HLV Guillaume Graechen: 'Đối thủ và trọng tài không fair-play như chúng tôi'

10/08/2015 05:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể vượt qua đối thủ trực tiếp XSKT Cần Thơ trên sân nhà nhưng HLV Graechen vẫn hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ và 1 điểm có được ở trận đấu chiều qua. Tuy nhiên khi hỏi về công tác trọng tài, cũng như cách chơi của đối thủ, ông “Giôm” tiếp tục thể hiện sự không hài lòng.

HLV Graechen cho biết: “Hiệp 1 chúng tôi đã chơi hơi thận trọng nên không tạo ra được sự khác biệt bằng những cơ hội rõ ràng. Khoảng từ phút 30 trở đi chúng tôi mới mạnh dạn đẩy cao nhịp độ tấn công và tạo ra được một số cơ hội, nhưng đội khách lại có bàn thắng dẫn trước.

Sau bàn thua cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực và tìm được bàn gỡ. Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò và điểm họ giành được, trong bối cảnh chỉ chơi với 10 người từ phút 70 trở đi. Đáng tiếc ở trận đấu này cầu thủ kinh nghiệm nhất bên đội tôi là Moussa, anh ta đã mắc sai lầm dẫn đến thẻ đỏ phải rời sân, tôi không hài lòng về cậu ta”.


HAGL tiếp tục gặp khó trên hành trình trụ hạng. Ảnh: Phạm Tuân

Hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò, HLV Graechen tiếp tục lạc quan: “Con đường trụ hạng của HAGL đang khó khăn nhưng chúng tôi vẫn tự tin với hành trình phía trước của mình. Thiếu tự tin là điều tối kỵ, nó không tốt cho đội bóng chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào”.

2 trận liên tiếp HAGL nhận hai thẻ đỏ, Thể thao & Văn hóa băn khoăn liệu có phải các cầu thủ HAGL đã đánh mất tinh thần chơi bóng fair-play,  thầy “Giôm” giải thích: “Các học trò của tôi chơi bóng bằng sự tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài nhưng họ đã không làm điều như vậy với chúng tôi.

Hiệp 1, có 1 tình huống cầu thủ của tôi bị đá vào chân trụ rất nguy hiểm, nếu không may nó có thể dẫn đến chấn thương rất nặng. Hiệp 2, một cầu thủ của tôi băng lên với tốc độ cao thì bị ôm lại rất thô, nhưng chỉ có quả đá phạt.

Tôi từng thi đấu ở châu Âu, những tình huống phạm lỗi như thế lập tức trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trực tiếp. 2 thẻ đỏ mà chúng tôi phải nhận ở 2 trận đấu vừa qua là chính xác, nhưng nó là cả một quá trình cầu thủ của tôi bị dồn nén vì những xử sự không chuẩn của đối thủ, của trọng tài. Các bạn nên đặt câu hỏi fair-play cho đối thủ của chúng tôi và cả trọng tài nữa”.  

Không đánh giá cao năng lực của các trọng tài nội, HLV Graechen hy vọng khi các trọng tài ngoại được mời sang làm nhiệm vụ ở V-League sẽ tạo ra được niềm tin cho các đội bóng bằng cách điều hành chính xác và chuẩn mực.

HLV Nguyễn Thanh Danh:
“XSKT Cần Thơ đi bằng đôi chân của mình”

HLV Nguyễn Thành Danh cho biết: “Các cầu thủ XSKT Cần Thơ tuân thủ rất tốt đấu pháp BHL đề ra, đội tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn khi HAGL chỉ còn 10 người nhưng đã không tận dụng thành công. Chúng tôi cảm thấy rất nuối tiếc vì trận hòa này. Tuy nhiên, 1 điểm trên sân khách, trước đối thủ trực tiếp tranh chấp suất trụ hạng cũng là điều rất quý”.

HLV Nguyễn Thành Danh cho biết thêm: “Mục tiêu của XSKT Cần Thơ ở giải đấu này là bằng mọi giá là phải trụ lại V-League, thế nên trong giai đoạn nước rút này chúng tôi luôn xem mỗi trận đấu là một trận chung kết.

Trong bóng đá, điều quan trọng nhất là danh dự của địa phương, danh dự của BHL, của cá nhân cầu thủ… XSKT Cần Thơ nhận thức được điều này nên luôn thi đấu hết sức bằng chính năng lực của mình để giành chiến thắng và trụ hạng thành công.

Chúng tôi tự hào vì đã đánh bại được đối thủ mạnh Hải Phòng trên sân nhà để có được 3 điểm quan trọng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Cần Thơ. Còn những nghi ngờ của CĐV đội khách, hoặc ai đó về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hải Phòng thì chúng tôi không muốn bình luận”.


Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm