HLV Lê Thụy Hải trở lại sân Chi Lăng: 'Tôi có niềm vui rất lạ'

26/03/2014 14:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước ngày đưa B.Bình Dương trở lại sân Chi Lăng đối đấu với đội bóng cũ SHB.Đà Nẵng, HLV Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ cùng Thể thao & Văn hóa về những kỷ niệm khi còn dẫn dắt đội bóng sông Hàn.

* Những năm tháng làm HLV trưởng Đà Nẵng (tiền thân của SHB.Đà Nẵng) chắc hẳn để lại cho ông nhiều kỷ niệm đẹp?

- Kỷ niệm đẹp ư, chắc chắn là có rồi. Trong mùa bóng duy nhất (2005) làm HLV trưởng của Đà Nẵng, tôi đã đưa đội bóng cán đích ở vị trì thứ nhì V-League. Đấy là thành tích tốt nhất của đội bóng này sau 13 năm. Tôi cũng đã xây dựng cho Đà Nẵng một lối chơi có phong cách, có đường nét rõ ràng.

Tôi không phải là người có công phát hiện những cầu thủ trẻ tài năng của Đà Nẵng như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Thanh Phúc… nhưng tôi cảm thấy rất vui khi đã định hướng và hoàn thiện lối chơi cho các em. Đặc biệt, để có một trung vệ Phước Vĩnh chơi cho ĐTQG ngày hôm nay, tôi là người có công nhất chứ ai.

Trước kia, Vĩnh là đội trưởng của đội U21 Đà Nẵng và chơi ở vị trí tiền vệ, sau đó tôi đá kéo cậu ấy về đá trung vệ. Từ đó đến nay Vĩnh đá trung vệ rất tốt, trở thành trung vệ hàng đầu Việt Nam, còn bây giờ đã là tuyển thủ quốc gia. Tóm lại mỗi lần ra Đà Nẵng tôi đều mang niềm vui rất lạ.

* Vậy điều ông nuối tiếc nhất khi còn dẫn dắt đội bóng sông Hàn?

- Tôi không có gì phải nuối tiếc cả, cuộc sống tại sao phải nuối tiếc? Tôi tâm niệm cuộc sống là một dòng chảy, năm tháng cứ trôi đi và cái gì đã trôi đi thì không bao giờ mình nghĩ lại nữa.

Như Lê Huỳnh Đức một thời là tiền đạo xuất sắc của Việt Nam, 3 lần giành Quả bóng vàng, nhưng bây giờ là một HLV, chỉ thế thôi. Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Bây giờ tôi chỉ thèm khát mình được trẻ lại để được đá bóng, để hoàn thiện những điều mà thời còn là cầu thủ mình chưa biết cách làm.

* Ông đánh giá như thế nào về đội bóng SHB. Đà Nẵng dưới quyền HLV Lê Huỳnh Đức?

- SHB.Đà Nẵng dưới tay Lê Huỳnh Đức luôn nằm trong tốp những đội bóng mạnh, có sự ổn định để cạnh tranh chức vô địch. Cá nhân tôi đánh giá cao Lê Huỳnh Đức, anh ấy là một HLV tài năng và có cá tính.

Qua những lần nói chuyện với Huỳnh Đức, tôi phát hiện anh ấy có nhiều cái mới mà những người già như chúng tôi chưa có được. Huỳnh Đức được đi học những khóa học ở nước ngoài và áp dụng các phương pháp làm việc mới mẻ, khoa học như: chuẩn bị một giải đấu không nên tập trung đội bóng quá nhiều thời gian, dùng kỷ luật sắt để rèn cầu thủ trẻ, hay khi tạo ra sự thay đổi trong đội bóng không nên làm một cách ồ ạt, vung nhiều tiền để mua về những ngôi sao…

Thật sự mà nói, với tôi ở V-League chỉ có 2 người trẻ đủ tầm làm ĐTQG đó là HLV Huỳnh Đức (SHB. Đà Nẵng) và  HLV Hữu Thắng (SLNA). Còn tại sao tôi nói như vậy thì các bạn hãy nhìn vào uy tín, phong cách huấn luyện và bảng thành tích của họ trên cương vị HLV  thì sẽ rõ.

* SHB.Đà Nẵng mùa giải năm ngoái và thời điểm hiện tại có gì khác biệt?

- Nhiều khác biệt lắm chứ, thứ nhất SHB. Đà Nẵng có thêm Vũ Phong, Văn Hưng, Thanh Sang, trong khi tiền vệ Phan Thanh Hưng cũng đã trở lại và thi đấu rất hay. Thứ hai, lúc này SHB. Đà Nẵng đang gặp những khó khăn nhất định như Merlo chấn thương, Milorad bị treo giò…

* Còn B.Bình Dương thì sao?

- B.Bình Dương là một đội bóng có nhiều yếu tố để trở thành một đội bóng tốt: đội bóng B.Bình Dương được lãnh đạo địa phương rất quan tâm, có sân bãi tốt, có điều kiện tài chính và dám mua về những cầu thủ chất lượng, giá chuyển nhượng cao.  

Khác biệt là mùa này B.Bình Dương có nhiều cầu thủ trẻ, khát vọng thi đấu thì khỏi phải bàn. Tạm thời B.Bình Dương cũng đã vượt qua được giai đoạn thi đấu thất vọng hồi đầu mùa và đang cho thấy sự tiến bộ.

Nhưng tôi nhắc lại, tôi là một trong những HLV giàu thành tích ở V-League, chứ không phải là một thiên tài, một phù thủy để làm ở đâu là thắng ở đó. Đội bóng B.Bình Dương của tôi vẫn cần thời gian để tích lũy, để trở thành một tập thể tốt…

* Vậy, lúc này B.Bình Dương đã đủ tự tin để làm khách trên sân Chi Lăng?

- Có một HLV nào khi trả lời câu hỏi này mà bảo không tự tin không?

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm