HLV Kiatisuk quyết lập 2 kỷ lục cùng tuyển Thái Lan

14/12/2014 13:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014 đã trở thành sự thật và giờ HLV Kiatisuk Senamuang mong muốn cùng đội tuyển Thái Lan vượt qua Malaysia để san bằng kỷ lục 4 lần vô địch giải đấu như Singapore.

Bản thân Kiatisuk, người năm nay 41 tuổi cũng rất tự tin sẽ là người đầu tiên vô địch Đông Nam Á cả trên tư cách cầu thủ lẫn vai trò HLV. Kiatisak đã từng là tiền đạo nguy hiểm nhất ở khu vực Đông Nam Á và cùng đội tuyển Thái Lan 3 lần lên ngôi vô địch AFF Cup (khi đó mang tên Tiger Cup) vào các năm 1996, 2000 và 2002.

Ở trận chung kết năm 1996, Kiatisak chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Thái Lan đánh bại Malaysia. Ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014, Thái Lan vượt qua Philippines 3-0 ở trận lượt về tại Bangkok, sau khi chỉ hòa 0-0 ở lượt đi. Trong khi đó, Malaysia gây sốc khi đánh bại Việt Nam 4-2 trên sân khách ở trận lượt về dù đã để thua 1-2 tại sân nhà Shah Alam trước đó.



HLV Kiatisuk Senamuang muốn vô địch AFF Cup cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV

Trong đội hình đội tuyển Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2014 có 11 cầu thủ đã vào đến bán kết ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc). Cho đến thời điểm này tại AFF Suzuki Cup 2014, Thái Lan cũng là đội duy nhất duy trì được mạch trận bất bại với 4 trận thắng, 1 trận hòa. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đối thủ của Thái Lan ở trận chung kết Malaysia mới chỉ giành được 2 trận thắng, hòa 1 và thua 2 trận.

“Mặc dù chúng tôi đánh bại Malaysia 3-2 ở vòng đấu bảng nhưng chúng tôi không thể đánh giá thấp họ. Malaysia có nhiều cầu thủ nhiều kinh nghiệm, hơn nữa chúng tôi đã không thể vô địch từ năm 2002. Đội tuyển Malaysia đã mạnh mẽ và tự tin hơn sau khi đánh bại Việt Nam tại Hà Nội. Chúng tôi phải giành chiến thắng ở trận lượt đi trên sân nhà. Tôi có một kỷ lục ấn tượng trước với Malaysia cả với tư cách HLV lẫn cầu thủ và tôi muốn giữ vững điều đó” – HLV Kiatisuk trả lời Bangkokpost.

Từ phía đội tuyển Malaysia, sau khi trở lại Kuala Lumpur, thầy trò HLV Dollah Salleh đã quay trở lại tập luyện từ hôm thứ bảy 13/12 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan trên sân Rajangmangala ngày 17/12. Trên sân tập của Liên đoàn bóng đá Malaysia tại Kelana Jaya, tâm trạng các cầu thủ Malaysia rất thoải mái.

“Việc các cầu thủ có thể tập luyện thoải mái với tâm trạng phấn khích là tín hiệu tốt với chúng tôi. Sau một hành trình đầy khó khăn, chúng tôi đã có mặt ở trận chung kết và giờ đang hướng đến chiến thắng” – ông Dollah Salleh nói.

Ở trận chung kết lượt đi tối 17/12 tới, Malaysia đón chào sự trở lại của Gary Steven Robbat Mohd Hafiz Kamal, bộ đôi đã gặp vấn đề với chấn thương từ trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Safee Sali cũng quay lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương háng nhưng HLV Dollah Salleh vẫn không mạo hiểm sử dụng chân sút này quá sớm.

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận chung kết. Thái Lan là đối thủ mạnh nhưng chúng tôi có cơ hội như nhau” – HLV Dollah Salleh tuyên bố với phóng viên Malaysia trên sân tập của đội tuyển Malaysia.

Hàn Đan (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm