HLV Hữu Thắng khen Công Vinh, chê hàng thủ của đội tuyển Việt Nam

03/06/2016 18:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh lập cú đúp khi tỷ số hòa 2-2, sau đó đội tuyển Việt Nam vượt qua Hong Kong ở loạt sút luân lưu 11m nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng có lý do để mà lo lắng.

Trong trận đấu chiều nay 3/6 tại Aya Bank Cup 2016, đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo toàn được lợi thế dẫn trước 2-1, để Mckee Jaimes ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hong Kong, buộc phải phân định thắng/thua bằng thi đá luân lưu 11m.

Điều đáng nói là cả hai bàn thắng mà cầu thủ sinh tại Birmingham, Mckee Jaimes ghi cho Hong Kong đều có phần lỗi vị trí ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam và HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã thừa nhận điều này ở buổi họp báo sau trận đấu: “Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đã chơi không thực sự tốt và mắc những sai lầm không đáng có, những lỗi này đã giúp Hong Kong có được hai bàn thắng”.


HLV Hữu Thắng bất an với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Tuân Phạm

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò khi đánh giá: “Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Bị ghi bàn trước nhưng họ thi đấu đầy cố gắng để ghi hai bàn vượt lên dẫn lại 2-1. Sau đó, dù lại bị Hong Kong gỡ hoà 2-2 nhưng toàn đội vẫn thi đấu tốt để giành chiến thắng trên chấm 11m.

Bản thân tôi không nói ra thì chắc ai cũng đã biết cầu thủ nào trong đội hình Việt Nam chơi xuất sắc nhất ngày hôm nay. Công Vinh đã ghi được 2 bàn thắng và cậu ấy luôn chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh trong màu áo đội tuyển Việt Nam”.

Ông Kim Pan Gon, HLV trưởng Hong Kong thừa nhận đội bóng của mình đã thi đấu hết mình, tinh thần của các cầu thủ không có gì đáng chê trách và việc để thua khi thi đá luân lưu 11m thì buộc phải chấp nhận.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Myanmar và Singapore trong trận chung kết chiều 6/6. Dù đối thủ có là ai trong hai đội này thì HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cho rằng cơ hội vô địch là 50/50.

Về tình hình chấn thương của Công Phượng, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng phải sau đây 2 ngày ông mới biết tiền đạo của CLB Mito Hollyhock có thể ra sân thi đấu hay không.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm