HLV Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam không phụ thuộc cầu thủ HAGL'

30/05/2016 11:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng phủ nhận quan điểm cho rằng đội tuyển Việt Nam đang phụ thuộc vào nhóm cầu thủ cũ của HAGL đồng thời khẳng định cầu thủ nào cũng quan trọng với sơ đồ chiến thuật mà ông đang xây dựng.

Ông và VFF đã vận động rất nhiều để 3 cầu thủ HAGL thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường có thể về nước lần này, Phải chăng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đang ưu ái họ?

- HLV Nguyễn Hữu Thắng: Tôi xây dựng đội tuyển Việt Nam dựa trên một tập thể mạnh. Ai cũng sẽ có cơ hội ra sân khi họ thể hiện tốt trong quá trình tập luyện, chứng minh được giá trị của mình. Tôi không nghiêng hẳn về tên một cầu thủ cụ thể nào. Tôi muốn tạo không khí đua tranh tích cực trong đội.

Mọi thành viên trong đội tuyển Việt Nam đều quan trọng, bất kể họ đá trước hay đá sau. Khi tôi đã chọn họ lên tuyển thì đã là một phần không thể thiếu của đội bóng. Những cầu thủ HAGL không quyết định được lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đó là chuyện của tập thể hơn 20 con người. Nhiều người khác cũng có thể đảm đương vị trí của họ.


HLV Nguyễn Hữu Thắng không đảm bảo khả năng ra sân của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường ở trận gặp Syria tối 31/5.Ảnh: Thanh Hà

Nhưng sau trận đấu tập với U21 Việt Nam, ông từng nói đội tuyển Việt Nam sẽ tốt hơn khi có Công Phượng, Xuân Trường?

- Trận đấu với U21 Việt Nam không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Các bạn phải hiểu rằng đó gần như là một buổi tập chứ không phải một trận đấu. Tôi biết chắc chắn rằng khi đá với đàn em, các đàn anh không bao giờ dốc hết sức ra. Họ có những cơ hội những không ghi được bàn là điều đáng tiếc. Không thể dùng từ bế tắc bởi đó chỉ như một buổi tập.

Ông đánh giá như thế nào về thủ kế tiếp Syria?

- Syria là đội tuyển hàng đầu châu Á, "liều thuốc thử" tốt cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Tôi đã xem băng hình các trận đấu gần đây của họ. Syria có trình độ, có thể lực và tố chất kỹ thuật tốt. Đây sẽ là một trận đấu chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải tìm ra một đấu pháp hợp lý để khắc chế bớt điểm mạnh của họ.

Có điều gì khiến ông chưa hài lòng trong thời gian qua ở đội tuyển Việt Nam hay không?

- Tôi đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất hiện tại nhưng cũng vẫn có những điều đáng tiếc. Tôi đã làm việc với anh Tuấn (Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch) và lãnh đạo VFF. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng có thêm một bác sỹ tốt từ nước ngoài để có thể theo dõi sát sao hơn tình hình chấn thương của cầu thủ.

'Phép thử' cho đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng trước thềm AFF Cup 2016

'Phép thử' cho đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng trước thềm AFF Cup 2016

Lần đầu tiên dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng, bộ ba Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường sẽ có cơ hội trình làng người hâm mộ Việt Nam ở giải đấu giao hữu AYA Bank Cup 2016 trên đất Myanmar.


Ông có thể nói gì về trường hợp chấn thương của Hoàng Thịnh?

- Tôi có thể xếp cậu ấy đá chính, Hoàng Thịnh vẫn sẽ chạy bình thường. Y học thể thao cần phải xem lại cơ địa của cậu ấy. Những bác sỹ thể thao tốt nhất Việt Nam đã xem đi xem lại và thắc mắc rằng tại sao cầu thủ này vẫn có thể chạy được bình thường. Bị rách sụn chêm như cậu ấy, đi đứng còn khó khăn chứ nói gì tới chạy. Vậy mà cậu ấy vẫn chạy, vẫn đá bình thường. Khi bị đau, cậu ấy chỉ cần chưa đầy 1, 2 ngày là khỏi.

Nhưng càng đá cậu ấy càng đau lâu hơn. Vì thế, tôi quyết định cho cậu ấy nghỉ hẳn. Không thể có chuyện cầu thủ đã dính chấn thương ở CLB mà vẫn cố theo đội tuyển, điều đó sẽ làm chấn thương của cậu ấy nặng hơn.

Thời tiết Hà Nội vài ngày qua chắc cũng ảnh hưởng nhiều tới ông và các học trò?

- Đúng vậy, thời tiết Hà Nội năm nay xáo trộn rất nhiều. Nhiều điểm trong kế hoạch của tôi cũng bị thay đổi vì điều đó. Không chỉ thời tiết, những vấn đề con người cũng khiến tôi liên tục phải gọi bổ sung cầu thủ cần thiết cho giải đấu tại Myanmar.

Bạch Dương (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm