'HLV Hữu Thắng nhận dẫn dắt ĐTQG lúc này là rất dũng cảm'

17/03/2016 11:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ đội Thể Công khen ngợi quyết định nắm ĐTQG của người đàn em là sự dũng cảm, thể hiện sự tự ái muốn chứng minh tài năng của thầy nội. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng có những góc nhìn đa chiều về ĐTQG và V-League cùng Thể thao & Văn hóa.

* Nhiều HLV nội, ngoại đều ngại ngần nhận lời mời từ VFF. Ông có thấy quyết định ngồi “ghế nóng” của HLV Nguyễn Hữu Thắng là sự mạo hiểm?

- Tôi công nhận đó là quyết định dũng cảm. Nhìn những gì từng diễn ra với HLV Falko Goetz, Toshiya Miura rồi 2 thầy nội Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, tôi càng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cậu ấy. Nó còn pha sự tự ái người làm nghề bởi có nhiều ý kiến cho rằng HLV nội không đủ trình dẫn ĐTQG. Thời gian qua, HLV ngoại chịu áp lực từ VFF, dư luận ra sao thì ai cũng rõ. Không dễ lên nắm quyền ĐTQG ở thời điểm này.

* HLV Hữu Thắng muốn xây dựng lối chơi theo phong cách tiki-taka có dễ hay không, khi các CLB V-League vẫn chơi kiểu “bóng dài, bóng bổng” cho ngoại binh trên hàng công tự xử lý?

- Ở khu vực ĐNA, ĐT Thái Lan đang xây dựng lối chơi ban bật như CLB Barcelona và thu được thành công. Chúng ta cũng không khác gì họ mấy, khi sở hữu lối chơi kỹ thuật. Tân HLV Hữu Thắng xây dựng theo ý tưởng như thế không có gì sai, hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, việc có được sự hiệu quả như  ĐT Thái Lan hay Barcelona, Bayern Munich, ĐT Tây Ban Nha ngay lập tức là điều không thể.

HLV Hữu Thắng muốn xây dựng lối chơi trong tương lai không xa chứ chưa phải hiện tại. Muốn có lối chơi bản sắc phải từ CLB lên ĐTQG và phụ thuộc khả năng điều hành VFF. Bộ máy quản lý BĐVN còn nhiều vấn đề không một sớm một chiều thay đổi ngay được. Thậm chí chúng ta đang thụt lùi so với bè bạn cũng từ việc yếu trong công tác điều hành. Điều cần thay đổi là lãnh đạo VFF phải là những người có chuyên môn, xuất phát từ bóng đá ra làm quản lý.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam không thể biến hóa kiểu Tôn Ngộ Không'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam không thể biến hóa kiểu Tôn Ngộ Không'

HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng vẫn khẳng định đội tuyển Việt Nam lẽ ra có thể chơi tốt hơn nếu có sự phục vụ của Văn Quyết hoặc Công Vinh trên hàng tiền đạo.






* 2 trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup sắp tới, ông chờ đợi điều gì?

- Trong thời gian ngắn, tôi mong dư luận, VFF cần có sự ủng hộ, niềm tin với từng quyết định của HLV Hữu Thắng. Tôi thấy việc bình luận việc gọi ai lên ĐTQG vào lúc này là việc không cần thiết. Ngay cả việc cậu ấy muốn bổ sung cầu thủ nhập tịch cũng không phải không có lý. Đó là một giải pháp chữa cháy trong một thời điểm, khi các nước trong khu vực cũng theo chính sách này. Việc chọn cầu thủ nhập tịch cũng có lựa chọn chứ không ồ ạt.

Tôi nghĩ trận đấu đầu tiên dưới triều đại của HLV Hữu Thắng là màn so tài với ĐT Đài Loan (Trung Quốc). Lượt đi, chúng ta từng thắng 2-1 trên sân khách. Với ưu thế sân nhà và sự xuất hiện một HLV nội có tài năng, danh tiếng như Hữu Thắng, một trận thắng mang lại nhiều thuận lợi. Nó củng cố niềm tin cho BHL, cầu thủ, VFF và dư luận. HLV Hữu Thắng cần sự động viên, tin tưởng thay vì chỉ trích.

Đánh giá về những vòng đấu đầu tiên V-League 2016, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết các trận đấu diễn ra với tính cạnh tranh cao, hấp dẫn. Tuy nhiên, chưa thể nhận định bất cứ điều gì bởi càng về cuối những bất cập như xin, cho điểm, bạo lực… mới diễn ra.


Ngọc Lan (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm