HLV Mai Đức Chung: 'HLV Nhật Bản thích hợp cho đào tạo trẻ'

28/03/2014 14:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyên bố của tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tại Đại hội nhiệm kỳ VII hôm 25/3 về việc thuê HLV Nhật Bản cho ĐT Việt Nam, có thể là ngay trong tháng 4, đã nhận được sự đồng thuận của BCH. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn có những băn khoăn và ý kiến của HLV Mai Đức Chung là một ví dụ.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi thấy quyết định mời HLV ngoại cho ĐT Việt Nam cũng là đúng đắn thôi. Thực tế vừa rồi liên tiếp 2 HLV nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đều không thành công trên cương vị HLV trưởng ĐTQG nên bây giờ mình phải mời chuyên gia nước ngoài để mà làm thôi. Bóng đá Nhật Bản rõ ràng người ta hơn mình rất nhiều nên phải học hỏi người ta thôi".

HLV Mai Đức Chung nói tiếp: "Tôi nghĩ đào tạo trẻ của bóng đá Nhật Bản người ta làm rất tốt. Thế nên, mình mời chuyên gia Nhật Bản về chú trọng công tác đào tạo cầu thủ trẻ của Việt Nam theo tôi là tốt. Tôi đồng tình với phương án trên, nhưng cũng phải chú trọng đến chất lượng, trình độ của HLV đó. Cần xem xét kỹ lưỡng lý lịch, trình độ của HLV đó để mời được HLV thực sự có chất lượng".

Là người từng dẫn dắt ĐT Olympic Việt Nam thi đấu với Olympic Nhật Bản ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và từng làm trợ lý cho HLV Alfred Riedl tại VCK Asian Cup 2007, HLV Mai Đức Chung đưa ra ý kiến: "HLV Nhật Bản nên đào tạo trẻ thì tốt hơn còn về HLV ĐTQG thì tôi nghĩ nên thuê HLV ngoại đến từ Brazil hoặc một nước châu Âu nào đó có lối đá Latin một chút".

HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng, dù là HLV nội hay ngoại thì VFF cũng cần phải tuyệt đối tin tưởng, tạo điều kiện cho họ làm việc, đặc biệt là về thời gian thay vì những thành tích ăn xổi trước mắt.

"Tôi nghĩ ngay trước mắt HLV ĐTQG có thể chưa đạt được thành tích đâu, mình không nên ký hợp đồng năm một, thậm chí là 2 năm một mà có hợp đồng lâu dài, nhất là trong bóng đá này. Năm nay chưa được thì mình cố gắng năm sau, thậm chí là năm sau nữa. Trong bóng đá, mình không thể nóng vội mà cần phải kiên nhẫn", HLV Mai Đức Chung chốt lại.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm