HLV Dollah Salleh: 'Tôi không muốn nói chuyện về CĐV'

09/12/2014 12:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Được yêu cầu nêu ý kiến về vụ CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam trong trận Malaysia – Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, HLV trưởng Dollah Salleh của đội tuyển Malaysia tỏ ra khá miễn cưỡng. Phải mất rất nhiều thời gian ông Salleh mới trả lời: “Tôi có được nghe nói về vụ một số CĐV của Malaysia tấn công CĐV Việt Nam thông qua trang Twitter của AFF Cup 2014. Tuy nhiên, vì không được trực tiếp chứng kiến tận mắt sự kiện do còn bận chỉ đạo các cầu thủ Malaysia thi đấu ở trận bán kết lượt đi nên cho tôi xin phép không bình luận về sự việc mà tôi không tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng, quan điểm của cá nhân tôi là tôi không thích chứng kiến những cảnh tượng như vậy trong bóng đá.

Trước đây đôi lần bóng đá Malaysia từng xảy ra một số sự kiện như vậy, tùy thuộc vào tính chất căng thẳng của các trận đấu, nhưng chỉ thi thoảng thôi chứ không phải thường xuyên xảy ra. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về các CĐV, mọi sự quan tâm của tôi bây giờ đều dành cho các cầu thủ Malaysia mà thôi”.

Đánh giá về cơ hội chiến thắng của đội tuyển Malaysia tại trận bán kết lượt về, ông Salleh nói: “Tôi nghĩ cơ hội để đội tuyển Malaysia vượt qua đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết là không dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bởi Việt Nam là một đội bóng rất mạnh”.

HLV Salleh nói tiếp: “Tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên với thất bại của đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi, bởi dường như các học trò của tôi đã không thi đấu bóng đá ở trận đấu ấy, mà tôi không thể lý giải hoặc giải thích cho điều đó. Tôi chỉ biết ở trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Malaysia đã không hề chơi bóng như họ từng làm được trước Thái Lan hay Singapore. Ở vòng bảng, tuy thua Thái Lan nhưng chúng tôi suýt nữa đã đánh bại đội bóng này.

Là HLV trưởng đội tuyển Malaysia, tôi rất buồn và thất vọng vì các học trò mình đã đột ngột sa sút phong độ ở trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Họ đã bỏ lỡ cơ hội tận dụng sự ủng hộ của các CĐV nhà đề đánh bại đội tuyển Việt Nam, và trước mắt chúng tôi bây giờ là trận đấu rất khó khăn trên sân khách”.

V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm