HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U19 Việt Nam đã quên sự cố thẻ đỏ Trọng Đại'

18/10/2016 13:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa)- U19 Việt Nam vừa trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước UAE. Nhưng dù sao, bảo toàn được kết quả 1-1 trong tình thế bị vây ép gần hiệp 2 là một chiến tích. Cách đây ít phút, sau buổi ăn sáng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã trải lòng với Thể thao & Văn hoá.

Ám ảnh gian lận tuổi và sai sót trọng tài

* Xin chia sẻ với nỗi ấm ức của ông và cầu thủ khi lẽ ra chúng ta đã có kết quả khả quan hơn.

- Sau thi đấu, tâm trạng cầu thủ buồn vui lẫn lộn. Vui vì đã chiến đấu hết mình và giành được kết quả trong bước đi ngẩng cao đầu nhưng các em cũng buồn vì bị ức chế trọng tài trong thi đấu, không chỉ riêng quả 11m mà rất nhiều tình huống trọng tài thổi phạt để gây áp lực cho mình!

* Vậy ông có lường được việc bị trọng tài bắt ép? Trong trận đấu ông có tác động gì để nhắc nhở gì TT? Trên cả, sau khi xác định TT thổi sai tình huống rút thẻ đỏ Trọng Đại, BHL U19 Việt Nam có định “làm um” lên?

- Tất cả mọi vấn đề đã được dự liệu trong đấu pháp, về trọng tài,về cả đối phương vốn dĩ hay tiểu xảo và rất quái vốn là đặc điểm của cầu thủ khu vục Trung Đông). Với tôi thì không có bất ngờ gì cả nhưng cần phải hiểu rằng các em chỉ 17, 18 tuổi và thậm chí lớn tuổi nhất chỉ 19 nên kinh nghiệm trận mạc là hạn chế!

Tôi muốn nói thêm một nỗi ám ảnh, và theo tôi được biết thì gian lận tuổi ở các giải như thế này là điều có thật và các bạn có thể cảm nhận được ở trận đấu tới đây với Iraq, và không chỉ ở đội này. Giá như có sự kiểm tra độ tuổi thực sự khắt khe, chính xác.

Trở lại trận hòa UAE, tôi cũng đã nói với cầu thủ trước trận rằng không loại trừ khả năng chúng ta phải đấu với 12 cầu thủ và cũng có thể hơn thế nữa. Thực tế đã xảy ra như vậy! Khi đó tôi có bảo cầu thủ rằng đừng quan tâm tới trọng tài, hãy tập trung chơi bóng và bảo vệ tỉ số. Thật sư tôi với cùng hài lòng về thái độ tinh thần của các em, chỉ biết nói rằng họ như những chiến binh quả cảm- Exellent! Dù ấm ức trọng tài nhưng chúng tôi không làm ầm đâu vì chẳng giải quyết gì. Toàn đội đã quên trận đấu và chiếc thẻ đỏ của Trọng Đại rồi.

U19 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử vượt qua vòng bảng VCK U19 châu Á

Bóng đá trẻ Việt Nam tiến bộ nhanh, nhưng...

* Qua trận đấu này, cá nhân ông vỡ ra điều gì về U19: thể lực + lối chơi + bản lĩnh + tâm lý và kỹ năng vượt qua khó khăn?

- Thể lực cải thiện rõ nét. Có nghĩa nếu đc đầu tư cẩn thận tập luyện bài bản thì thể lực của cầu thủ  U19 Việt Nam không phải kém.

Lối chơi cũng cần cải thiện nhiều nhưng phải có thời gian và xây dựng lại hệ thống từ các CLB, các học viện... Đây chỉ là những trận đấu cụ thể có những cái rất tốt như các em đã thể hiện nhưng cũng có những kỹ năng cần cải thiện. Ví dụ như kiểm soát bóng. ĐTQG tập trung ngắn ngày chỉ chỉnh sửa chứ không có đủ thời gian để thay đổi, vai trò đó phải từ CLB, các học viện!

Về tinh thần thi đấu thì thật sự đây là điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam, có thể nói là vượt trội các đối thủ. Chúng ta cần nuôi dưỡng, huấn luyện, phát huy những điểm mạnh của mình, qua 2 trận đấu vừa rồi là minh chứng cho điều đó!

BHL và các cầu thủ U19 Việt Nam dùng bữa sáng nay và họ đã quên đi những điều không hay ở trận đấu với U19 UAE

* Còn về đẳng cấp, có cảm giác các đội trẻ Việt Nam đã dần rút ngắn khoảng cách với các đội bóng châu lục? Điển hình là nhiều đội trẻ lọt đến VCK châu Á.

- Chúng ta vẫn còn 1 khoảng cách nhất định về tư duy, chiến thuật..., với các đội hàng đầu châu Á nhưng không lớn. Còn thời gian để khắc phục điều này, lâu hay mau còn phụ thuộc vào sự đâu tư từ cơ quan chủ quản, đó là CLB, học viện... LĐBĐ VN chỉ có trách nhiệm tổ chức quản lý và đầu tư cho các ĐTQG .

* U19 hiện nay là đội bóng không có nhiều ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, lối chơi đặt kỷ luật, tinh thần tập thể lên hàng đầu. Thế nên, việc một cầu thủ bị đuổi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống. Chúng ta vẫn ra sân với tâm lý tự ti, bằng lối chơi phòng ngự phản công “kinh điển” kiểu Việt Nam?

- Tôi không nghĩ thế. Cần phải hiểu kỷ luật ở đây là kỷ luật chiến thuật, chơi như thế nào? Vị trí như thế nào? Mục tiêu cụ thể trong từng thời điểm?

Tôi nghĩ U19 Việt Nam hiện nay chơi có kỷ luật và hiệu quả. Chúng ta quay lại bóng đá thế giới một chút nhé. Ở những giải bóng đá được xem là hàng đầu châu Âu như Anh, Đức,Ý, Tây Ban Nha, Pháp, thì những đội bóng vô dịch nhiều nhất là những đội có lối chơi phòng ngự tốt nhất, chứ không phải tấn công hay nhất. Ví dụ: Như Pep Guardiola về Bayer Munich ra đấu trường Champions League mà thua 4 đến 5 bàn trong 1 trận đấu với Real Madrid thì làm sao mà vô địch? Pep giỏi không? Giỏi nhưng về Bayer Munich có vô địch được châu Âu đâu, mặc dù họ cũng có những ngôi sao thế giới ở hàng công như Robben, Ribery, Muller....

Gặp Iraq-một trận đấu nhiều ý nghĩa

* Ông đánh giá gì về đối thủ sắp tới, Iraq? Và, lỗ hổng Trọng Đại để lại là khá lớn?

- Họ rất mạnh thực sự, toàn diện, thể lực tốt, kỹ thuật giỏi, có độ quái và như tôi nói ở trêm họ “già dặn”. Nhưng tôi nghĩ U19 Việt Nam không lép vế, chúng ta có cơ hội vào tứ kết trong tay và do chúng ta quyết định. Dĩ nhiên phải lường được các tác động ngoại cảnh, như tuổi tác và trọng tài.

Về vị trí của Trọng Đại để lại, dù Đại rất khá nhưng Tấn Tài, Tiến Dụng, Việt An, Hữu Lâm vẫn hoàn toàn có thể thay thế tốt.

Chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho trận quyết định với Iraq, giữ gìn sức khỏe, quyết tâm giành chiến thắng bằng lòng tự hào dân tộc. Tôi tin là các em sẽ làm được, với tôi đây không phải là 1 trận đấu đơn thuần, nó nhiều ý nghĩa lắm nhưng tôi vẫn mong ước các em có 1 kết quả đẹp!

'U19 Việt Nam hay hơn khi niềm tin xuống thấp'

'U19 Việt Nam hay hơn khi niềm tin xuống thấp'

U19 Việt Nam đã có trận hòa 1-1 đầy nỗ lực trước U19 UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B giải U19 châu Á 2016.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc U19 Việt Nam thành công.

Nam Giao (Thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm