HLV Kiatisuk: ‘Tuấn Anh không cần thể hiện gì nữa’

07/01/2022 22:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV trưởng Kiatisuk của HAGL tỏ ra rất bình thường trước việc tiền vệ Tuấn Anh không được HLV Park Hang Seo triệu tập ở đợt tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2022. Theo HLV Kiatisuk, Tuấn Anh đã chứng minh được năng lực của mình nên không cần phải thể hiện gì nữa ở ĐT Việt Nam lúc này.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo triệu tập 30 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương.

Phát biểu sau trận HAGL thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1 ở Cúp Hoàng đế Quang Trung đang diễn ra ở Bình Định, HLV Kiatisuk nói: “Tôi đã nói chuyện với Tuấn Anh rồi. Tôi bảo cậu ấy cứ ở nhà nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bên gia đình rồi sau đó tập trung ở HAGL cùng các cầu thủ đàn em.

Tuấn Anh đã có thời gian rất dài phục vụ ĐT Việt Nam nên cậu ấy không cần chứng minh năng lực của mình ở ĐT Việt Nam nữa. Có thể lúc này HLV Park không gọi cậu ấy là để tạo cơ hội cho các cầu thủ khác”.

HLV Kiatisuk không thông báo về tình trạng thể lực của Tuấn Anh sau khi trở về từ ĐT Việt Nam nên không rõ tiền vệ này có bị chấn thương hay không, nhưng ở cả 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2020 mà ĐT Việt Nam thi đấu với ĐT Thái Lan thì Tuấn Anh đều không đá chính.

Tuấn Anh vắng mặt ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam song HAGL vẫn giữ nguyên 7 cầu thủ trên ĐT Việt Nam vì trung vệ Hữu Tuấn đã được HLV Park ghi tên vào danh sách để chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Australia và ĐT Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2.

HLV Kiatisuk tỏ ra rất tự hào khi trung vệ trụ cột của HAGL được gọi lên ĐT Việt Nam. Ông nói: “Được khoác áo ĐT Việt Nam là vinh dự của cá nhân cầu thủ cũng như tập thể CLB HAGL. Hữu Tuấn là trung vệ có trình độ chuyên môn tốt, chơi chắc chắn nhưng hiếm khi bị dính thẻ phạt ở V-League”.

Bản danh sách ĐT Việt Nam đã được công bố trước thời điểm diễn ra trận HAGL-SHB Đà Nẵng vào chiều ngày 7/1, nhưng HLV Park vẫn kịp có 45 phút hiệp 2 để theo dõi 2 tân binh của ĐT Việt Nam là Hữu Tuấn và Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng).

Sau khi đánh bại SHB Đà Nẵng của Liễu Quang Vinh với tỷ số 2-1, HAGL của Hữu Tuấn chỉ cần 1 điểm ở trận đấu cuối cùng với đội chủ nhà Topenland Bình Định vào ngày 9/1 sắp tới là sẽ có chức vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung, danh hiệu đầu tiên của HLV Kiatisuk kể từ ngày dẫn dắt HAGL.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm