HLV Kiatisuk còn khổ với hàng thủ HAGL

04/12/2020 07:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của tân HLV Kiatisuk ý thức được tầm quan trọng trong việc củng cố hàng phòng ngự để mơ bay cao sau nhiều năm lận đận ở đấu trường V-League. Tuy nhiên, những bản hợp đồng mới đến không thực sự chắc chắn cho HAGL.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL giới thiệu 2 tân binh. U21 Hà Nội bị loại sớm

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL giới thiệu 2 tân binh. U21 Hà Nội bị loại sớm

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL chính thức giới thiệu 2 tân binh Tuấn Linh, Hữu Tuấn. U21 Hà Nội bị loại tại VCK U21 quốc gia.

HAGL nói lời chia tay Trương Trọng Sáng và Kelly Kester và đưa về những người thay thế như Tiêu Exal, Hữu Tuấn thực tế không thấm tháp vào đâu trong cuộc đua đường trường V-League 2021.

V-League 2021 sẽ khốc liệt hơn hẳn và sẽ không ít CĐV trung thành của HAGL nhận ra đội bóng họ yêu mến đang thiếu vắng lực lượng nghiêm trọng ở vị trí trung vệ.

Trên lý thuyết, khi giữ lại Memovic, ngoại binh này sẽ đá cặp với Hữu Tuấn để hình thành cặp trung vệ chất lượng nhất của HAGL nhiều năm qua.

Cầu thủ quê Đà Nẵng từng chơi thăng hoa ở mùa giải 2019 khi giúp TP.HCM có chức Á quân năm đó và thể hiện mình rất có tương lai.

Ở tuổi 28, Hữu Tuấn đang trải qua những ngày đẹp nhất của sự nghiệp.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Đức, HAGL, HLV Kiatisuk, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Hữu Tuấn là bản hợp đồng được chờ đợi bậc nhất của HAGL năm tới. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, trung vệ quê Đà Nẵng lại có vấn đề về đầu gối. Hữu Tuấn từng khốn khổ vì chấn thương gối, rất dễ tái phát khi vận động cường độ cao. HAGL cần đẳng cấp của trung vệ sinh năm 1992 nhưng phải là khi Hữu Tuấn lành lặn nhất.

Họ đã phòng bị một Tiêu Exal để dùng khi cần. Anh Tài cũng là một sự phòng hờ. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ gặp chuyện khi vắng một trong hai trụ cột kể trên vì Tiêu Exal chưa hề được tin dùng tại V-League.

Màn trình diễn ở TP.HCM và U22 Việt Nam của trung vệ này còn rất non nớt và không khó hiểu khi TP.HCM cho mượn trung vệ 20 tuổi này. Trong khi đó Anh Tài chỉ được HAGL dùng 4 trận năm nay.

HAGL từng nghĩ họ chỉ cần làm mới hàng trung vệ, thành tích sẽ khả quan hơn. Điều đó đã phần nào đúng trong năm nay khi cặp Kelly – Memovic ít nhiều cũng giúp HAGL vào TOP 8 và trụ hạng sớm mùa này. So với hiện tại, chưa biết Hữu Tuấn khỏa lấp vị trí Kelly để lại hay không, chỉ biết rằng HAGL rất mong manh ở vị trí tối quan trọng này trong cuộc đua đường trường.

Đội bóng phố Núi có quá ít lựa chọn tốt nơi hàng phòng ngự và HLV Kiatisuk có vẻ chưa mường tượng được hết những khó khăn khi ông vẫn còn ở Thái Lan.

Những bản hợp đồng như Văn Việt tới từ Than Quảng Ninh cũng chỉ giúp HAGL bổ sung thêm vị trí hậu vệ biên còn khiếm khuyết.

HAGL sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn cho những A Hoàng, Hồng Duy, Văn Thanh bên hành lang cánh với sự có mặt của Văn Việt.

Bầu Đức có vẻ vẫn đang loay hoay để vá những điểm yếu cố hữu mà HAGL gặp phải từ năm 2015 đến nay.

HLV Kiatisuk dù thừa tài năng, nhưng chưa có căn cứ nào cho thấy huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, người vốn là tiền đạo khét tiếng khu vực lại giỏi trong việc tìm trung vệ tốt cho CLB.

HLV Kiatisuk không mấy thành công khi làm việc ở cấp độ CLB, bầu Đức thẳng thắn thừa nhận điều này và nếu chiến lược gia người Thái Lan không cải thiện hàng phòng ngự cho HAGL, rất khó cầu thành tích cho đội bóng thời gian tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm