HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Không cần U18 Việt Nam vô địch giải U18 ĐNA'

08/08/2019 05:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận thắng 1-0 U18 Malaysia tối 7/8, nhà cầm quân gốc Khánh Hoà của U18 Việt Nam cho biết: “U18 Việt Nam có vô địch giải này hay không cũng không quan trọng bằng việc giới thiệu tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Kết quả bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Kết quả bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Kết quả bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Malaysia. Kết quả U18 Đông Nam Á. Kết quả bán kết U15 Đông Nam Á. Kết quả Hà Nội đấu với Bình Dương, AFC Cup 2019. Kết quả bóng đá ngày 7/8, rạng sáng 8/8.

Bàn thắng muộn phút 44 hiệp 2 của Minh Trọng vào lưới đội khách U18 Malaysia chính thức giúp U18 Việt Nam khởi đầu giải đấu diễn ra trên sân nhà năm nay khá suôn sẻ. Bởi nó giúp U18 Việt Nam cùng có 3 điểm với U18 Australia trong khi đối thủ cạnh tranh U18 Singapore và U18 Thái Lan cầm chân nhau 1-1.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho rằng các học trò của ông còn thiếu sót nhiều. Ông Tuấn nói: “Hai hiệp đấu đội đã chơi khác nhau, may mắn cuối giờ chúng tôi đã có bàn thắng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản với các đối thủ ở giải năm nay.

Trong 90 phút hôm nay U18 Việt Nam có nhiều cách tiếp cận cầu môn đối thủ. Những trận đấu tới thì đội sẽ chơi cách khác khi gặp Australia, Singapore, Thái Lan. Các em còn nhiều thời gian nữa để cải thiện tình hình.

Các em cần duy trì cả trận đấu về nhịp độ, hiệp đầu chơi tốt nhưng hiệp 2 làm không được như thế. Tôi đề cao việc kiểm soát bóng trong cả trận và đó là điều tôi hướng tới cho đội U18 Việt Nam”.

HLV Hoàng Anh Tuấn quan trọng mục tiêu tìm kiếm nhân tài cho bóng đá nước nhà từ giải U18 Đông Nam Á lần này. Ảnh: Nguyễn Dự
HLV Hoàng Anh Tuấn quan trọng mục tiêu tìm kiếm nhân tài cho bóng đá nước nhà từ giải U18 Đông Nam Á lần này. Ảnh: Nguyễn Dự

“Các bạn sẽ thấy hôm nay cầu thủ gặp trở ngại về tâm lý, dẫn đến thể lực một số em cuối trận mệt mỏi. Trận đấu đầu tiên thì bất cứ giải nào, cầu thủ lớn chứ đừng nói gì cầu thủ trẻ cũng gặp khó khăn.

Thật hết sức tiếc vì hiệp 2 Tiến Sinh chấn thương. Cậu ấy đã phối hợp tốt với Nguyên Hoàng. Tiến Sinh không chấn thương hôm nay và ra sân sớm thì tôi nghĩ kết quả trận đấu sẽ khác. Cậu ấy phối hợp với Nguyên Hoàng rất tốt”, vẫn lời cựu HLV U20 Việt Nam.

“Bản thân tôi không chọn cầu thủ theo tiêu chí chỉ để dự giải này như đã nói trước đó. Với tôi, đội có vô địch giải này cũng không quan trọng bằng sau giải này có cầu thủ nào đóng góp cho các ĐTQG sau này hay không.

Tôi chọn cầu thủ ở giải này vì họ có chuyên môn tốt và tôi thấy được tiềm năng phát triển của họ ở tương lai thì họ sẽ được chọn”, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu thêm.

U18 Việt Nam nhọc nhằn vượt qua U18 Malaysia chỉ ít giờ sau khi U15 Việt Nam bị U15 Malaysia đánh bại. Ảnh: Lê Thành
U18 Việt Nam nhọc nhằn vượt qua U18 Malaysia chỉ ít giờ sau khi U15 Việt Nam bị U15 Malaysia đánh bại. Ảnh: Lê Thành

Trong khi đó, HLV Brad Maloney đã rất “fair-play” khi đánh giá cao chiến thắng của đội chủ nhà. HLV Maloney nói: “Đây là trận đấu khó khăn cho U18 Malaysia. Các bạn đã đá tốt, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt trong hiệp 2.

Chúng tôi đã không may mắn khi để thua phút cuối trong trận này nhưng dù sao U18 Việt Nam đã thắng xứng đáng, thuyết phục. U18 Việt Nam biết cách gây áp lực tốt, khiến đội khó khăn.

Chúng tôi không phải muốn chơi co cụm phòng ngự như hôm nay mà thích đá tấn công hơn. Nhưng các cầu thủ của tôi lần đầu tiên thi đấu lượng CĐV đông như thế, họ thiếu tự tin. Tuy nhiên cũng cần nói đội chủ nhà đã chơi tốt, và điều quan trọng với chúng tôi là khi đã thua bàn phút cuối thì thật sự U18 Malaysia hết sức không may mắn”.

Kết quả 1-0 trước U18 Malaysia giúp U18 Việt Nam có ngôi nhì bảng B. Bởi trước đó, đội bóng được đánh giá cao ở bảng này là U18 Australia đã có chiến thắng đậm 5-1 trước U18 Campuchia.

Đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi xếp nhất bảng B nhờ số bàn thắng bại vượt trội. Còn U18 Thái Lan khiến CĐV của họ thất vọng khi bị U18 Singapore gỡ hoà 1-1 những phút cuối và cùng xếp thứ 3 bảng này.

Thử thách tiếp theo của U18 Việt Nam rất nặng ký mang tên U18 Australia. Ảnh: Lê Thành
Thử thách tiếp theo của U18 Việt Nam rất nặng ký mang tên U18 Australia. Ảnh: Lê Thành

Ở lượt trận thứ 2 ngày 9/8 diễn ra các cặp đấu giữa U18 Thái Lan và U18 Campuchia (15h30 trên sân Thành Long), U18 Malaysia gặp U18 Singapore (16h30 trên sân Thống Nhất) và chủ nhà U18 Việt Nam chạm trán U18 Australia vào lúc 19h30 trên sân Thống Nhất.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm