HLV Hoàng Thanh Tùng: 'Còn sớm để Thanh Hóa nói về chức vô địch'

12/08/2015 05:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn sự bình tĩnh và thận trọng nhất định của mình, HLV Hoàng Thanh Tùng khẳng định, vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch V.League đối với FLC Thanh Hóa ở thời điểm này, bởi đội bóng mà ông dẫn dắt đang phải nỗ lực trong từng trận.

Sau 20 vòng đấu, FLC Thanh Hóa vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 và tiếp tục bám đuổi sít sao đội đầu bảng B.Bình Dương với 1 điểm ít hơn. So với mùa giải năm ngoái, tham vọng hướng đến ngôi vương của đội bóng xứ Thanh có vẻ không ồn ào, không thể hiện rõ bằng, tuy vậy họ lại đang khẳng định được mình bằng kết quả thi đấu. Sau hai trận thua liên tiếp, FLC Thanh Hóa đã kịp thời lấy lại phong độ, sự tự tin bằng hai trận thắng, qua đó tiếp tục “nuôi” cơ hội vô địch.

HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Kể từ giai đoạn lượt về trở đi, nhất là sau thời điểm thay đổi đơn vị chủ quản, ban lãnh đạo CLB cũng như ban huấn luyện vẫn luôn động viên các cầu thủ thi đấu hết mình mỗi khi bước ra sân thi đấu để có được thành tích, kết quả tốt nhất.

Chúng tôi cũng không nói quá nhiều về chức vô địch, bởi điều này vô hình chung sẽ tạo ra áp lực tâm lý cho các cầu thủ, cũng như cho toàn đội. Ngoài ra, cho dù FLC Thanh Hóa đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề cần phải rút kinh nghiệm để tiến bộ hơn. Do đó, dù cơ hội giành chức vô địch hiện đang có với FLC Thanh Hóa nhưng quan điểm của lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ là mỗi trận đấu còn lại của mùa giải sẽ là những trận chung kết thực sự.

Nói về mục tiêu cụ thể của FLC Thanh Hóa ở mùa giải này, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết thêm: Mục tiêu khi đội bước vào mùa giải mới là top 3, tuy nhiên khi Tập đoàn FLC tiếp quản đội bóng, nếu đội bóng đạt thành tích nằm trong top 5 cũng là kết quả không đến nỗi tồi.

Theo tôi, đây cũng là mục tiêu vừa sức với FLC Thanh Hóa, bởi mùa này chúng tôi đang ở vào giai đoạn chuyển giao lực lượng với sự bổ sung các cầu thủ trẻ ở tuyến dưới lên, thêm vào đó, hồi đầu mùa, những khó khăn về tài chính cũng khiến việc tìm kiếm các cầu thủ có chất lượng cả nội lẫn ngoại cũng gặp không ít khó khăn. Trên thực tế chúng tôi cũng đã có không ít sự xáo trộn về nhân sự.

V.League mùa này còn nhiều điều khó lường và cũng có không ít thách thức đối với FLC Thanh Hóa. Tuy vậy, nếu chơi hết mình, tận dụng tốt các cơ hội từ những bàn thắng, cho đến những điểm số quan trọng và có cả sự may mắn, biết đâu, chúng tôi lại có cơ hội lần đầu vô địch”.

Nếu B.Bình Dương vô địch năm nay, sẽ chẳng có gì đặc biệt bởi với tiềm lực tài chính lẫn con người như thế, đội bóng đất Thủ không đăng quang mới lạ. SHB.ĐN, HN.T&T đã no nê thành tích. SLNA, ĐTLA cũng đã từng nếm trải hương vị quán quân giải chuyên.

Thế nên, vẫn có thể cảm nhận rõ trong cuộc đua vô địch với B.BD, người hâm mộ vẫn dành  tình cảm cho đội bóng xứ Thanh  nhiều hơn.  Họ là một đội bóng truyền thống khá dày, đại diện “nhà nghèo vượt khó”, bao cấp đậm đặc, Thanh Hóa lên ngôi sẽ tạo niềm tin về cách làm bóng đá rất độc đáo của xứ Thanh. Mặt khác, đội bóng áo vàng còn có một HLV trẻ nhất V-League, Hoàng Thanh  Tùng mới 35 tuổi, nếu vô địch anh sẽ đi vào “lịch sử” bóng đá nội.

Cho dù được nhà tài trợ chống lưng nhưng Hoàng Thanh Tùng đang là hiện tượng kỳ thú, dĩ nhiên nếu không có chuyên môn tốt, Tùng không thể đạt được sự phát triển nhanh như thế.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm