HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi mệt mỏi và đã nhiều lần xin nghỉ'

22/04/2015 23:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin GĐKT Lê Thụy Hải sẽ bị sa thải nếu Becamex Bình Dương thua Jeonbuk Hyundai thêm một lần nữa khiến dư luận dậy sóng.  Vẫn với cách nói tưng tửng khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Lê Thụy Hải khẳng định đã từng nhiều lần xin nghỉ việc nhưng đến nay vẫn chưa được lãnh đạo CLB chấp thuận.

“Người ta bảo nếu Becamex Bình Dương thua Jeonbuk ở trận đấu vừa qua thì tôi sẽ bị sa thải nên Abass ghi bàn thì tôi phải ăn mừng thôi” – GĐKT Lê Thụy Hải lý giải về tình huống cùng các thành viên trong BHL và cầu thủ sau bàn thắng của Abass ở những phút đá bù giờ trận đấu chiều 8/4 vừa qua.

Bị sa thải là bình thường, kém thì sẽ bị sa thải

Nhắc đến thông tin có thể sẽ bị CLB Becamex Bình Dương sa thải do thành tích thi đấu không tốt của đội bóng ở AFC Champions League 2015 ông Hải nói: “Thực tế tôi đang muốn xin nghỉ nên có bị sa thải cũng bình thường, không có sức ép gì cả. Tôi không hiểu thông tin tôi bị sa thải ở đâu ra. Tôi không thích nói chuyện với nhà báo là vì thế. Báo chí đưa tin như thế thì bây giờ bảo tôi kiện thì biết kiện ai. Tôi không thích đi làm, chẳng qua đây là công việc phải chấp nhận, còn sa thải là điều rất mừng. Tôi đang muốn đi về, tôi mệt mỏi rồi.



Trận hòa của Becamex Bình Dương trước Jeonbuk không ảnh hưởng đến vị trí GĐKT của ông Lê Thụy Hải

Thực sự tôi rất mệt với công việc hiện nay. Tôi thông báo với lãnh đạo CLB từ đầu giải rồi, thời điểm sau 4 trận thắng rồi và sau trận hòa hôm qua với đội Jeonbuk vẫn chưa có thay đổi gì. Lãnh đạo CLB người ta có quyền cho mình về còn tôi bây giờ tự về lại dở hơi”.

Về trận hòa mà như “bắt được vàng” của Becamex Bình Dương trước Jeonbuk Hyundai ở lượt trận thứ 4 vòng đấu bảng AFC Champions League 2015, GĐKT Lê Thụy Hải đánh giá: “Bình Dương hòa trận đấu vừa qua với Jeonbuk là may mắn, họ đá trên cơ mình, có những cầu thủ ngoại giá cao, nhiều tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Sang đây do hơi chủ quan và thời tiết nữa. Họ có nhiều cơ hội ghi bàn mà không thắng được còn chúng tôi có một bàn thắng tương đối may mắn. Nếu nói vì trận hòa này mà người ta giữ tôi lại, buồn cười lắm”.

Tôi sợ không làm được sẽ hỏng đội bóng

HLV Lê Thụy Hải nói tiếp: “Hiện nay tôi đang bị người ta giữ lại ở đây. Vừa qua tôi ốm nặng, sức khỏe sa sút, nhiều cái không làm được nữa nên xin nghỉ vì sợ đội hỏng nhưng người ta giữ lại làm đến hết giải này. Thực lòng đến tuổi này ốm đau xong gượng dậy rất khó. Tôi sợ hỏng đội bóng, lãnh đạo CLB bỏ ra rất nhiều tiền đầu tư.

Sa thải thì tốt thôi nhưng phải rõ ràng, nếu nói sa thải vì thua ở AFC Champions League thì buồn cười quá. Tôi không thanh minh, tất cả là sự thật. Tôi nói với bạn rất nhiều lần rồi, không làm được thì xin nghỉ, nếu còn tuổi thì chuyển sang việc khác. Như tôi bây giờ có vấn đề gì đâu, không phải vì sợ sa thải mà tôi cố gắng.

Đội Bình Dương giờ đứng ở đâu, đứng đầu bảng V.League cách đội nhì bảng 2 điểm thế đòi gì nữa, còn Cúp C1 thì có ai ủng hộ mình đâu, Liên đoàn không ủng hộ đâu. Liên đoàn hạn chế Tây, lúc đá thì lại bảo phải cho đủ 4 Tây vào. Tiền đâu mà thuê Tây giỏi, đắt, thế thì đòi cái gì.

Tôi xin về mà người ta không cho cũng phải chấp nhận chứ làm gì. Những ai nói tôi không thắng cùng đội Bình Dương ở trận vừa qua thì sẽ bị sa thải thì không hiểu biết gì về bóng đá và cuộc sống cả. Bình Dương đang đứng đầu bảng, cách đội nhì bảng 2 điểm. Hay người ta đòi Bình Dương phải vô địch Cúp C1 châu Á mới hài lòng. Tôi không hiểu”.



HLV Lê Thụy Hải cay cú khi ông Miura (giữa) bị chê bên Nhật Bản

Tôi không tranh đấu gì với ông Miura

Xung quanh luồng dư luận trái chiều sau phát biểu U23 Việt Nam vào VCK U23 châu Á 2016 cũng chỉ làm “quân xanh” và thành tích của HLV Miura với bóng đá Việt Nam chưa ấn tượng, HLV Lê Thụy Hải lên tiếng: “Ông Miura giờ có mời tôi lên đội tuyển quốc gia thì tôi cũng không lên đâu nên đừng nói tôi tranh đấu gì với ông ấy. Ông ấy tư duy giỏi, mọi thứ tốt nhưng bây giờ có là người giỏi nhất Việt Nam . Người giỏi nhất Việt Nam thì không ai mời nhưng người kém nhất đất nước bên kia lại được mời, như thế mình tự ti quá không? 10.000 USD ở đây rất to, bên Nhật Bản lại nhỏ nên không thể so sánh.

Ông ấy giỏi, nhất trí nhưng giỏi đến đâu, đã bằng người tiền nhiệm chưa. Việt Nam bao lần vào chung kết SEA Games rồi bây giờ mình cũng mục tiêu như thế thôi.

Tôi chưa nói với ai điều này nhưng thấy day dứt và buồn. Thử hỏi một đội tuyển chạy theo ông 53 tuổi thì khỏe ở đâu. Bây giờ tôi 70 tuổi cũng để cầu thủ chúng nó chạy theo mình thì đội bóng ấy vứt đi.



Bóng đá Việt Nam muốn phát triển bền vững phải xây dựng được hệ thống các CLB mạnh, đặc biệt về đào tạo cầu thủ trẻ

Tôi nghĩ mình mời phải mời những HLV giỏi. Khi Bình Dương sang Nhật Bản thi đấu người ta nói với tôi chứ không phải tự tôi phát biểu: “Các ông có một HLV ở bên này không bao giờ được dẫn dắt một CLB dự AFC Champions League nên có 1 bàn thắng là hãnh diện lắm rồi”. Nghe thế tôi cay cú lắm nhưng đây là sự thật phải chấp nhận”.

Để thay đổi chất lượng đội tuyển quốc gia, hình ảnh của nền bóng đá Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải nêu ý kiến: “Muốn thay đổi phải thay từ Liên đoàn, các kế hoạch công việc, lứa trẻ thì mới thay đổi được chứ lấy cầu thủ lên đội tuyển là thay đổi được. Thuê một người kém ở bên kia về để thay đổi tư duy cả nền bóng đá  thì làm sao nổi. Tôi không so kè với ai vì lương tôi chỉ có 5000 USD nhưng nếu một người nhận được 10000 USD bên Nhật Bản thì tôi đảm bảo chẳng ai dại gì xa gia đình sang một nước khác làm việc cũng để nhận số tiền đó.

Cá nhân tôi là người bình thường, đi làm công việc yêu thích, tuổi cao rồi tranh giành với ai. Tôi làm ở đây chế độ như thế nào các bạn biết rồi, ai có thu nhập như thế tự nhiên xin nghỉ không phải vì tiền rồi. Tôi chỉ làm công việc yêu thích, không vui, không thích thì thôi.

Cái gì tốt cho nền bóng đá Việt Nam thì tôi nói. Nếu không có tôi thì V.League buồn lắm vì không ai phản biện cả. Nhiều người biết đấy nhưng không phải ai cũng dám nói. Nhờ có phản biện, bóng đá Việt Nam mới đi lên được chứ cứ bình bình theo tư tưởng đám đông thì không thể tiến bộ được”.

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm