HLV Hà Nội hào hứng khi đội nhà lần thứ tư giành Siêu Cup

09/01/2021 20:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm hào hứng khi Hà Nội FC thắng Viettel 1-0, qua đó lần thứ 4 giành Siêu Cup quốc gia, san bằng kỷ lục của SLNA.

ĐIỂM NHẤN Hà Nội FC 1-0 Viettel: Dấu ấn Ngoại binh. Khác biệt ‘nhân tố X’

ĐIỂM NHẤN Hà Nội FC 1-0 Viettel: Dấu ấn Ngoại binh. Khác biệt ‘nhân tố X’

Không ngạc nhiên khi trận đấu không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được cầu thủ hai đội tạo ra khi cả hai bên đã hiểu rất rõ lối chơi của nhau nhưng cuối cùng đội có lực lượng đồng đều và chất lượng hơn đã giành chiến thắng.

Đánh giá về tỷ số 0-1 chung cuộc và thế trận trên sân Hàng Đẫy chiều 9/1, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Hai đội hôm nay đã thi đấu hay. Trận đấu này mở màn mùa giải mới và cả Viettel lẫn Hà Nội FC đều chơi cố gắng.

Việc vắng một số cầu thủ chủ chốt ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của chúng tôi nhưng những cầu thủ thay thế cũng cố gắng và xứng đáng được biểu dương".

Chú thích ảnh
Trọng Hoàng (áo đỏ) cùng đồng đội ở Viettel bất lực trước hàng phòng ngự Hà Nội FC.Ảnh: Hoàng Linh

Về tình huống bóng chạm tay trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Nội FC trong vòng cấm địa, ông Hoàng đưa ra quan điểm: "Tình huống đó là quyết định của trọng tài nhưng bóng đã chạm tay. Dẫu vậy, chúng tôi phải tôn trọng quyết định của trọng tài".

Theo luật mới của FIFA từ đầu năm 2020, trung vệ Hà Nội Việt Anh tự phá bóng trúng tay trong trận đấu này không bị tính là lỗi vì bóng chạm một bộ phận khác chơi cơ thể rồi mới chạm tay.

"Lãnh đạo Tập đoàn chưa chính thức giao nhiệm vụ nhưng chắc chắn chúng tôi phải hướng tới những mục tiêu cao nhất trong mùa giải mới.

Viettel mùa giải này tham gia AFC Champions League nên cần thời gian chuẩn bị thể lực. Đó là lý do thời gian qua chúng tôi không thi đấu giao hữu vì sợ cầu thủ chấn thương", HLV Trương Việt Hoàng nói.

Đối với trường hợp tiền vệ trẻ Hữu Thắng, người chơi tốt ở đội U22 Việt Nam và được HLV Trương Việt Hoàng trao cơ hội đá chính, cả HLV hai đội đều có những lời động viên, khích lệ.

"Cậu ấy đã thể hiện phong độ tốt trong thời gian tập trung U22 Việt Nam. Một cầu thủ thể hiện ấn tượng như vậy thì không có lý do gì mà tôi không sử dụng. Hữu Thắng đã chơi tốt", HLV Trương Việt Hoàng nói.

"Cậu ấy chơi lần đầu ở đội hình chính như thế là tròn vai. Cầu thủ trẻ mà chơi cho đội đương kim vô địch thì cần thêm thời gian", HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét.

Về kết quả trận đấu, ông Nghiêm hào hứng: "Đây là danh hiệu Siêu Cúp thứ 4 của chúng tôi trong lịch sử và cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội đạt được, nó càng đặc biệt hơn khi chúng tôi đã san bằng kỷ lục của SLNA".

Nhận xét về các tân binh, ngoại binh, ông Nghiêm nói: "Bruno chơi rất tốt, hiểu đội bóng Hà Nội. Lối chơi của Hà Nội và Viettel tương đồng nên cậu ấy hoà nhập dễ hơn Geovane.

Hà Nội sẽ không thay đổi lối chơi vì hai ngoại binh. Chúng tôi vẫn giữ cách chơi cũ đã xây dựng nhiều năm qua.

Chúng tôi cũng sử dụng cầu thủ vị trí phòng ngự nhưng ghi bàn tốt. Họ có tầm vóc nên khi có những quả phạt cố định đã chơi không chiến tốt.

Hà Nội vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Trong hiệp 1, các cầu thủ căng cứng, vội vã lao sang phần sân đối phương. Sang hiệp 2, đội chơi tốt hơn. Chúng tôi cố gắng để vào V-League có được phong độ tốt".

Ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Hà Nội FC đoạt Siêu Cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhận được đa số phiếu bầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Bàn thắng được Việt Anh ghi ở phút 73 của trận đấu, đó là tình huống phối hợp tấn công bài bản của Hà Nội FC. Ngoại binh Geovane nhả bóng cho Bùi Hoàng Việt Anh sút tung lưới Viettel.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm