HLV Ngô Quang Trường: 'Tôi chưa nhận lời làm HLV SLNA'

10/11/2014 06:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi nhận đơn từ chức của HLV Nguyễn Hữu Thắng, CLB SLNA liền tìm phương án thay thế.  Đã có một số ứng viên nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã ngỏ lời với HLV Ngô Quang Trường. Khá bất ngờ trước lời đề nghị ấy, cựu cầu thủ SLNA chưa đưa ra quyết định vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ.

HLV Ngô Quang Trường đang nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng 2 tháng cho đội bóng tỉnh Xiêng Khoảng (tỉnh kết nghĩa với Nghệ An) để đội bóng này tham gia Đại hội TDTT toàn quốc của Lào. Ông cho biết: “Tôi mới về nước được hai hôm, và khá bất ngờ trước thông tin anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng) nộp đơn thôi làm nhiệm vụ ở SLNA để đi nước ngoài tu nghiệp.  Càng bất ngờ hơn, khi ngay trong chiều hôm đó tôi được chú Thanh (TGĐ Công ty CP Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh) gọi đến đặt vấn đề khá nghiêm túc, mời tôi lên tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của đội 1 SLNA.

Thú thực, vì bất ngờ, tôi chưa vội nhận lời, chỉ xin chú Thanh cho thời gian một vài hôm để suy nghĩ kỹ lưỡng. Vì chưa nhận lời nên tôi chưa thể nói thêm gì. Nếu nhận nhiệm vụ ở SLNA tôi phải sắp xếp công việc bên Lào, cử người khác qua đó thay tôi vìhợp đồng của tôi với tỉnh Xiêng Khoảng vẫn còn hơn 1 tháng nữa. Tôi rất vui khi được chú Thanh đặt niềm tin cho một người trẻ, chưa có kinh nghiệm làm V-League như tôi.

Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội rất tốt để tôi có thể phát triển sự nghiệp làm HLV của mình. Tuy nhiên, tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng SLNA do anh Thắng để lại ở thời điểm này là chuyện không hề đơn giản chút nào. Tôi cần thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định hệ trọng này” – HLV Ngô Quang Trường cho biết.

Biết HLV Ngô Quang Trường muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh vẫn tin tưởng vị tướng trẻ này sẽ là người cầm lái con tàu SLNA ở mùa giải tới.

Người đồng đội một thời, cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng, khi nghe tin này, cũng cho rằng, đó là quyết định hợp lý của lãnh đạo đội bóng SLNA. Sỹ Hùng phân tích: “Với đặc thù như CLB SLNA thì chỉ có người SLNA mới có thể đảm nhận được chiếc ghế HLV trưởng ở đội bóng này. Ngô Quang Trường trước đây là cầu thủ của SLNA, hiện nay đang làm nhiệm vụ đào tạo trẻ ở SLNA, đã có chiến tích đưa U17 SLNA lên ngôi vô địch vào năm 2012…,nên lựa chọn anh ấy làm HLV trưởng của SLNA là hợp lý.

Tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng trong giai đoạn này, Ngô Quang Trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn không chỉ vì tầm ảnh hưởng của người tiền nhiệm mà còn bởi thực trạng lực lượng của SLNA và vấn đề tài chính của đội. Hiện tại thì dù HLV nào lên thay cũng khó có thể ổn định ngay được”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm