HLV Khánh Hòa tố cầu thủ HAGL ‘tiểu nhân’, Quốc Vượng kể chuyện bóng đá bạo lực

10/05/2018 13:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV S.Khánh Hòa Võ Đình Tân tố HAGL ‘tiểu nhân’, Quốc Vượng kể chuyện bóng đá bạo lực là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 10/5.

HLV S.Khánh Hòa tố HAGL “tiểu nhân”

Liên quan tới án phạt của tiền vệ Quốc Chí, HLV Võ Đình Tân tỏ ra bức xúc: “Tôi sẽ xem lại băng ghi hình và hỏi lại Quốc Chí, hiện tại em ấy khẳng định không có chơi xấu đối thủ. Nếu quân của tôi sai sẽ phục án phạt và giáo dục lại cầu thủ.

Tuy nhiên, trong trường hợp em ấy đúng thì cầu thủ HAGL cần lên tiếng như người đàn ông, đừng có dám làm không dám nhận, hơi giống tiểu nhân. Bởi bây giờ họ chối thì cũng không làm gì được”.

Tối qua (9/5), Quốc Chí đã phải nhận án phạt cấm thi đấu đấu 2 trận từ Ban kỷ luật. Tiền vệ này khẳng định anh không có hành động bạo lực với thủ thành Văn Tiến mà chỉ đôi qua tiếng lại vài câu.

Phó Ban trọng tài 'phản pháo' VPF, 'đại gia' Indonesia muốn có Xuân Trường

Phó Ban trọng tài 'phản pháo' VPF, 'đại gia' Indonesia muốn có Xuân Trường

Phó Ban trọng tài phản pháo VPF, đại gia Indonesia muốn có Xuân Trường là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 9/5.

Quốc Vượng kể chuyện bóng đá bạo lực trước đây

Cựu tiền vệ U23 Việt Nam Lê Quốc Vượng đã có những chia sẻ về bóng đá bạo lực và quan điểm bóng đá sạch mà cầu thủ trẻ nên nhắm tới: “Tôi biết từng có những người tự hào vì ăn chân, vì làm đau người khác. Có nhiều cầu thủ ngày xưa ra sân bảo nhau 'Ô, hôm nay tao đá cho thằng kia đau mà trọng tài không biết'. Bóng đá của thế hệ tôi lúc ấy là như thế.

Tôi mong các em bây giờ thay đổi tư duy, đừng đá thế nữa. Khi mình bị người ta đá, mình cứ chăm chăm trả đũa thì mình sẽ không tập trung được vào chuyên môn trận đấu.

Thay vì thế, mình cứ suy nghĩ và phát triển chuyên môn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta tôn trọng nhau thì chính ta sẽ chơi bóng được lâu hơn, bóng đá Việt Nam tốt hơn, tuổi nghề của ta sẽ dài hơn”.

Chú thích ảnh
Quốc Vượng từng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Mẹ Dương Văn Hào đau đớn khi con nằm viện

Mẹ tiền vệ Dương Văn Hào tỏ ra buồn bã khi con trai đang phải nằm viện điều trị sau chấn thương do Huỳnh Tấn Tài gây ra. Bà chia sẻ: “Vì vẫn còn dịch ở khớp cổ chân nên Hào phải gác chân đau lên gối đấy. Mười mấy năm qua, thằng Hào có bao giờ bị tiêm mũi nào đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con mình phải vào viện.

Năm nay Viettel cũng quyết tâm đặt mục tiêu thăng hạng V-League. Cháu nó (Văn Hào) cũng cố gắng hơn. 2 trận đầu, Hào đều ghi bàn. Thế mà lại ra cơ sự này”.

Bản thân Văn Hào cũng rất buồn: “Năm nay bọn em chủ yếu đá giải U21 và hạng Nhất. Mà không biết rằng cuối năm có cơ hội gọi lên đội tuyển không nữa. Bác sỹ có bảo chấn thương của em chắc phải điều trị 6-8 tháng mới ổn”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm