chuyện này cũng rất bình thường tại HLV Calisto chỉ sang trước trận đấu có 1 ngày. Ông ấy là một HLV có tài năng, đạt được những thành tích ấn tượng.

Thế nhưng, ông chỉ dự khán một trận đấu thôi. Có thể ở trận đấu tới, ông đưa ra những nhận định, hỗ trợ cho BHL trong quá trình trận đấu diễn ra chứ còn để chuẩn bị cho trận đấu là không có. Tôi không đánh giá cao vấn đề tiền thưởng cũng như sự dự khán của một ai đó”, HLV của Viettel cho biết.

HLV Nguyễn Hải Biên: Không bất ngờ khi thắng đậm U19 Việt Nam

HLV Nguyễn Hải Biên: Không bất ngờ khi thắng đậm U19 Việt Nam

U19 Việt Nam đã bất ngờ nhận thất bại 0-5 trước U21 Viettel, HLV trưởng U21 Viettel Nguyễn Hải Biên tiết lộ ông không hề cảm thấy bất ngờ vì chiến thắng đậm của một lò đào tạo trước đội tuyển trẻ quốc gia.

Theo ông Biên, Viettel sẽ ra sân không vì tiền thưởng mà vì màu cờ sắc áo. Họ lấy tính tập thể đặt lên hàng đầu.  “Viettel chưa bao giờ đặt ra mục tiêu phải thắng để thưởng thế này thưởng thế kia. Cả mùa giải vừa rồi chúng tôi cũng không đặt nặng điều đó. BHL muốn các cầu thủ thông qua trận đấu này có sự trải nghiệm và khi có cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Trong đó, Viettel sẽ cố gắng thể hiện lối chơi đẹp, xứng đáng với những tin yêu của người hâm mộ”, ông nói.

“Nếu so với mục tiêu đặt ra ở đầu mùa giải là nằm trong top 3 và có cơ hội sẽ chơi play-off thì đến thời điểm này, chúng tôi đã vượt chỉ tiêu. Thế nhưng, với chúng tôi không bao giờ nghĩ là đủ, hài lòng với thực tại cả. Chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ trưởng thành qua từng mùa giải. Nếu được chơi ở V-League 2017 là cơ hội lớn để họ trưởng thành nhanh hơn.

Chúng tôi đã có sự chuẩn bị trong trường hợp giành suất thăng hạng V-League 2017. Tuy các cầu thủ còn rất trẻ song tôi vẫn hy vọng họ sẽ ngày một chững chạc sau từng trận đấu. Đương nhiên điều đó rất khó khăn so với các đội khác bởi lứa tuổi trung bình chỉ 19,8. Dẫu vậy, sau một mùa giải các em đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Với nền tảng đó, nếu được thăng hạng V-League, chúng tôi sẽ chuẩn bị kĩ để các em không bị ngỡ ngàng”, ông Biên chia sẻ khi được đặt giả thiết với một lứa cầu thủ trẻ như vậy, Viettel có thể thích nghi nếu lên chơi ở môi trường V-League.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm