HLV Kiatisuk chốt danh sách: 'Messi Thái' kịp bình phục, hẹn gặp Công Vinh

09/10/2015 11:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 13/10 tới có đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất, đáng chú ý là sự trở lại của Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là Messi Thái.

Còn nhớ trong trận lượt đi trên sân Rajamangala, trận đấu mà đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước thầy trò HLV Toshiya Miura, khi kết thúc, khi trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên tại Bangkok, Công Vinh cho biết: "Chanathip Songkrasin là một cầu thủ giỏi, bởi nếu không giỏi, anh ấy không thể được trao vai trò dẫn dắt hàng tiền vệ của đội tuyển Thái Lan ở tuổi đôi mươi.

Việc theo kèm chặn đánh Chanathip Songkrasin là cần thiết và nó rất bình thường trong bóng đá. Chỉ đứng trên sân, đối đầu với họ, chúng ta mới hiểu. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười đầy mỉa mai của Songkrasin sau trận và hẹn cậu ấy lần tái đấu, cũng không xa lắm đâu".



Chanathip Songkrasin kịp bình phục chấn thương trước cuộc tái đấu đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Goal.com

Sau khi bài báo được đăng tải trên mạng, Chanathip Songkrasin "đáp trả" ngay phát biểu của Công Vinh: "Bản thân tôi là người thích cười. Đặc biệt khi bắt tay ai đó thì tôi luôn gật đầu và nở một nụ cười tươi chứ không suy nghĩ gì nhiều.

Tôi nghĩ là Công Vinh tự nghĩ như thế! Dẫu sao tôi cũng hiểu được tâm trạng của người thua cuộc là như thế nào".

Chỉ vừa mởi trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng nhưng Chanathip Songkrasin ngay lập tức được điền tên vào danh sách đội hình sang Việt Nam thi đấu.

Thậm chí HLV Kiatisuk còn tính đến khả năng sử dụng tiền vệ nhỏ con nhưng có kỹ thuật khéo léo này trong đội hình xuất phát của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu hôm 13/10 tới đây. Chừng đó đủ thấy tầm quan trọng của Chanathip Songkrasin - "Messi Thái" trong đội hình và lối chơi của đội tuyển Thái Lan.

Sát cánh cùng Chanathip Songkrasin trên hàng tấn công của đội tuyển Thái Lan còn có Teerasil Dangda và Adisak Kraisornvà chân sút dự bị Tana Chanabut.


Công Vinh và các đồng đội có cuộc tái đấu thú vị với đối thủ Thái Lan. Ảnh: Thanh Hà

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ có mặt tại Hà Nội vào 8h30 sáng ngày 11/10. Dự kiến chiều cùng ngày, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ có buổi tập đầu tiên tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.

FIFA đã thông báo tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2018, bảng F. Theo đó, 4 trọng tài đến từ Bahrain sẽ có mặt tại Hà Nội vào lúc 15h10 ngày 11/10/2015. Trọng tài chính: Shukralla Nawaf Ghayyath; trọng tài thứ tư: Abdulla Abdulaziz; các trợ lý: Saleh Ebrahim Moosa, Moosa Khalifa.

FIFA cũng bổ nhiệm ông Krishnan Visva Nathan (Singapore) là giám sát trọng tài và ông Park Seongkyun (Hàn Quốc) là giám sát trận đấu. Hai giám sát này cũng có mặt tại Hà Nội chiều ngày 11/10/2015.

Vào lúc 9h45 ngày 12/10 sẽ diễn ra buổi họp báo, trao đổi thông tin trước trận đấu Việt Nam và Thái Lan.

Danh sách đội tuyển Thái Lan

HLV trưởng: Kiatisuk Senamuang.

Các trợ lý: Kairung Threejagsang, Phansa Meesattham.

Lãnh đội: Surachet Chaiwong.

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Muangthong), Sinthaweechai Hathairattanakool (Chonburi), Chatchai Bootrrom (Osotpa).

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (Buriram), Narubadin Weerawatnodom (Buriram), Koravit Namwiset (Buriram), Suttinan Phuk-hom (Chonburi), Pratum Chuthong (Suphanburi), Tristan Do (BEC Tero), Peerapat Notchaiya (BEC Tero), Tanaboon Kesarat (BEC Tero).

Tiền vệ: Adul Lahso (Chonburi), Sanrawat Dechmitr (Bangkok Utd), Sarach Yooyen (Muangthong), Pokklaw Anan (Police Utd), Chanathip Songkrasin (BEC Tero), Prakit Deeporm (Buriram), Mongkol Tossakrai (Army Utd), Kroekrit Thaweekarn (Chonburi), Sarawut Masuk (Nakhon Ratchasima).

Tiền đạo: Teerasil Dangda (Muangthong), Tana Chanabut (Police Utd), Adisak Kraisorn (BEC Tero).


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm