HLV Miura: 'U23 Việt Nam sẽ tạo được bất ngờ'

27/12/2015 06:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận giao hữu hòa 1-1 với B.Bình Dương, HLV Miura đã dành cho báo chí  cuộc phỏng vấn khá cởi mở.

* Ông nhìn nhận như thế nào về quá trình chuẩn bị của đội U23 Việt Nam cho chiến dịch tranh tài tại VCK U23 châu Á 2016?

- Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo cũng như Ban huấn luyện CLB B.Bình Dương đã tạo điều kiện thuận cho U23 Việt Nam.

Tôi cũng đánh giá rất cao đội bóng B.Bình Dương, đội bóng đang là ĐKVĐ V-League và Cúp Quốc gia, từng tham gia thi đấu rất nhiều giải đấu. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi và trận đấu ngày hôm nay là rất tốt cho U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị then chốt trước khi lên đường sang Qatar tham gia thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2016.

* Điều mà ông hài lòng và không hài lòng?

- Tôi rất hài lòng khi các cầu thủ vào thay thế đã thể hiện rất tốt. Các cầu thủ bị chấn thương, không thể góp mặt trong 3 trận đấu giao hữu với đội JFL Selection và CLB Cerezo Osaka cũng như các em bị đau trong những ngày tập vừa qua đều đã trở lại thi đấu trong trận đấu hôm nay và chơi tốt.  

Còn điều mà tôi không hài lòng là U23 Việt Nam đã phạm sai sót rất đáng tiếc dẫn đến bàn thua ở những phút bù giờ trong trận đấu với B.Bình Dương. Chúng tôi đã để vuột mất chiến thắng.  Ở những trận đấu mang tính tập huấn như thế này thì không vấn đề gì. Nhưng điều đó xảy ra ở những giải đấu chính thức thì sẽ thật là tai hại. Ở những trận đấu chính thức chúng ta không được phép mắc sai lầm như vậy.  

* Các cầu thủ trên hàng tấn công cũng rất kiệm bàn thắng. Trong thời gian còn lại, trước khi U23 Việt Nam đi Qatar, ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Mắc sai lầm trên sân là điều cũng bình thường trong bóng đá. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng vấn đề là sẽ khắc phục nó như thế nào. Nhất là trận đấu với một đội bóng có trình độ cao như B.Bình Dương, họ là nhà ĐKVĐ V-League, có kinh nghiệm thi đấu ở giải đấu cao nhất của đấu trường châu Á cấp độ CLB.

Vì thế, đối đầu với B.Bình Dương thật sự là trận đấu không hề dễ dàng gì. Các cầu thủ trên sân đã thi đấu cố gắng rất nhiều và tôi hài lòng về điều đó. Dĩ nhiên, những sai lầm và hạn chế đã thể hiện cần phải được giải quyết trước khi bắt đầu tranh tài các trận chính thức tại Qatar. Sau trận đấu này, trong thời gian 3 tuần tôi sẽ có những điều chỉnh để các cầu thủ U23 Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất.

U23 Việt Nam hòa B.Bình Dương 1-1: HLV Miura hứa trả lời trên sân cỏ

U23 Việt Nam hòa B.Bình Dương 1-1: HLV Miura hứa trả lời trên sân cỏ

Có thể nói, tỷ số hoà 1 – 1 giữa B.Bình Dương và U23 Việt Nam gần như đã làm phá sản mọi ý đồ thử nghiệm của một trận đấu tập, đặc biệt là với U23 Việt Nam.






* Các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á đều có sự chuẩn bị khá chu đáo. Ông đánh giá về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam?

- Các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng đều có sự chuẩn bị tốt. Nhưng tôi và U23 Việt Nam cũng không có gì phải thất vọng. Chúng tôi đã để thua những đối thủ mạnh thì vẫn chấp nhận được. Quan trọng là mình đã tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh được những gì cho chặng đường sắp tới.

* Ông có nghiên cứu băng ghi hình hay tư liệu gì về các đối thủ sắp tới tại U23 châu Á 2016?

- Tôi đã có những băng ghi hình và tư liệu chuyên môn cần thiết về các đấu thủ tại vòng đấu bảng của U23 Việt Nam như Jordan, UAE và Australia. Tôi đã đặt mục tiêu vào tứ kết và có niềm tin vào điều đó. Và tôi cũng hy vọng rằng truyền thông báo chí Việt Nam sẽ ủng hộ U23 Việt Nam trong chiến dịch tại U23 châu Á.

* Cảm ơn ông! Chúc ông và đội sẽ thi đấu thành công!

Khó khăn nhưng cần phải có niềm tin

Trả lời cầu hỏi U23 Việt Nam đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm khối lượng chuẩn bị cho U23 châu Á 2016, ông Miura cho biết từ nay đến ngày cuối cùng của tháng 12 thì U23 Việt Nam vẫn phải làm việc. Từ nay đến đó, trong tuần đầu tiên sau trận đấu với B.Bình Dương, U23 Việt Nam sẽ có thêm 1 vài trận đấu nữa đế chốt lại mọi thứ trước khi lên đường đi Qatar.

“16 đối thủ tại vòng chung kết đều là những đội bóng không thiếu khả năng chơi bóng kỹ thuật và thể lực rất tốt. U23 Việt Nam cũng có thế mạnh rất tốt về thi đấu kỹ thuật. Nhưng ở sân chơi tầm châu lục này, chỉ kỹ thuật không thì vẫn chưa đủ để đối đầu với các đối thủ mạnh, mà còn phải cần có thể lực, hiệu quả trong vận dụng đấu pháp, chiến thuật… U23 Việt Nam cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình cũng như quá trình chuẩn bị của đội. Việc phải thi đấu với các đấu thủ mạnh tại vòng chung kết U23 châu Á là rất khó khăn và không thể nói trước được điều gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp U23 Việt Nam làm được điều bất ngờ gì đó tại Vòng chung kết U23 châu Á 2016”.

***

U23 Việt Nam rời Bình Dương lúc 9 giờ sáng nay 27/12, sau đó đến trú quân tại khách sạn Đệ Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM). Tại đây, đội sẽ có 3 ngày tập luyện trước khi lên đường đi Qatar vào ngày 31/12.


Chí Thanh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm