HLV Hoàng Văn Phúc: 'Mong đội tuyển thể hiện hết mình'

06/09/2021 13:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Australia mạnh hơn Ả Rập Xê Út nhiều, cho nên sẽ rất khó cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ mong thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện tốt nhất năng lực của mình trước đối thủ”. HLV Hoàng Văn Phúc nhìn về buổi đón tiếp Australia vào tối ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình như thế.

Nhận định bóng đá nhà cái Việt Nam vs Úc và nhận định bóng đá vòng loại World Cup (19h00, 7/9)

Soi kèo nhà cái Việt Nam vs Úc và nhận định bóng đá vòng loại World Cup (19h00, 7/9)

Soi kèo nhà cái Việt Nam vs Úc và nhận định bóng đá vòng loại World Cup 2022 (19h00, 7/9). Kèo bóng đá Việt Nam vs Úc. Tỷ lệ kèo nhà cái vòng loại World Cup 2022 châu Á.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Tôi có xem trận đấu giữa Australia và Trung Quốc. Nhìn tất cả mọi khía cạnh, Australia nhỉnh hơn nhiều so với Ả Rập Xê Út. Đội hình của Australia đồng đều mọi tuyến, mảng miếng tấn công đa dạng cả trung lộ lẫn 2 biên. Họ có các cầu thủ chơi bóng tại châu Âu với những nhân tố nổi bật như thủ môn Mathew Ryan (Real Sociedad Tây Ban Nha), trung vệ Harry Souttar (Stoke City – Anh)), tiền vệ Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt - Đức) và tiền đạo Awer Mabil (Midtjylland – Đan Mạch). Những cầu thủ chất lượng như thế đã tạo nên bộ khung vững chắc để đội tuyển Australia trình diễn lối chơi vừa mạnh mẽ, tốc độ vừa nhuyễn, ăn ý và đa dạng.

Ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, các cầu thủ Australia chủ yếu đá tấn công trung lộ, bàn thắng cũng xuất phát từ đây. Tuy nhiên theo tôi, khi đá với đội tuyển Việt Nam, họ sẽ xuống bóng ở biên nhiều hơn để tạo ra cơ hội ăn bàn. Thể hình cao to hơn hẳn đội tuyển Việt Nam, lại có những cầu thủ chạy cánh tốt thì những pha xuống biên rồi lật vào trong sẽ rất khó khăn cho việc tranh chấp bóng bổng của mình. Trong những tình huống như thế, trung vệ cao đến 1,98m Harry Souttar sẽ phát huy được khả năng không chiến và ghi bàn của mình. Ở những trận đấu tại vòng loại thứ 2, trung vệ này đã có 6 pha lập công. Thêm vào đó, khả năng phòng ngự cực tốt cũng như phát động tấn công bằng những đường chuyền dài, vượt tuyến của Harry Souttar sẽ rất vất vả cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam”.

“Nhìn lại trận đấu cùng Ả Rập Xê Út sẽ thấy HLV Park Hang Seo vẫn tiếp cận, triển khai cách chơi quen thuộc phòng ngự phản công. Đội tuyển Việt Nam đã đá tốt dựa trên lối chơi này. Hạn chế sức mạnh của đối phương trong hiệp 1, khai thác được những sở hở và tận dụng cơ hội để có thể bàn thắng”. HLV Hoàng Văn Phúc khái quát như thế rồi nhìn nhận: “Tuy nhiên, khả năng chuyển đổi nhanh khi hóa giải các pha tấn công đối phương để tổ chức phản công vẫn chưa thật sự hiệu quả. Việc chưa có được hiệu quả như ý muốn một phần nằm ở lý do cự ly đội hình chưa được đảm bảo để tạo ra tính liên kết cao.Tôi cho rằng, đá với Australia, HLV Park Hang Seo vẫn chơi với đúng ý đồ phòng ngự phản công. Tuy nhiên, ông Park sẽ gia cố thêm sức mạnh cho khu trung tuyến. Gia cố ở khu vực này vừa để đảm bảo việc đánh chặn vừa để tạo ra tính kết nối cao, liền mạch giữa phòng ngự và phản công.

Chú thích ảnh
Rất khó để đội tuyển Việt Nam tạo ra bất ngờ trước Australia.  Ảnh: VFF

Cùng với đó, cự ly đội hình, mối liên lạc giữa các tuyến sẽ được ông Park chú trọng để có được phương án hiệu quả nhất. Tôi nghĩ khi đá với Australia, ông Park sẽ cho học trò đẩy cao đội hình lên một chút chứ không lùi sâu và phòng ngự thụ động. Khi đó, những pha phản công của mình mới phát huy hiệu quả khi bóng được luân chuyển nhanh nhất lên phía trên, Đồng thời, cự ly đội hình được đảm bảo sẽ giúp cho những mũi nhọn ở trên có mối liên lạc tốt để chủ động với những tình huống phản công như vậy”.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng khi Đỗ Duy Mạnh vắng mặt vì thẻ phạt, khả năng Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng ra sân còn bỏ ngỏ sẽ thấy hàng thủ mong manh. Tuy nhiên, trong tay ông Park lúc này vẫn còn những con người để thay thế: “Có thể, nhân tố thế vai chưa có có năng lực cao hay kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng có gì dùng nấy thôi. Tôi nghĩ những Thành Chung, Hồ Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình với chiều cao, sự nhiệt huyết cũng như sức trẻ của mình vẫn đủ sức để lấp khoảng trống mà Duy Mạnh, Đình Trọng để lại. Tôi nghiêng về phương án Hồ Tấn Tài sẽ được sử dụng trong vài trò trung vệ lệch phải thay cho Duy Mạnh, Thành Chung tiếp tục đá ở vị trí trung vệ lệch trái sở trường. cả 2 cầu thủ cùng với đội trưởng Quế Ngọc Hải tạo ra hàng thủ mới cho đội tuyển Việt Nam”.

“Tựu trung lại, đối thủ Australia mạnh, trên trình chúng ta. Sẽ rất khó để làm được điều gì đó bất ngờ. Nhưng một khi đã ra sân, bất cứ đội tuyển nào cũng đều có mục tiêu của mình cả, đội tuyển Việt Nam cũng vậy, Cùng hy vọng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có được trận đấu thể hiện hết thảy năng lực cũng như cống hiến hết mình”. HLV nhìn về trận đấu tối ngày 07/9 đến với kỳ vọng như thế.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm