HLV Miura sớm thấy mặt trái của bóng đá Việt Nam

28/05/2014 12:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, cả 2 trận đấu đầu tiên của V-League 2014 mà HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura dự khán là SLNA – SHB Đà Nẵng và Hải Phòng – QNK Quảng Nam đều xảy ra sự cố liên quan tới công tác trọng tài, trong đó đặc biệt nổi cộm là vụ việc trên sân Lạch Tray, khi cựu tuyển thủ U23 QG Đinh Tiến Thành cởi áo đòi hành hung trọng tài Trần Trung Hiếu.

Người ta thường nói những ấn tượng đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, và rõ ràng đây không phải là điều mà những người điều hành bóng đá Việt Nam chờ đợi khi mời ông Miura tới sân dự khán. Tuy nhiên, ở chừng mực nào đó thì khởi đầu “sóng gió” như vậy của HLV Miura chưa chắc đã hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa tiêu cực, bởi thông qua 2 trận đấu ít bàn thắng và nhiều vấn đề như vậy, hẳn là HLV Miura sẽ mường tượng được phần nào những gì đang chờ đợi ông trong 3 năm hợp đồng với VFF.

Cách đây 3 năm, VFF đã ký hợp đồng với ông Falko Goetz, HLV có bản lý lịch hoành tráng nhất trong số các HLV ngoại từng tới Việt Nam làm việc, nhưng vì nhiều lý do, HLV Goetz hầu như không có nhiều thời gian theo dõi giải VĐQG, và ông phải làm việc với bản danh sách ĐTQG và ĐT U23 QG do các trợ lý và VFF chọn thay. Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại nặng nề của ĐT U23 QG tại SEA Games 26 năm 2011.

HLV Miura sang Việt Nam khi cả V-League 2014 lẫn giải hạng Nhất QG 2014 đều đã trôi qua được hơn một nửa chặng đường, nhưng dẫu sao muộn còn hơn không, vì với 8 vòng đấu còn lại cùng một số trận đấu bù ở V-League 2014 cũng như 4 vòng đấu còn lại của giải hạng Nhất QG 2014, hẳn là nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ có đủ ấn tượng cũng như hiểu biết về bóng đá Việt Nam để chọn ra một bản danh sách tuyển thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm