HLV Hữu Thắng hy vọng ở 'đất lành'

12/06/2017 11:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Các anh viết báo phản ánh xem sao mà đội tuyển Việt Nam lại tập trên sân bóng như mặt ruộng, Ban Huấn luyện kẻ đứng người ngồi chồm hỗm ngoài sân hò hét học trò như các CĐV…”, một CĐV “nhắc khéo” truyền thông về những gì thầy trò Hữu Thắng đang trải qua ở TP.HCM mấy ngày vừa qua.

Lắm bi, nhiều hài

Không phải ngẫu nhiên ở lần tập trung ĐTQG này, HLV Hữu Thắng phải tỏ rõ sự lo lắng qua phát biểu của ông trước giới truyền thông. Đầu tiên là chuyện không đủ quân số đến vấn đề khó lường trước như thời tiết và đặc biệt là sân tập. Những vấn đề bên lề tưởng chừng giải quyết trong tầm tay nhưng nó lại khiến cho ông Thắng phải cực nhức đầu.

Sau khi kết thúc lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2017, sân Thống Nhất như bị xới tung khi các cầu thủ quần thảo liền 3 tuần lễ. Ngay sau đó, mặt sân này phải bảo dưỡng để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa đội chủ nhà Liên quân TP.HCM gặp CLB Gangwon.

Từ chỗ là đội chủ nhà, thầy trò Hữu Thắng bỗng dưng mất luôn lợi thế lẽ ra phải có. Để rồi liên tục những ngày qua, đội tuyển phải đôn đáo tìm chỗ rèn quân. Ban đầu, VFF dự tính tìm sân tập cho đội tuyển ở Trung tâm Thể thao Thành Long, cách xa trung tâm thành phố. Nhưng có lẽ khi tính toán lại quãng đường di chuyển ảnh hưởng lớn đến thể lực cầu thủ, VFF đã đổi sang sân Công an TP.HCM, nơi CLB TP.HCM chọn là nơi tập luyện.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi mặt sân nơi đây còn xuống cấp hơn sân Thống Nhất, bởi ngoài CLB TP.HCM, Ban quản lý sân bóng này còn cho các đội phong trào thuê để thi đấu.

Trong ngày đội tuyển chọn quân xanh giao hữu với CLB TP.HCM, nhìn các học trò của HLV Hữu Thắng thi đấu, không ít người đã lo ngại cho tình trạng chấn thương của họ. Lý do là bởi nhìn mặt sân lồi lõm, mặt cỏ lá gừng khiến các cầu thủ rất tốn sức trong các bước chạy, cộng hưởng thêm trời mưa khiến sân khá sình lầy, chuyện cầu thủ bị chấn thương lật cổ chân là điều không khó hiểu.

Bên ngoài sân, cảnh tượng còn khó coi hơn khi 2 đội bóng thi đấu không khác nào 2 đội phong trào. Không có cabin, Ban Huấn luyện 2 đội đứng ngồi nhấp nhổm trên vài chiếc ghế đá. CĐV bên ngoài rào lưới hò hét, vỗ tay tán thưởng và cả chê bai… Hình ảnh ĐTQG dường như bị bình dân hóa đến mức xuề xòa khiến nhiều người xem cám cảnh.

Từ ngày giữ chức HLV trưởng ĐTQG, chưa bao giờ HLV Hữu Thắng và các học trò phải trải qua tình cảnh khó khăn như thế. Quân số gom góp không đủ, chuẩn bị vá víu, hình ảnh bóng đá Việt Nam bỗng dưng kém sắc trong mắt người theo dõi.

Tình trạng này kéo dài đến tối 10/6, khi 9 cầu thủ thuộc biên chế FLC Thanh Hóa, Hà Nội, Than Quảng Ninh đến Sài thành tập trung cùng đồng đội. Khi HLV Hữu Thắng có đủ quân số để ra sân Thống Nhất tối cùng ngày tập buổi đầu tiên thì trời mưa như trút khiến sân sình lầy buộc toàn đội phải làm nóng ngoài đường biên. Buổi tập vì thế đương nhiên không thể trọn vẹn với thầy trò Hữu Thắng.

Đất Sài Gòn hợp HLV Hữu Thắng?

Từ đầu năm, VFF đã lên lịch chi tiết cho hoạt động của các ĐTQG. Tuy nhiên, lần chuẩn bị cập rập này chắc chắn sẽ khiến HLV Hữu Thắng và các học trò không thể hài lòng. Sau quãng nghỉ dài để nhường chỗ cho World Cup U20, đội tuyển Việt Nam không tập trung và khi trở lại thì vướng ngay 2 trận đấu bù ở cấp CLB.

Từ chỗ có ưu thế sân nhà, bỗng nhiên thành hư không khi toàn đội chỉ có vẻn vẹn khoảng 3 ngày hội quân đầy đủ và 3 buổi tập lắp ghép đội hình trước trận đấu, thua chính đối thủ Jordan, như nhận xét của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, rằng đội tuyển Việt Nam đang đứng trước vô vàn khó khăn.

Đến hiện tại, Việt Nam chưa thăm dò được gì nhiều ở cựu á quân Tây Á Jordan, đội bóng được nhận diện sẽ chiếm suất đầu tiên bảng C đến vòng chung kết Asian Cup 2019. Đội bạn chuẩn bị kỹ lưỡng, lại giấu bài toàn diện bằng các buổi tập kín có lẽ sẽ khiến chủ nhà không khỏi lo ngại, đặc biệt khi họ xem đây là trận đấu buộc phải thắng để lấy vé sớm.

Nhà báo John Duerden: 'Tuyển Việt Nam thiếu Công Vinh như Việt Nam thiếu phở'

Nhà báo John Duerden: 'Tuyển Việt Nam thiếu Công Vinh như Việt Nam thiếu phở'

“Tuyển Việt Nam khó tìm người thay thế Lê Công Vinh tại vòng loại Asian Cup 2019” là tựa đề bài viết mới nhất của nhà báo John Duerden trên ESPN. Ông so sánh một cách đầy hình tượng rằng: “Đội tuyển thiếu Công Vinh như Việt Nam thiếu phở”.

Thiên thời không ủng hộ nhưng điều mà HLV Hữu Thắng trông chờ lúc này là “địa lợi” và “nhân hòa”. Từ trở thành HLV trưởng ĐTQG, HLV Hữu Thắng rất ưu ái đất Sài Gòn khi chọn đây là nơi đóng quân hướng tới những giải đấu quan trọng dưới thời mình.

Tại nơi mà ông cho rằng có thời tiết rất đẹp này, ĐTQG và U22 Việt Nam đã có những dấu ấn đáng kể như việc đánh bại CHDCND Triều Tiên hay vượt qua U22 Malaysia. “Hay không bằng may”, có lẽ bây giờ HLV Hữu Thắng chỉ trông chờ nhiều vào cái “duyên” trên mảnh đất lành của mình.

2 HLV Hữu Thắng chỉ có được đầy đủ quân số ở đội tuyển Việt Nam trong 2 buổi tập ngày 11/6 và 12/6

2 Dưới thời HLV Hữu Thắng, các ĐTQG từng có những chiến thắng ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên và U22 Malaysia tại TP.HCM

1 Đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 trận giao hữu tại TP.HCM trước khi thi đấu với đội tuyển Jordan

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm