HLV Lê Thụy Hải: 'BTC giải mà không thấy sai thì nguy hiểm'

29/09/2015 05:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không được mời tham dự Lễ tổng kết và Gala trao giải mùa bóng 2015 nhưng những thông tin nóng từ Hội nghị được HLV Lê Thụy Hải cập nhật qua Thể thao & Văn hóa.

Chia sẻ quan điểm của mình về lễ tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp 2015, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Thực ra mà nói, năm nào tổng kết giải cũng như vậy nên chúng ta không rút được kinh nghiệm và bài học gì. Theo quan điểm của tôi, BTC, những người làm bóng đá, HLV, cầu thủ, đại diện các CLB phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc, mặt gì làm tốt thì cố gắng làm cho tốt hơn nữa, còn những gì chưa được, còn tồn tại thì tất nhiên phải có, cần khắc phục, chứ không nên che đậy hay tổng kết một cách chung chung.

Chính vì những đánh giá chung chung và che đậy như thế và không ai nhận ra sai sót của mình thành ra bóng đá Việt Nam bao năm vẫn vậy. Tất nhiên, cá nhân chịu trách nhiệm, tập thể phụ trách nhưng tại sao chúng ta không thẳng thắn nhìn vào thực tế, tại sao năm nay vẫn còn nhiều pha bóng nặng tính bạo lực như thế mặc dù nhiều trận đấu không còn quan trọng.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng, nhận ra cái sai để sửa và làm cho BĐVN tốt lên là việc các thành viên BTC giải cần làm. Ảnh: Đăng Nguyên

Những trường hợp chơi bóng bạo lực thì BTC cũng cần xem xét, đánh giá đó là lỗi hành vi, cố tình hay vô tình hoặc tai nạn từ đó chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục. Và tại sao cứ sang giai đoạn 2, các trận đấu kém hấp dẫn đi, không ai muốn đến sân nữa.

Tại sao lại xảy ra tình trạng CĐV chán ghét, phản đối chính đội bóng quê hương mà họ từng cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình. Tại sao giải liên tục bị ngắt quãng, có nên như thế không và sẽ bị ảnh hưởng gì? Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần giải đáp.

Tất nhiên, chúng ta có thể sẽ không thể tìm ra hết được mọi lỗi lầm, những “con sâu” trong hoạt động bóng đá Việt Nam nhưng cũng phải chỉ ra một số lỗi, những tồn tại để năm sau không mắc vào. Quan trọng là nếu không nhìn ra sai sót, cần khắc phục và cần phát huy thì không tiến bộ được.

Những ông chủ các CLB một phần vì PR thương hiệu nên ngại va chạm nên theo tôi HLV phải có ý kiến, nếu không thay đổi mà cứ như thế này thì buồn lắm.

Một vấn đề nữa tôi thấy BTC giải phải vận động các CLB, địa phương, đầu tư nâng cấp mặt sân rồi xem trọng tài yếu kém ở đâu. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, cầu thủ ra sân sẽ chơi tốt nhưng đây là vấn đề ít người để ý.

Trận Bình Dương – Hà Nội T&T ở Cúp QG vừa qua, trọng tài ban đầu phạt thẻ vàng Thanh Hào nhưng thấy Abass gãy chân lại rút thẻ đỏ, như thế kém lắm. Anh phải xác định đó là lỗi gì, mức độ như thế nào, cầu thủ có thể gãy chân, có thể tránh được thì quyết định cần dứt khoát.

Trọng tài cũng cần tổng kết và rút kinh nghiệm. Ở Việt Nam nhiều cầu thủ thậm chí còn xoa đầu trọng tài thì uy thế nào được. Trọng tài Nhật Bản có hay hơn trọng tài Việt Nam không mà sao cầu thủ vẫn chấp hành.

Tôi không thích kiểu tổng kết năm nào cũng về đích thành công hay trọn vẹn, chỉ thay tên, con số... Anh nhận cái sai không phải là xấu, nhận sai để sửa đổi và cùng nhau tốt lên vì ai làm mà chẳng sai. Nếu BTC không nhìn ra thật thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhiều anh lãnh đạo ở VPF hay VFF dù có thể tâm huyết, làm kinh doanh, quản lý con người thì tuyệt vời nhưng chuyên môn bóng đá lại có đâu. Vì thế rất khó để làm tốt. Các đội V-League như thế thì đội tuyển sẽ còn bất cập và tồn tại, làm sao đòi hỏi cao hơn được nữa”.

Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm