HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Phải có khát vọng chinh phục tầm cao mới'

16/08/2021 10:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Bóng đá nước nhà đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, điều này không bàn cãi. Tuy nhiên, những trận đấu sắp đến ở vòng loại cuối cùng World Cup sẽ thấy được những chênh lệch so với tầm mức châu Á”. HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận về hành trình tiếp theo của đội tuyển Việt Nam như vậy.

Tuyển Việt Nam 'chạy nước rút'

Tuyển Việt Nam 'chạy nước rút'

Với sự trở lại của “thuyền trưởng” Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đang bước vào quá trình tập luyện “nước rút” để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong những ngày qua, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định đẩy cao khối lượng tập luyện và áp dụng nhiều bài tập mang tính chiến thuật.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận thực tế trong 3 năm qua, các cấp độ ĐTQG cũng như U23 của mình đều chơi tốt tại các giải đấu đã tham gia: “Rõ ràng mình có tiến bộ nhưng so với mặt bằng chung, ở cấp độ châu lục thì mình vẫn có khoảng cách. Gặp những đối thủ có trình độ mạnh hơn thì mình thua thiệt trên nhiều yếu tố. Hạn chế lớn nhất nằm vào khả năng chịu sức ép, nhất là sức ép chơi bóng ở tầm cao là vấn đề đáng lưu tâm nhất. Điểm yếu này đã bộc lộ từ trận đấu với UAE vừa rồi. Sau đây, các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đối đầu đều mạnh về khả năng này.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận: “Chẳng hạn sắp đến gặp những ĐTQG như Saudi Arabia. Nhật Bản thì sẽ có những chênh lệch rất lớn. Hoặc nhìn từ trận đấu với UAE vừa rồi thì rõ ràng mình thua toàn diện. Xét về chuyên môn đội tuyển Việt Nam vẫn khó so bì với các ĐTQG hàng đầu châu Á ở nhiều khía cạnh từ thể hình, thể lực.

Những khía cạnh đội tuyển Việt Nam thua thiệt đã được thấy rất rõ từ trận đấu với UAE ở vòng loại thứ 2 vừa rồi. Ở vào thời điểm đó thì họ hơn mình hoàn toàn. Đối thủ biết cách gây sức ép rất lớn với đội tuyển Việt Nam. UAE đã gây sức ép trên cao, buộc mình phải lùi sâu để tổ chức phòng thủ ở vào thế bị động. Đối thủ sẽ có nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam khi tạo ra sức ép như vây. Chính từ đó, sẽ thấy khả năng chịu đựng sức ép trên cao mình còn thiếu, Rất khó để tổ chức phản công trở lại được”.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Nhớ lại những trận đấu với Iran hay Nhật Bản thời gian trước ở Asian Cup hay Asiad sẽ thấy rất rõ những điểm yếu này của bóng đá Việt Nam. Cụ thể hơn, ở trận đấu với UAE vừa rồi khi đã dẫn trước 3 bàn thì UAE đá “lỏng” ra. Lúc đó, đội tuyển Việt Nam mới đẩy lên chơi được để có nhiều tình huống tấn công và có bàn thắng sau đó. Nếu UAE vẫn duy trì nhịp độ thì cũng rất khó cho đội tuyển Việt Nam đẩy lên để chơi tốt ở phần sau của trận đấu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, DTVN, Park Hang Seo, HLV Hoàng Anh Tuấn, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, VFF, U22 Việt Nam
Bóng đá Việt Nam cần tự tin chinh phục các đỉnh cao mới. Ảnh: Hoàng Linh

Cầu thủ Việt Nam bây giờ đã có được những phát triển nhanh mạnh về thể hình. Tuy nhiên, thể hình cao lớn chỉ ở vài cá nhân chứ không phải cả đội. Ví như các bạn ở hàng thủ cao to nhưng tuyến giữa hay các cầu thủ chạy cánh không có được tầm vóc cao lớn. Trong khi đó, tổ chức phòng ngự thì cả hệ thống cùng tham gia vào lối chơi phòng ngự đó. Phòng ngự tầm cao hay tranh chấp bóng bổng thì đội tuyển Việt Nam đều thua thiệt. Khi tuyến giữa và 2 biên không đủ khả năng tranh chấp thì sức ép cho hàng thủ càng lớn hơn. Trong khi đó, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại sắp đến đều có thể hình, chiều cao toàn diện.

Nhìn về hành trình sắp đến của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đó là những trận đấu sẽ đánh giá toàn diện lại quá trình phát triển trong khoảng 3 năm qua cũng như trình độ của mình so với châu Á: “Đội tuyển Việt Nam sẽ không thể đá dễ dàng đâu những cũng không phải sẽ thua một chiều như nhiều năm về trước. Bóng đá Việt Nam phát triển nhanh trong khoảng 3 năm dưới thời HLV Park Hang Seo nhưng vòng loại cuối cùng sẽ là câu chuyện khác.

Đối thủ sắp đến rất khác, trình độ cao hơn. Ở World Cup gần nhất năm 2018 hay Olympic vừa rồi, đội tuyển Nhật Bản đá như thế nào thì mình đều thấy cả rồi. Đội tuyển Saudi Arabia, Australia cũng nằm ở nhóm đầu châu Á. Không thể so sánh với những đối thủ như thế được. Họ đều hơn hẳn mình cả”.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận vòng loại cuối cùng World Cup sắp đến sẽ là bàn đạp cho bước phát triển tiếp theo của bóng đá Việt Nam: “Tôi muốn chia sẻ rằng, bóng đá Việt Nam ở những trận đấu sắp đến sẽ thể hiện tâm thế ra sao. Ở đây không phải là học hỏi nữa. Tôi muốn nói đến vấn đề tích lũy. Bóng đá Việt Nam sẽ tích lũy được điều gì mới quan trọng. Tích lũy được gì về chuyên môn, về kinh nghiệm để làm “vốn” cho bước phát triển tiếp theo”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm