HLV Mai Đức Chung: Có 5 đội cạnh tranh với B.Bình Dương

04/07/2015 15:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn SHB Đà Nẵng tới 9 điểm, nhưng HLV Mai Đức Chung của đội bóng đất Thủ vẫn đánh giá rất cao khả năng của thầy trò Huỳnh Đức trong cuộc đua đến ngôi vương V-League.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Chung khẳng định, B.Bình Dương không chủ quan trước mọi đối thủ, nhất là đội bóng đang lấy lại được sức mạnh như SHB Đà Nẵng.

Có được bước khởi đầu thuận lợi cùng B.Bình Dương với 3 trận thắng tuyệt đối kể từ ngày về cầm quân, HLV Mai Đức Chung không lấy đó làm tự hào. Ông cho biết, thành tích vừa qua của đội bóng cũng là bình thường thôi, bởi trong 3 trận thắng đó thì có đến 2 trận ở Cúp Quốc gia.

Và theo ông Chung với những gì đã thể hiện B.Bình Dương vẫn còn một vài nhược điểm cần phải khắc phục để có thể tiến bước vững vàng, nhất là ở hàng phòng ngự. Ngoài ra, ở lượt về V-League, nhiều đội bóng đang cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ nên B.Bình Dương cần phải giữ vững phong độ, không được phép chủ quan.

“Hiện tại vẫn còn sớm để có thể khẳng định B.Bình Dương bảo vệ được chức vô địch hay không, mà mục tiêu của chúng tôi sẽ là cố gắng hết sức trong từng trận một. Đội bóng chúng tôi hiện nay là một tập thể đồng đều, có nhiều cầu thủ chất lượng nên vấn đề của tôi là làm sao dung hòa tất cả lại thành một tập thể đoàn kết, luôn ra sân với mục tiêu vì màu cờ sắc áo của B.Bình Dương.

Sau 3 trận do tôi dẫn dắt, điều này đang được thể hiện tốt và chúng tôi cần phải duy trì sự ổn định đó trong suốt hành trình còn lại của mùa giải” – HLV Mai Đức Chung cho biết.

Khá khiêm tốn khi nói về sức mạnh của B.Bình Dương, nhưng ông Chung lại đánh giá rất cáo các đối thủ có khả năng đua tranh ngôi vô địch cùng đội bóng đất thủ. Theo ông Chung, các đội Thanh Hóa, Hải Phòng, SLNA, SHB.Đà Nẵng, Than Quảng Ninh đều rất đáng gờm, và nếu không cẩn trọng B.Bình Dương hoàn toàn có thể bị đuổi kịp và vượt qua trên bảng xếp hạng.

Đặc biệt, với ông Chung, SHB Đà Nẵng dù là đội yếu thế nhất trong cuộc đua vô địch, song với phong độ đnag lên ở thời điểm này, họ là đối thủ rất tiềm năng.

Ông Chung phân tích: “Sau bước khởi đầu không thực sự thuận lợi, SHB Đà Nẵng đã có chuỗi 8 trận bất bại và hiện chỉ còn kém B.Bình Dương 9 điểm. 9 điểm chỉ bằng 3 chiến thắng, trong khi giải còn tới 13 vòng đấu nữa nên mọi thứ đều có thể xảy ra, nhất là trong bóng đá.

Thực tế thì, sau khi chiêu mộ được 2 ngoại binh chất lượng, các nội binh lấy lại được nền tảng thể lực… SHB Đà Nẵng đã lấy lại được vị thế của đội bóng mạnh ở V-League. Chiến thắng trên sân khách trước FLC Thanh Hóa và Đồng Nai không phải là điều đơn giản, và họ đã làm được.

Trong một cuộc đua dài hơi thì đội nào duy trì được  nền tảng thể lực, phong độ tốt, nhất là ở thời điểm lượt về thì đội ấy sẽ có nhiều lợi thế. Với SHB Đà Nẵng, dường như động cơ của họ bây giờ mới vào guồng, nên sao có thể không đánh giá cao cơ hội vô địch của họ được”, ông Chung khẳng định.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm