HLV Miura quyết cùng tuyển Việt Nam 'phục thù' Thái Lan

19/06/2015 05:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đích thân đề xuất lên lãnh đạo VFF để được tham dự buổi gặp mặt phóng viên nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, HLV Toshiya Miura đã trải lòng về kết quả thi đấu tại SEA Games 28 cũng như vòng loại World Cup 2018 và VCK U23 châu Á sắp tới.

Sau khi mở đầu phần trao đổi bằng câu chào tiếng Việt “Xin chào!”, HLV Miura khẳng định: “Tấm HCĐ có thể khiến người hâm mộ không hài lòng nhưng đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng được góp mặt trong trận chung kết. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình nhưng trong bóng đá có may mắn và cả những điều rủi ro, để đạt được thành tích cao nhất là điều không dễ dàng.

Tôi nghĩ U23 Việt Nam đã chơi rất tốt. Các cầu thủ đã thể hiện tiềm năng lớn trong tương lai. Điều quan trọng là các cầu thủ đều hiểu sự nhắn nhủ của ban huấn luyện và đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ.  

Sau SEA Games và vòng loại giải U23 châu Á, chúng ta đã đạt được một số thành tích tốt. Trước đó, chúng ta đã phải chuẩn bị rất kỹ để làm được điều đó nhưng phía trước vẫn còn vòng loại World Cup 2018. Chúng ta phải lên kế hoạch thật kỹ cho đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U23.

Tôi rất vui khi có cơ hội làm việc với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Họ hiểu sự quan trọng của màu cờ sắc áo và luôn thi đấu hết mình vì điều này. Mỗi khi ra sân, các cầu thủ luôn thể hiện sự khát khao cống hiến, không ngại chấn thương vì mục tiêu mang lại vinh quang cho Tổ quốc”.

Chỉ một ngày sau khi cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trở về từ SEA Games 28, HLV Miura đã có buổi làm việc với lãnh đạo VFF và phòng Các đội tuyển quốc gia, chốt lại kế hoạch tập huấn và thi đấu của 2 đội tuyển trong thời gian tới.

Do bóng đá Indonesia đang bị FIFA cấm thi đấu quốc tế vì mâu thuẫn nội bộ, Chính phủ can thiệp quá sâu vào các hoạt động của bóng đá nên chuyến làm khách của đội bóng xứ Vạn đảo đến sân Mỹ Đình ngày 3/9 tới đã bị hủy bỏ.

Đội tuyển Việt Nam thay vì tập trung trở lại trong tháng 8 thì phải tới ngày 2/9 mới hội quân ở Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại World Cup 2018. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra ngày 8/9 và chỉ 3 ngày sau khi tập trung, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển từ Hà Nội sang.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và các đối thủ tiếp theo là Iraq, đặc biệt là trận lượt về với đối thủ Thái Lan ngày 13/10, ông Miura tiếp tục theo dõi các trận đấu lượt về V-League 2015 để đánh giá phong độ của các tuyển thủ.

Những cầu thủ có phong độ tốt nhất, bao gồm một số cầu thủ từ đội U23 vừa thi đấu SEA Games sẽ có cơ hội góp mặt trong đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup 2018.

VCK U23 châu Á tới tháng 1 năm 2016 mới diễn ra tại Qatar nhưng ngày 6/12, đội U23 Việt Nam đã tập trung. Sau khi có kết quả bốc thăm VCK, HLV Miura và Thường trực VFF mới chọn đối thủ để đội thi đấu 2 trận giao hữu.

Ở giải đấu hàng đầu châu lục dành cho lứa cầu thủ U23, trong khi U23 Thái Lan đặt mục tiêu nằm trong top 3 để giành vé tham dự Olympic Rio 2016 thì U23 Việt Nam với HLV Miura chỉ muốn tạo nên bất ngờ cho các đối thủ.

HLV Miura cảm ơn báo chí

“Với tôi, các nhà báo, phóng viên là thành phần không thể thiếu trong các hoạt động của đội tuyển. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt để bóng đá Việt Nam thành công. Tôi cảm ơn các bạn đã thể hiện sự quan tâm lớn tới đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam ở những giải đấu vừa qua", ông Miura nói trong cuộc gặp mặt báo chí sáng 18/6 tại Hà Nội.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm