HLV Miura: 'U23 Việt Nam chơi bóng như vậy là bình thường'

09/05/2015 21:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ số hòa 0-0 ở một trận giao hữu không phải điều khiến HLV Toshiya Miura lo lắng và những tình huống tranh chấp quyết liệt đẫn đến chấn thương của các cầu thủ U23 Việt Nam theo ông còn kém xa so với nhiều trận đấu tại V.League.

 Đánh giá về trận đấu với U23 Hàn Quốc HLV Toshiya Miura cho biết: “Tôi rất vui vì chúng tôi có cơ hội thi đấu với U23 Hàn Quốc một đội mạnh ở khu vực châu Á và họ đến đây với tinh thần thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt và đây là một trận đấu tốt. Hầu hết các cầu thủ từng chơi tại vòng loại ASIAN Cup vừa rồi đều kết hợp với những cầu thủ sinh năm 1992 hoặc từng tham dự ASIAD nên tôi thấy không có vấn đề gì lớn.

Đây chỉ là một trận giao hữu nên rất khó nói nếu muốn đánh giá kết quả trận đấu nhưng tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu, những tình huống tranh chấp tay đôi của các cầu thủ với một đối thủ mạnh. Những trường hợp chấn thương trên sân hôm nay hầu hết là các cầu thủ U23 Việt Nam, đó chính là khác biệt lớn giữa cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á và những cầu thủ tầm châu lục và thế giới".

Về những bài học kinh nghiệm được rút ra sau trận đấu với đối thủ này, ông Miura khẳng định: "Tôi không nhận định U23 Hàn Quốc chơi tốt hay không tốt nhưng sau trận đấu này chúng tôi học được rất nhiều từ các tình huống tranh chấp tay đôi, khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tiền đạo, tiền vệ cho tới hậu vệ. Đây là sự khác biệt lớn so với các trận đấu tại Việt Nam.



HLV Miura không đồng ý với nhận định U23 Việt Nam đã chơi quyết liệt. Ảnh: Thanh Hà

Dĩ nhiên đây là một trận đấu để thử nghiệm và trận đấu tập với đội tuyển quốc gia ngày mai tôi sẽ tiếp tục làm điều này".

Sau những pha tranh chấp quyết liệt, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải đã phải rời sân nhưng HLV Miura cho rằng đây là những pha tranh chấp hết sức bình thường, không đến mức thô bạo như một số ý kiến từ các phóng viên: "Tôi không nghĩ các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi bóng quyết liệt hơn mức cần thiết, với tôi đó là điều hoàn toàn bình thường. Nếu so với nhiều trận đấu ở V.League thì các pha tranh chấp như vậy không quá nghiêm trọng.

Về tình hình chấn thương của các cầu thủ như Phi Sơn hay Hoàng Thịnh thì ngày mai, sau khi họ được bác sỹ kiểm tra tại bệnh viện thì tôi mới có được thông tin chính xác. Trường hợp của thủ môn Văn Tiến tôi thấy không phải vấn đề gì lớn vì bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm và thủ môn này đã có màn trình diễn tốt.

Quế Ngọc Hải là đội trưởng ở nhiều giải đấu của U23 Việt Nam nên hôm nay tôi tin tưởng trao băng đội trưởng cho cậu ấy. Tuy nhiên, tôi không muốn giao nhiều trách nhiệm cho cầu thủ này".

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam còn một trận giao hữu khác với U23 Myanmar ngày 22/5 trên sân Cẩm Phả. Tuy nhiên, ngay thời điểm này ông Miura đã tỏ ra rất tự tin.

"Tôi tự tin vào 50% khả năng của U23 Việt Nam tại SEA Games sau trận đấu này nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm