HLV Hà Nội, Nam Định tiếc nuối về việc thi đấu trên sân không khán giả

07/03/2020 22:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định đã diễn ra trên sân không khán giả để đề phòng sự lây lan của Covid-19. Vì vậy HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho rằng điều này khiến các học trò của ông thiếu đi sự hưng phấn.

'Hà Nội đánh bại Nam Định để làm quà tặng Duy Mạnh'

'Hà Nội đánh bại Nam Định để làm quà tặng Duy Mạnh'

Trợ lý HLV CLB Hà Nội Nguyễn Công Tuấn cho rằng chiến thắng 4-2 trước Nam Định là món quà mà toàn đội muốn dành tặng Duy Mạnh để cầu thủ này sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định đã kết thúc với tỷ số 2-4 nghiêng về đội chủ sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận đấu diễn ra trên sân vận động không có khán giả do lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Điều này phần nào khiến các cầu thủ thi đấu thiếu đi sự hưng phấn: “Việc thi đấu trên sân không có khán giả khiến hưng phấn của cầu thủ giảm đi nhiều”.

“Nhất là đội Nam Định, vốn đã có lực lượng khán giả đông đảo. Tuy nhiên đây là yêu cầu chung và cũng vì sức khỏe cộng đồng nên chúng tôi phải thích ứng với điều này. Cầu thủ Nam Định thường hưng phấn hơn khi có sự cổ vũ của khán giả nhà”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn bên phía Hà Nội cho biết: “Thi đấu trên sân không khán giả là một nỗi buồn của chúng tôi. Tôi và HLV Chu Đình Nghiêm ra sân và nhìn lên sân không khán giả, trống vắng cảm giác thấy rất hụt hẫng”.

“Nhưng đây là công tác chống dịch của cả nước nên chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành điều này. 2 đội có trận đấu cống hiến là món quà tinh thần cho khán giả”.

Ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2020, các trận đấu đều thi đấu không có khán giả. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp thì vòng thứ 2, thứ 3 vẫn tiếp tục diễn ra trên sân trong tình trạng “vườn không nhà trống”.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm