HLV Lê Huỳnh Đức đề ra 'kỷ luật sắt'

24/07/2014 12:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Huỳnh Đức xưa nay nổi tiếng dùng thuyết bàn tay sắt để trị binh. Có thời điểm ông bị chỉ trích gay gắt, nhưng nhìn lại toàn cục, giá trị mà chiến lược gia họ Lê đã tạo ra là không hề nhỏ, nhất là khi các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đang trở thành những người đàn ông “ngoan” trong ngôi nhà V-League.

Ngay khi mới tiếp quản ghế từ tay HLV Phan Thanh Hùng, Huỳnh Đức đã khiến cầu thủ dị ứng với phi vụ đột kích bắt quả tang vụ lắc bầu cua ngay tại đại bản danh Tuyên Sơn với số tiền lên đến cả trăm triệu. Sau đó, hàng loạt cầu thủ bị kỷ luật, trong đó có cả một số ngôi sao vừa lên.

Cầu thủ Đà Nẵng nhiều phen bị anh Đức  “mời lên uống trà” rồi được bảo rằng tối qua mấy chú ngồi bàn A vũ trường P.Đ, uống rượu gì, tiêu hết bao nhiêu… Ban đầu cầu thủ nháo nhác nghi nhau chỉ có nội gián chỉ điểm thì Huỳnh Đức mới biết rõ đến thế, nhưng chẳng có ai chỉ điểm cả.

Quan hệ của Huỳnh Đức khá rộng, nên việc để biết mấy cầu thủ của mình ăn chơi kiểu nào thì chẳng có gì khó. Có một thời Huỳnh Đức đã phải quản quân theo kiểu “bách hóa tổng hợp” như thế, đơn giản ông mới lên ghế nóng, chưa được lòng quân.

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” là quan điểm trị binh của HLV Lê Huỳnh Đức. Với quan điểm ấy, không ít lần nhà cầm quân đội bóng sông Hàn làm phật lòng các học trò, nhất là những người giàu cá tính.

Tuy vậy, chứng kiến những gì bóng đá Việt Nam đang trải qua, những gì Huỳnh Đức đã làm được cho các cầu thủ SHB. Đà Nẵng, có thể thấy mọi thứ vẫn đang có ích, nhất là khi gần đây ông Đức đã mềm mại hơn trong việc ứng xử với quân.

Phan Thanh Hưng, tiền vệ gốc Đà Nẵng, cháu của HLV Phan Thanh Hùng, là một ví dụ điển hình cho giá trị mà Huỳnh Đức gây dựng.

Trước đây, Thanh Hưng máu mê trò đỏ đen, gây ra nợ nần đến nỗi có lần dân anh chị phải tìm đến sân Chi Lăng hỏi chuyện. Nhưng rồi sau những biện pháp kỷ luật thép của Huỳnh Đức như đẩy xuống đội trẻ, chấm dứt hợp đồng, tiền vệ này đã tỉnh hẳn. Đầu mùa 2014, nhận thấy Thanh Hưng có nhiều thay đổi tích cực Huỳnh Đức liền dang rộng vòng tay, giúp tiền vệ từng là thành viên của U23 Việt Nam dần lấy lại phong độ, và đang chơi khá hay ở V-League. Thậm chí có những thời điểm, Huỳnh Đức còn mạnh dạn trao tấm băng đội trưởng cho Thanh Hưng.

Không chỉ Thanh Hưng, mà những tuyển thủ quốc gia như Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh cũng phải thầm cảm ơn Huỳnh Đức, bởi lẽ nếu không có sự khắt khe của người anh, người thầy này sau sự cố Bacolod, cả 3 khó có được sự trở lại ấn tượng như thế.

Còn với lứa cầu thủ trẻ như  Đặng Anh Tuấn, Minh Tâm, Quách Tân, Anh Khoa…buổi ban đầu mới lên đội 1,  họ cũng có cảm giác khó ở với Huỳnh Đức. Không chỉ khắt khe trong cả tập luyện và sinh hoạt, mà việc suốt một thời gian dài phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị cũng làm họ cảm thấy nản lòng. Song cuối cùng, lứa cầu thủ trẻ này đã hiểu ra những điều tốt đẹp mà ông thầy của mình mong muốn cho họ ở tương lai.

Hiện tại, những Anh Khoa, Quách Tân, Minh Tâm, Anh Tuấn, được ra sân thường xuyên, có người còn đóng vai trò quan trong trong sơ đồ chiến thuật của SHB.Đà Nẵng và được gọi lên ĐTQG. Họ chính là những sản phẩm ưu tú, chất lượng mang đậm dấu ấn Huỳnh Đức, khác hẳn với những con “sâu” đang khuấy đục làng bóng đá Việt Nam.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm